Vụ thảm sát ở Nghệ An: Chưa xác định được hung khí gây án

Ngày 21/07/2015 09:20 AM (GMT+7)

Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó ban chuyên án - cho biết, sau gần 20 ngày điều tra, đã bắt được nghi can vụ thảm sát 4 người. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hung khí án của hung thủ vẫn chưa được xác định.

Cũng theo trung tá Hải, những hung khí mà Cơ quan điều tra thu được trước đó đều chưa thể khẳng định được đó là hung khí gây án. Hiện 6 con dao đã thu đang gửi đi giám định nhưng vẫn chưa có kết quả, đang đặt nghi vấn chứ chưa thể khẳng định 1 trong 6 con dao trên là hung khí.

Theo thông tin riêng của Dân Việt, sáng nay (21.7), một tổ công tác vẫn tiếp tục vào hiện trường để xác định chính xác nơi cất giấu hung khí gây án để tiến hành tổ chức họp báo thông báo thông tin chính thức tới dư luận.

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Chưa xác định được hung khí gây án - 1

Tổ công tác vào hiện trường để xác định nơi cất giấu hung khí gây án.

Như Dân Việt đưa tin: Khoảng 15h ngày 2.7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cạn Tả, thuộc địa bàn bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An), người dân bất ngờ phát hiện nhiều thi thể người chết nằm rải rác khắp nơi. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ 60 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và con trai anh Thọ (mới 8 tháng tuổi). Tại hiện trường, trên thi thể các nạn nhân xuất hiện nhiều vết chém.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là một vụ án mạng và quyết định khởi tố vụ án.

Sau đó, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm những điều tra viên cao cấp có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với các điều tra viên của Công an Nghệ An, Bộ đội biên phòng Nghệ An điều tra phá án.

Sau 18 ngày tích cực điều tra, khoảng 15h30 ngày 19.7, đối tượng Vi Văn Hai (thường gọi là Mằn, SN 1995, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) đã bị cơ quan điều tra bắt ngay tại nhà của mình và tiến hành tạm giam đối tượng để lấy lời khai.

Tại Cơ quan điều tra, nghi can Vi Văn Hai thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo Cảnh Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự