Điều tra vụ cha dượng đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi

Ngày 22/07/2015 21:25 PM (GMT+7)

Cháu bé 3 tuổi bị đạp vào bụng đến mức vỡ đại tràng. Các bác sĩ phải mổ khâu đại tràng, làm hậu môn tạm cho bé.

Ngày 22.7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết đang cứu chữa cho bé trai Lê Văn H. (3 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Trước đó ngày 17.7, cháu H. được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng trong tình trạng vùng bụng tím đen, thân thể yếu lả. Nhận thấy tình trạng bé nguy kịch, Trung tâm liền chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé bị vỡ đại tràng do tác động của ngoại lực. Ca phẫu thuật khâu vá đại tràng được tiến hành và thành công. Các bác sĩ tạo hậu môn tạm cho bé. Dự kiến 2-3 tháng tới, bé sẽ tiếp tục được phẩu thuật để ổn định lại vùng ổ bụng, giúp bé đi vệ sinh như bình thường.

Điều tra vụ cha dượng đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi - 1

Cháu H. được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Thông tin ban đầu, bé H. bị trọng thương vùng bụng là vì bị “cha dượng” của mình (tên là M.) đạp. Cụ thể, trong lúc say xỉn, M. về nhà trọ thấy bé H. quấy khóc nên mất kiểm soát, đạp vào bụng cháu. Sau đó, M. phát hiện bụng cháu H. bị thâm đen, bé yếu dần nên tá hỏa cùng mọi người đưa bé đi cấp cứu.

Công an xã Long Nguyên đã lấy lời khai của M. và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Bàu Bàng thụ lý điều tra.

Được biết, mẹ bé H. là chị Phạm Thị B.T. (28 tuổi, quê Tiền Giang). Chị T. ly thân với chồng rồi dẫn con lên Bình Dương làm việc. Tại đây chị sống như vợ chồng với M. Hiện tại chị đang dưỡng sức ở nhà trọ vì vừa sinh đứa con thứ 2.

Từ Tiền Giang, anh Lê Văn Long (32 tuổi, cha bé H.) và bà Trần Thị Hải (60 tuổi, bà ngoại của bé) tức tốc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chăm sóc bé. Anh Long đề nghị cơ quan công an xử lý mạnh tay đối với M.

Theo Cát Tường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình