Một phụ nữ Việt bị bắt vì lừa đồng hương ở Hàn Quốc

Ngày 20/03/2015 10:26 AM (GMT+7)

Được biết, tổng số tiền A. chiếm đoạt lên tới 179 triệu won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Theo tin từ đội điều tra tội phạm quốc tế cảnh sát khu vực Busan, Hàn Quốc, một phụ nữ Việt nam tên A. (41 tuổi) đã bị bắt giữ vì tội mở dịch vụ kinh doanh hụi để lừa đảo 11 người phụ nữ đồng hương của mình.

Một phụ nữ Việt bị bắt vì lừa đồng hương ở Hàn Quốc - 1

Ảnh chụp từ bản tin truyền hình Hàn Quốc

Cũng theo kết quả điều tra, vào năm 2009, người phụ nữ Việt này nhập cư theo diện kết hôn và đã thiết lập một sòng hụi. Hàng tháng người chơi hụi góp tối đa là 400 ngàn won. Tiền hụi được trả một lần theo phương thức truyền thống của Việt nam.

Người phụ nữ tên A. đã mang số tiền góp hụi của mọi người đi đánh bạc và sau đó bỏ trốn về Việt Nam. Gần đây, khi nhập cảnh trở lại ở sân bay Kimhae, A. đã bị cảnh sát bắt.

Vụ việc đang được các cơ quan điều tra Hàn Quốc điều tra mở rộng xem người phụ nữ này có đồng phạm hay không.

Hoàng Nam (Korean Online)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự