Nghỉ lễ bất an vì tai nạn giao thông

Ngày 02/05/2015 00:09 AM (GMT+7)

Chỉ trong 4 ngày đầu nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, ngoài 91 người chết, 3 người mất tích, còn có 109 người bị thương do tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay (từ ngày 28-4 đến 1-5), cả nước xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người.

Tước 1.247 giấy phép lái xe

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 155 vụ, làm chết 85 người, bị thương 108 người. Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, mất tích 3 người (ngày 30-4 mất tích 2 người, ngày 1-5 mất tích 1 người). Đường sắt xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Riêng ngày 1-5, cả nước xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 28 người, bị thương 43 người, mất tích 1 người.

Về TNGT đặc biệt nghiêm trọng, theo báo cáo của Ban ATGT TP Đà Nẵng, vào lúc 10 giờ ngày 29-4, tại nút giao đường hầm Hải Vân - Túy Loan với đường Hoàng Văn Thái (TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách (biển kiểm soát 74B-00237) và xe con (biển kiểm soát 43A-12315) làm 6 người chết và 1 người bị thương nặng. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chiều 1-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến nhà của nạn nhân tử vong trong vụ TNGT thảm khốc ở Đà Nẵng ngày 29-4 vừa qua. Tại nhà riêng của tài xế ô tô Nguyễn Chí Hoàng Anh, Phó Thủ tướng đã động viên, chia sẻ nỗi đối với ông Nguyễn Chí Thức (là chồng, cha, ông nội của 3 nạn nhân mất trong vụ tai nạn), đồng thời yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho gia đình nạn nhân, bằng mọi biện pháp cứu chữa người còn sống.

Nghỉ lễ bất an vì tai nạn giao thông - 1

Cấp cứu do đa chấn thương sau tai nạn giao thông rất thường gặp ở các bệnh viện trong các dịp nghỉ dài ngày Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết doanh nghiệp có xe khách trong vụ tai nạn này (chạy tuyến Đông Hà - Bến xe Miền Đông) phải bị đình chỉ kinh doanh từ 1-3 tháng để phục vụ điều tra. Ngoài ra, nhà xe này thuộc sở hữu của một HTX vận tải ở TP HCM nên Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị và

TP HCM đình chỉ kinh doanh HTX và tuyến xe trên. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/giờ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu địa phương gấp rút khảo sát lại nút giao thông nơi xảy ra vụ tai nạn để có biện pháp khắc phục; nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cùng ngày, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũng cho hay đang tạm giữ tài xế xe khách Lê Nhật Phương (SN 1972, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 38.426 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; nộp Kho bạc Nhà nước 13,2 tỉ đồng; tạm giữ 141 ô tô, 4.560 mô tô, tước 1.247 giấy phép lái xe.

TNGT chiếm 70% ca cấp cứu

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 5 ngày qua đã tiếp nhận 120-160 ca cấp cứu/ngày với khoảng 60%-70% là các ca liên quan đến TNGT. Theo thống kê, phần lớn nạn nhân ở lứa tuổi thanh niên. Trong đó, nạn nhân nhập viện có nồng độ cồn trong máu chiếm tỉ lệ khá cao. Ngoài các trường hợp cấp cứu do đa chấn thương, chấn thương sọ não… thì gãy tay, gãy chân, vết thương phần mềm rất nhiều. Có nhiều trường hợp nặng không có khả năng cứu chữa, gia đình đã xin đưa về.

Theo một số bác sĩ, dự báo 1-2 ngày nữa, lượng bệnh nhân đổ về bệnh viện sẽ tiếp tục tăng do đặc thù mọi người di chuyển nhiều sau kỳ nghỉ lễ, khi bị tai nạn, thường được chuyển đến bệnh viện tỉnh sơ cứu, những ca nặng mới chuyển lên tuyến trung ương.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết trước kỳ nghỉ lễ, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức các kíp cực cấp cứu; không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong các ngày nghỉ lễ.

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh

Theo TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), trong 2 ngày 29 và 30-4, bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu 512 trường hợp, trong đó 58 trường hợp bị TNGT, 12 người bị tai nạn sinh hoạt, 11 người do đả thương, còn lại là do nguyên nhân khác. Trong số đó, 294 trường hợp nhận viện, phẫu thuật 29 trường hợp, 3 trường hợp phẫu thuật sọ não và 1 trường hợp tử vong.

Ng.Thạnh

Theo Văn Duẩn - Ngọc Dung - Bích Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất