Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”

Ngày 20/06/2017 12:20 PM (GMT+7)

Trong tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”, Tuấn Sơn (Việt Anh) sẽ đưa Minh Vân (Bảo Thanh) về gặp mẹ mình. Mẹ Sơn ngay lập tức đã yêu quý và đối tốt với cô.

Mặc dù gần về cuối phim mới xuất hiện nhưng Tuấn Sơn (Việt Anh) trong “Sống chung với mẹ chồng” đang trở thành người chồng lý tưởng, đạt chuẩn "soái ca ngôn tình" mà phái đẹp mê mẩn. Một trong những lý do để Sơn trở thành niềm mơ ước của nhiều cô gái đó chính là do mẹ của anh không những đẹp, ăn mặc thời trang mà còn tâm lý và tinh tế.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 1

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng mẹ của Tuấn Sơn đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người xem truyền hình. Một người mẹ sống ở nước ngoài nhưng vì lo cho hạnh phúc của con trai nên liên tục đi đi về về, cố gắng mối mai để con tìm được một nửa của mình.

Mẹ của Tuấn Sơn còn là người phụ nữ thích đi du lịch và đọc sách, điều mà bà Phương (NSND Lan Hương “Bông”) chưa từng làm trong suốt 30 tập phim. Nói cách khác, đây là một người phụ nữ hiện đại, biết tận hưởng cuộc sống và thích trau dồi thêm kiến thức.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 2

Trong tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”, Tuấn Sơn sẽ đưa Minh Vân (Bảo Thanh) về gặp mẹ mình để không bị bắt đi xem mặt người con gái khác. Dù lần đầu gặp gỡ nhưng mẹ Sơn đã có ấn tượng rất tốt về Minh Vân. Bà hết lời khen ngợi và còn nhất quyết muốn cô đến ăn cơm cùng hai mẹ con mình.

Bầu không khí khi mẹ Sơn, Sơn và Minh Vân ở cùng nhau tạo cảm giác hòa hợp, dễ chịu và ấm áp. Những người phụ nữ hiện đại thường có cách nhìn và cách nghĩ giống nhau. Chắc mẹ Sơn đã nhìn ra vẻ đẹp học thức, trưởng thành và hiền dịu của Vân.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 3

Mẹ Tuấn Sơn đang trở thành "bà mẹ chồng quốc dân" được tất cả khán giả yêu quý. Mẹ chồng cởi mở, tâm lý, tinh tế và đối tốt với con dâu là hình ảnh được dùng để miêu tả mẹ Sơn. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nếu làm đúng như nguyên tác tiểu thuyết Sống chung với mẹ chồng, thì khán giả hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết được lý do khiến mẹ Tuấn Sơn trở thành người mẹ chồng đáng mơ ước như hiện nay. 

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 4

“Sống chung với mẹ chồng” là bộ phim được phóng tác dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Trung Quốc. Liêu Phàm chính là nguyên mẫu của Tuấn Sơn trong cuốn tiểu thuyết này. Anh cũng từng ly hôn và trở thành người đàn ông sau cùng đưa lại hạnh phúc cho Hy Lôi (nguyên mẫu của Minh Vân).

Nhưng chẳng ai ngờ, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu của Liêu Phàm đổ vỡ lại xuất phát từ sự khắc nghiệt của mẹ anh. Liêu Phàm kết hôn trong những ngày tháng khởi nghiệp nên rất bận rộn. Thường ngày, chỉ có mẹ và vợ anh ở với nhau.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 5

Khi đó mẹ của Liêu Phàm rất khó tính và hay bắt lỗi con dâu. Vợ của Liêu Phàm một phần cô đơn vì không được chồng quan tâm, một phần vì không chịu nổi mẹ chồng tai quái nên cuối cùng đã không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Chứng kiến con trai đau khổ vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ của Liêu Phàm rất ân hận và quyết định ra nước ngoài sống chung với con gái để con trai có thể tìm hạnh phúc mới. Bà cũng xác định sau này dù con trai có lấy vợ thì cũng không sống chung với con dâu mà sẽ dành thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của mình. Những người trẻ cần có không gian để sống cuộc sống của mình và bà cũng vậy.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 6

Thế mới thấy, hóa ra bà mẹ chồng tâm lý, tốt tính bây giờ cũng đã từng là bà mẹ chồng đáng sợ trong truyền thuyết. Rõ ràng không ai sinh ra đã được xếp vào nhóm "người tốt" hay "kẻ xấu", trở thành người ra sao đều phụ thuộc vào lựa chọn và những biến cố xảy ra trong đời họ. Cũng đừng vội đánh giá đối phương khi chưa biết rằng họ đã phải trải qua những gì. Giờ đây, mẹ của Liêu Phàm là mẹ chồng đáng mơ ước đối với mọi cô gái, nhưng lùi lại về quá khứ thì bà lại là bà mẹ chồng đáng ghét.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 7

Ở thời điểm hiện tại tuy phim “Sống chung với mẹ chồng” chưa tiết lộ nhiều về cuộc hôn nhân trước đây của Tuấn Sơn nhưng nếu đúng theo nguyên tác thì mẹ của anh sẽ đối xử rất tốt và yêu thương Minh Vân hết lòng. Bởi sau tất cả, bà đã thấm thía cái giá đắt của việc mù quáng can thiệp vào đời tư của con cái, cũng như học được sự bao dung dành cho đứa con gái xa lạ bước vào căn nhà của mình.

Lý do bất ngờ đằng sau việc mẹ chồng mới yêu quý Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” - 8

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo Thanh