Giận chồng, người vợ trẻ lấy gối chèn con đến chết

Ngày 29/09/2016 23:31 PM (GMT+7)

Trong lúc giận chồng, Ngân lấy gối chèn chết con nhỏ rồi tự cắt tay, cổ, đâm vào ngực tự tử nhưng không chết.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Bùi Thúy Ngân (25 tuổi; ngụ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Ngân kết hôn với anh Phạm Ngọc D. và có con là cháu Phạm N. (3 tuổi). Do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, nhiều lần Ngân đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Giận chồng, người vợ trẻ lấy gối chèn con đến chết - 1

Ngân nghe VKS đọc cáo trạng truy tố vì hành vi hại chết con nhỏ

Đầu năm 2016, vợ chồng lại mâu thuẫn, Ngân lại tiếp tục đưa con về nhà mẹ. Giận chồng và gia đình chồng không quan tâm đến mình và con nữa, ngày 9-3, Ngân lấy một con dao bỏ vào giỏ xách rồi đưa cháu N. đến một nhà nghỉ ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa).

Sau khi để cháu N. ngủ trên giường, Ngân viết 2 lá thư tuyệt mệnh, rồi dùng gối đè lên mặt cháu N. cho đến khi cháu tắt thở. Sau đó, Ngân dùng dao cắt vào cổ tay, cổ và đâm 1 nhát vào ngực và để tự tử nhưng không chết.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc nên gọi người đưa Ngân đi cấp cứu.

Theo X.Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan