Cứu sống tài xế bị tai nạn vỡ tim trong hầm Hải Vân

Ngày 20/08/2015 16:45 PM (GMT+7)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vỡ tim, gãy xương đùi, vỡ nhĩ phải, huyết áp đều bằng 0… Nhờ sự cố gắng cứu chữa của ekip bệnh viện, đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn còn nặng.

Ngày 20/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ngay trong hầm Hải Vân. Theo đó, xe tải đông lạnh mang biển số 94L-7788 của công ty TNHH Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Trang Khanh lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế qua hầm Hải Vân. Khi đang chạy, xe đột ngột tăng tốc 73 km/h.

Cứu sống tài xế bị tai nạn vỡ tim trong hầm Hải Vân - 1

Lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu nạn nhân

Tài xế xe tải là Huỳnh Kim Khải (41 tuổi) bật đèn báo hiệu nguy hiểm và phụ xe mở của có ý định nhảy ra ngoài. Qua camera giám sát, Trung tâm điều hành hầm đường bộ nhận thấy xe có dấu hiệu bất thường liền thông báo đóng của hầm hai đầu và triển khai phương pháp cứu hộ.

Xe tải cách cửa hầm phía Bắc khoảng 500 m bất ngờ tông vào thành hầm đường bộ. Cú va chạm quá mạnh, cabin bị bẹp dúm, phụ xe mắc kẹt và đã tử vong. Riêng tài xế bị thương nặng.

Trung tâm điều hành hầm điều hành 100 nhân viên cứu hộ. Đơn vị phải cưa cabin để đưa tài xế ra ngoài. Bồn chứa dầu bị vỡ, dầu tràn ra ngoài. Nhân viên cứu hộ phải làm sạch lớp dầu tràn ra đường, các khe rãnh trong hầm tránh nguy cơ cháy nổ.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật, xe bị mất phanh hoặc vượt tốc động cơ. Lái xe đã không làm chủ được tay lái và làm chủ được xe ô tô.

Cứu sống tài xế bị tai nạn vỡ tim trong hầm Hải Vân - 2

Cabin bị bẹp dúm 

Chiều cùng ngày, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Khải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vỡ tim, gãy xương đùi, vỡ nhĩ phải, huyết áp đều bằng 0… Nhờ sự cố gắng cứu chữa của ekip bệnh viện, đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm ra vụ việc.

Hầm Hải Vân với chiều dài 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á xuyên qua đèo Hải Vân. Nó nằm trên quốc lộ 1 nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng. Hầm khởi công xây dựng vào ngày 27/8/2000, và được khánh thành vào ngày 5/6/2005. 

Nhật Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot