Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước

Ngày 16/12/2015 16:40 PM (GMT+7)

Đến 15h chiều nay (16/12), công tác chuẩn bị cho phiên tòa hình sự xét xử 3 nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở huyện Chơn Thành được Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh Bình Phước gấp rút hoàn thành với tinh thần cao độ.

Phiên tòa sẽ được tổ chức xét xử tại khu đất trống có diện tích 4 hécta thuộc Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Có mặt tại đây, PV ghi nhận khu vực diễn ra phiên tòa xét xử được sắp xếp hình chữ nhật. Với hệ thống dàn rạp, vải la phông, bàn ghế đã dựng xong. Có nhà vệ sinh dã chiến bằng bạt dựng lên cách xa khu vực tòa xử. Lực lượng Công an tỉnh cử người dò bom mìn, làm sạch khu vực xét xử.

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 1

Nghi phạm Tiến, Dương và Thoại sẽ được xét xử vào 7h sáng mai 17/12

Ông Lê Viết Phong – Phó chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, để đảm bảo an toàn với mức cao nhất, từ vị trí xử đến nơi người dân đứng cách 60 mét. Huy động khoảng 400 cán bộ Cảnh sát cơ động 113, cảnh sát giao thông, Công an hỗ trợ tư pháp và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Chơn Thành.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã lập rào chắn bằng sắt, dây để ngăn khu vực xét xử với người dân theo dõi phiên tòa. Đã có 80 phóng viên báo, đài đăng ký tác nghiệp tài phiên tòa ngày mai 17/12.

“Đây là vụ án nghiêm trọng, dư luận cả nước quan tâm nên chắc chắn có rất đông người dân đổ về xem, theo dõi xét xử. Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã lên kế hoạch, phương án đối phó với tình huống xấu xảy ra”, ông Phong nói.

Phiên tòa sẽ diễn ra chính thức vào lúc 7h ngày 17/12. Các phóng viên báo, đài sẽ được phỏng vấn trong vòng 10-15 phút cơ quan chức năng.

Hội đồng xét xử Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại với tội danh “Giết người”, Cướp tài sản” sẽ do hai thẩm phán: Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh - Chủ tọa phiên tòa; ông Hoàng Minh Thịnh - Phó Chánh tòa hình sự.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Quốc Hân - Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh.

Một số hình ảnh PV ghi nhận công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử ngày mai 17/12:

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 2

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 3

Khu vực tổ chức phiên tòa đã được dựng lên

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 4

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 5

Hệ thống loa thùng, bàn ghế được chuẩn bị

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 6

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 7

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 8

Chuẩn bị cho phiên tòa

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 9

Nhà vệ sinh dã chiến dựng phục vụ phiên tòa

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 10

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 11

Các cán bộ quân đội rà bom mìn, kiểm tra chặt chẽ khu vực xét xử

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 12

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 13

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 14

Dùng dây, rào sắt ngăn khu vực tổ chức xét xử với khu vực dành cho người dân theo dõi

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 15

Ông Lê Viết Phong - Phó chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết thông tin chuẩn bị

Hơn 400 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ thảm sát Bình Phước - 16

Có khoảng 80 phóng viên báo, đài đăng kí tác nghiệp tại phiên tòa ngày mai 17/12

Th. Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giết người ở Bình Phước