“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của "Cô dâu 8 tuổi"

Ngày 05/08/2015 17:01 PM (GMT+7)

Bà Surekha Sikri khiến hàng triệu khán giả "sôi máu" vì tính cách cổ hủ và cay nghiệt.

"Ngoài đời tôi cũng ghê gớm và nghiêm khắc"

Trong bộ phim truyền hình dài gần 2.000 tập Cô dâu 8 tuổi của Ấn Độ, người xem "ghét ra mặt" bởi sự cay độc và cổ hủ của bà Kalyani Dadisa do nữ diễn viên Surekha Sikri thể hiện.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 1

Bà già "hủ lậu" Kalyani Dadisha (trái) "bá đạo" trong phim.

Nữ diễn viên U80 thừa nhận: "Ngoài đời tôi cũng giống như bà Kalynani vậy, vừa nghiêm khắc và kỷ luật, lắm lúc tôi cũng ghê gớm lắm đấy".

Tuy khó chịu với vai diễn của bà Surekha nhưng không ít khán giả dành tình cảm và sự kính trọng cho tài năng diễn xuất bậc thầy của bà. 

Nữ diễn viên tâm sự, bà yêu thích cả vai tốt lẫn vai phản diện, bởi "người diễn viên phải luôn linh hoạt và tôi tin mình có thể làm hết sức cho vai diễn. Đó là trách nhiệm và là sự chuyên nghiệp để giúp tôi trở nên xuất sắc hơn", Surekha chia sẻ với trang Tellychakkar.

Tuổi tác không ảnh hưởng đến diễn xuất

"Linh hồn" của Cô dâu 8 tuổi dù đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng với bà, tuổi tác không thực sự quan trọng trong nghề diễn. 

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 2

Tuổi tác không ảnh hưởng đến nghiệp diễn của bà Surekha.

Với Surekha, diễn xuất chính là niềm đam mê đã ăn sâu trong máu của bà. Chính vì vậy, tuổi tác không là trở ngại đối với bà trong nghiệp diễn. Với bà, ở mỗi  giai đoạn, mỗi độ tuổi đều có những nhân vật phù hợp với mình, quan trọng là mỗi người có hết mình với vai diễn hay không.

"Tôi chưa bao giờ ngừng học"

Nữ diễn viên Surekha Sikri có tên đầy đủ là Surekha Sikri Rege, bà được biết đến là một nữ diễn viên truyền hình, điện ảnh và sân khấu nổi tiếng của Bollywood. 

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 3

Bà Surekha tự ti và nhút nhát khi còn trẻ.

Khi còn trẻ, Surekha thừa nhận, bà rất nhút nhát và tự ti. Thành công mà nữ diễn viên có được ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ và chỉ bảo của người thầy Ibrahim Alkazi, với nguyên tắc: Kỷ luật và Trung thực, đó chính là hai nguyên tắc quan trọng nhất trong diễn xuất mà bà học hỏi được từ thầy.

Ngoài ra, Surekha còn dành tình yêu cho âm nhạc truyền thống. Vì thế, bà không ngừng đến với những lớp luyện thanh và tập hình thể: "Tôi chưa bao giờ ngừng học", Surekha chia sẻ.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 4

Surekha vẫn tìm đến với thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn khi đã có tuổi.

Tên tuổi của bà gắn liền với các phim như Tiểu Phật (1993), Zubeidaa (2001), Ông bà Iyer (2002) hay Cô dâu 8 tuổi (2008)... Bà từng hai lần nhận Giải thưởng LHP Quốc gia Ấn Độ hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho phim Tamas (1988) hay Mammo năm 1995.

Gần đây nhất, với vai bà Kalyani cay nghiệt đã giúp Surekha nhận Giải thưởng Telly Indian lần thứ 8 cho danh hiệu Nữ diễn viên phản diện xuất sắc năm 2008 và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Telly Indian lần thứ 11 vào năm 2011. 

Bà còn nhận Giải thưởng Sangeet Natak Akademi danh giá của điện ảnh Bollywood.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 5

Nhân vật Kalyani giúp bà Serukha nhận nhiều giải thưởng quan trọng.

Gia đình không làm nghệ thuật

Ngôi sao sinh năm 1945 tại New Delhi, British India nhưng bà trải qua tuổi thơ tại vùng núi Uttar Pradesh và Almora rồi Nainital. Ban đầu bà theo học tại trường đại học Hồi giáo Aligarh Muslim University và năm 1965, bà theo học Trường Sân khấu Quốc gia cho đến năm 1968.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 6

Serukha chuyển từ sân khấu sang truyền hình từ những năm 80.

Sau khi tốt nghiệp, Surekha làm diễn viên sân khấu tự do cùng một nhóm nghệ sĩ ở Delhi. Một năm sau, bà vào làm tại công ty sản xuất sân khấu điện ảnh Ấn Độ. Sau đó, bà chuyển đến Mumbai phát triển sự nghiệp truyền hình: "Đầu những năm 80, sân khấu kịch ở Delhi không còn gây hứng thú cho tôi nữa, vì vậy tôi phải tìm cảm hứng mới cho diễn xuất".

Surekha thừa nhận, phần lớn kinh nghiệm diễn xuất của bà là thể loại phim truyền hình. Nhưng ở mảng điện ảnh được bà nhớ nhất là bộ phim Parinati (1989), được bà coi là vai diễn đầu tiên có ý nghĩa nhất, dù Kissa Kursi Ka (1978) mới là bộ phim điện ảnh đầu tiên bà tham gia.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 7

Serukha thời trẻ.

Theo chia sẻ của Surekha, gia đình bà không có ai theo nghệ thuật. Cha bà là một nhân viên phòng không và mẹ là giáo viên. Bà theo nghiệp diễn vì đó là ước mơ của chị gái bà và chính chị gái là người nộp đơn cho bà vào Trường sân khấu Quốc gia.

Surekha Sikri có chồng Hemant Rege và một con trai, tuy nhiên, chồng bà qua đời năm 2009 vì bệnh tim.

Thần tượng của khán giả Việt

Nhân vật bà Kalyani Dadisha dù là một bà già cổ hủ, lạc hậu và cay nghiệt nhiều lúc tính cách này khiến khán giả "tức điên". Thế nhưng, đó lại chính là thành công mà Surekha Sikri đã làm được.

“Bật mí” về bà già làm khán giả sôi máu của quot;Cô dâu 8 tuổiquot; - 8

Fan Việt hâm mộ bà Serukha.

Không ít khán giả trẻ Việt Nam đã chia sẻ sự kính phục dành cho diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên lão làng của Bollywood. Bạn Jenny Bùi chia sẻ trên một diễn đàn của Cô dâu 8 tuổi"Serukha là nghệ sỹ xuất sắc, bà diễn rất thành công vai diễn của mình".

"Công nhận bà Surekha quá tài khi nhập vai này" hay "Có phải bà ấy là linh hồn của bộ phim không nhỉ?", "Chị Đại của mọi thời đại"... là những bình luận dành cho bà Serukha.

Có bạn lại tỏ ra hâm mộ nữ diễn viên như một thần tượng: "Mình thích vai diễn bà Kalyani nhất phim, đóng rất đạt", thành viên có tên Hà Đoàn chia sẻ.

Theo Long Hy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình