Xe 7 chỗ “hạ đo ván” xe tải trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Ngày 24/07/2015 17:39 PM (GMT+7)

Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc, bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ từ phía sau lao tới hất văng xuống đường, nằm "chổng 4 vó".

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 24.7, trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn km31+300, thuộc địa phận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), khiến 2 người bị thương.

Xe 7 chỗ “hạ đo ván” xe tải trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương - 1

Chiếc xe tải bị xe ô tô 7 chỗ từ phía sau lao tới hất văng xuống vệ đường, nằm lật ngửa.

Theo đó, khoảng 10h30, xe tải BKS 51C-539.23 do tài xế Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương hướng về miền Tây. Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 67A-035.61 do tài xế Ngô Thành Trung (39 tuổi, quê An Giang) điều khiển, chạy phía sau lao tới tông vào đuôi.

Lực tông mạnh của xe 7 chỗ đẩy xe tải lao về trước hơn 50m. Chiếc xe tải tông vào lan can bên đường rồi lật ngửa xuống dưới. Riêng ô tô 7 chỗ cắm chặt vào lan can, đầu xe bị biến dạng.

Xe 7 chỗ “hạ đo ván” xe tải trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương - 2

Đầu xe 7 chỗ cắm chặt vào lan can trên cao tốc, 2 người trên xe này bị thương, trong đó có một em bé 7 tuổi.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải cùng phụ xe mắc kẹt trong cabin, nhưng may mắn không bị thương nên đã tự đập kính thoát ra ngoài. Hai người trên xe 7 chỗ (trong đó có 1 em bé 7 tuổi) bị trọng thương, tài xế Trung chỉ bị xây xước nhẹ.

Tại hiện trường, gần 30m lan can bằng thép trên cao tốc bị húc văng, hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra cao tốc và CSGT huyện Thủ Thừa (Long An) đã có mặt để ghi nhận và lập biên bản vụ việc. Hai người bị thương được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan