Đang xét xử vụ giết 4 người ở Nghệ An

Ngày 30/09/2015 08:14 AM (GMT+7)

Sáng 30.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương, (Nghệ An) đối với bị cáo Vi Văn Hai (SN 1995) hung thủ gây ra vụ giết 4 người trong một gia đình tại Bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương về tội danh “giết người”.

* Tiếp tục cập nhật

Ngay từ sáng sớm, tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (Nghệ An) rất đông người dân địa phương đến để tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hai - kẻ đã nhẫn tâm dùng dao giết chết 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Có mặt tại phiên tòa từ rất sớm bà Lê Thị Thanh – mẹ của nạn nhân Lê Thị Yến rất đau buồn khi đến phiên tòa xét xử kẻ đã sát hại con mình. “Từ khi sự việc xảy ra tôi buồn lắm, tôi không thể nói gì hơn mong pháp luật sẽ xét xử đối tượng đúng pháp luật...”, bà Thanh nói.

Đang xét xử vụ giết 4 người ở Nghệ An - 1

An ninh tại phiên tòa được thắt chặt

“Tôi không thể hiểu được vì sao một thanh niên có khuôn mặt hiền lành như thế mà có thể ra tay tàn độc như vậy. Mong tòa sẽ xét xử nghiêm minh để hung thủ nhận được bản án thích đáng về những tội lỗi của mình đã gây ra”,  anh Mạc Nguyên một người dân địa phương bức xúc.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 2.7.2015, người dân đi đánh cá phát hiện thi thể 2 người phụ nữ và 1 bé gái nằm quanh khu vực khe Kèn Tạ, cách đó 1 quãng, tại lán trại của người dân trong rẫy, phát hiện thêm 1 thi thể nữa.

Vụ việc được báo cáo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PC45 chủ trì, phối hợp phòng PC54, Công an huyện Tương Dương và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Đang xét xử vụ giết 4 người ở Nghệ An - 2

Đối tượng Vi Văn Hai tại phiên tòa

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1987), bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (vợ Thọ) và con gái 1 tuổi. Sau 17 ngày điều tra cùng với lực lượng điều tra viên cao cấp Cục C45 - Bộ Công An, ngày 19.7, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vi Văn Hai, hung thủ gây ra vụ án mạng kể trên, cũng là người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương (Nghệ An).

Đang xét xử vụ giết 4 người ở Nghệ An - 3

Toàn cảnh phiên tòa

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hai đã nhận tội và khai nhận quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Vi Văn Hai được đưa đi giám định tâm thần và được kết luận hoàn toàn bình thường. Ngày 30.9, phiên tòa được đưa ra xét xử. Vì bị cáo và gia đình không mời luật sư, nên Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An đã chỉ định luật sư Phan Thị Sự bào chữa cho đối tượng Vi Văn Hai.

Phiên xét xử vụ án sẽ được thực hiện theo hình thức xét lưu động, bắt đầu từ sáng 30.9. Bị cáo Vi Văn Hai được đề nghị truy tố về tội Giết người theo Khoản 1, Điều 93, Bộ Luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau khi dẫn giải Vi Văn Hai từ trại giam Công an tỉnh Nghệ An đến Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương để xét xử. Đối tượng Hai tỏ vẻ rất bình thản trước phiên tòa. Hắn luôn đảo mắt về phía thân nhân người bị hại nhưng không tỏ ra ân hận trước hành động phạm tội của mình.

Theo Cảnh Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự