Cụ bà 73 tuổi người Úc gốc Việt lĩnh án tử

Ngày 29/06/2016 20:00 PM (GMT+7)

Dù tuổi già sức yếu, nhân thân tốt… nhưng mang số ma túy quá lớn, bà Hương bị tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 29/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, quốc tịch Australia) tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tháng 11/2014, bà Hương từ Australia về Việt Nam ở Vũng Tàu thăm người thân. Một lần ra biển tắm, bà gặp người phụ nữ gốc Thái Lan tên Helen. Người này đưa cho bà 36 cục xà phòng bọc trong hộp giấy. Bà mang 36 cục xà phòng về khách sạn ở quận 1 để trong valy chờ ngày xuất cảnh.

Cụ bà 73 tuổi người Úc gốc Việt lĩnh án tử - 1

Bà Hương khóc khi nhận án tử

Tối 10/12/2014, bà đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh. Lực lượng hải quan phát hiện trong 36 cục xà phòng là 2,8 kg ma túy với giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Trong phiên tòa, bà khai không biết 36 cục xà phòng này là ma túy. Tuy nhiên, bà thừa nhận, chính tay mình đã bỏ số «xà phòng» này vào va ly.

Khi được nói lời sau cùng, bà Hường xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật vì tuổi già sức yếu, bị bệnh tim…

HĐXX nhận định dù có tình tiết giảm án là tuổi già, ăn năn hối cải, nhân thân tốt. Tuy nhiên, bị cáo mang theo số lượng ma túy quá lớn nên phải xử nghiêm. Do đó, tòa quyết định tuyên phạt mức án tử hình.

Khi biết mình bị tuyên phạt mức án nặng nhất, bà Hương khóc liên hồi. Bà chắp tay cầu xin phép màu sẽ đến với mình.  

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự