2 thiếu nữ miền Tây bị bán sang Trung Quốc được thả về?

Ngày 12/05/2015 21:53 PM (GMT+7)

Hai chị em bị một “tú bà” dụ dỗ ra Hà Nội làm việc nhưng thực chất là bán 2 cô sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Chiều 12-5, Công an xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết Nguyễn Thị N.H (20 tuổi) và Lê N.Tr. (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Hòa) vừa trở về nhà sau nhiều ngày bị bán sang Trung Quốc.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (43 tuổi, mẹ H.) đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) trình báo việc H. và Tr. bị mất tích. H. và Tr. từ Vĩnh Long lên nhà dì ruột là Nguyễn Thị Điều (41 tuổi, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) để tìm việc làm. Một người phụ nữ tên Bảy, ở trọ gần phòng, thường sang chỗ bà Điều chơi quen nên hứa sẽ tìm việc làm cho cả hai.

Sau đó, bà này dẫn H. và Tr. gặp một người tên Chín. Bà Chín nói nếu H. và Tr. chịu đi Hà Nội làm nhân viên massage thì mỗi tháng sẽ kiếm được khoảng 40 triệu đồng.

2 thiếu nữ miền Tây bị bán sang Trung Quốc được thả về? - 1

H. đang kể lại sự việc.

Theo bà Oanh kể, vào ngày 8-4, bà Chín hẹn 2 cô gái ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội nhưng bà Chín giao H. và Tr. cho một người đàn ông tên Sang và từ đó không liên lạc với người nhà 2 cô. Đến ngày 11-4, H. gọi về nói với bà Oanh là bị bán sang Trung Quốc nên bà Oanh làm đơn trình báo công an.

H. cho biết, sau khi bị bán sang Trung Quốcvới giá 9 vạn nhân dân tệ, H. cùng Tr. bị đưa đến một “động” mại dâm toàn những cô gái Việt. Người nào không đi tiếp khách sẽ bị bỏ đói và bị đánh. Tiền kiếm được hàng ngày đều bị quản lý lấy.

Bà Oanh kể: “Ngày 7-5, H. gọi điện bảo được chủ chứa cho về Việt Nam nên sau đó tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất đón 2 đứa nó về. Có lẽ do báo chí đưa tin nên bọn chúng thấy bị bại lộ nên mới cho con và cháu tôi về”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, phối hợp với Công an hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp điều tra, làm rõ.

Theo Ca Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự