Gợi ý quà biếu Tết Nguyên đán 2016

Ngày 31/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Trước năm mới, mọi người thường có văn hóa biếu quà Tết cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè,...để tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong năm vừa qua. Khi tặng quà cần nhớ, màu đỏ và vàng được coi là màu sắc may mắn; và màu trắng, đen là màu cấm kỵ.

Chọn quà biếu Tết

- Quà biếu bạn bè, đồng nghiệp

Lựa chọn một món quà năm mới cho cấp trên, đồng nghiệp,...chủ yếu vào sự thân mật trong mối quan hệ hàng ngày. Những lựa chọn như đồ uống, thực phẩm, hoa, trà, hoặc trái cây là phổ biến nhất. Nếu bạn muốn mua các món quà độc đáo hơn như vật phẩm phong thủy, tranh ảnh,...thì cần tìm hiểu kĩ về sở thích, mệnh của người nhận.

Đồ uống

Trong những ngày lễ Tết, đồ uống như nước ngọt, bia rượu,...không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vì vậy, những chai đồ uống được đóng gói cầu kì, đẹp đẽ của một thương hiệu uy tín là lựa chọn an toàn và thực tế nhất.

Trà

Trà được sử dụng trong nhiều gia đình Việt Nam. Với những người yêu nghệ thuật trà đạo thì không có một món quà nào quý giá hơn là một lạng trà ngon. Các loại trà thửa, trà đặc sản,...luôn được săn lùng hơn là các loại trà đóng hộp.

Trái cây

Những ngày cận Tết, các cửa hàng đều đóng gói những giỏ trái cây để phục vụ cho nhu cầu biếu Tết. Tuy nhiên, nếu mua những giỏ trái cây đã được đóng gói sẵn, bạn rất có thể sẽ bị lừa vì nhiều người bán cho những quả kém chất lượng xuống phía dưới. Nếu không quá vội vàng, bạn nên tự tay chọn từng quả rồi yêu cầu người bán hàng bọc lại với giấy bóng kính và dây ruy băng đỏ. Ngoài ra, các loại quả độc đáo như lê thần tài, dừa in chữ chìm, quả ngũ đại đồng đường,...lạ mắt mà mang nhiều ý nghĩa cũng được săn lùng ráo riết.

Đồ gia dụng

Nếu cấp trên mới chuyển đến nhà mới không lâu, những món đồ gia dụng, đồ trang trí là sự lựa chọn không tồi. Bạn có thể mua những bộ bình sứ, ấm trà, thiết bị điện hay tranh ảnh.

Gợi ý quà biếu Tết Nguyên đán 2016 - 1

- Quà biếu người già 

Thay vì bánh kẹo, đồ uống, quà tặng năm mới cho người cao tuổi nên thiết thực và tốt cho sức khỏe. Vì vậy, bất cứ món quà nào bạn có thể nghĩ rằng sẽ làm cho họ cảm thấy khỏe mạnh và mang lại niềm vui trong cuộc sống cũng đều hợp để biếu Tết.

Mũ, găng tay, khăn quàng hoặc quần áo

Nếu bạn đã biết số đo cơ thể thì có thể mua tặng quần áo. Ngoài ra, những phụ kiện như mũ, găng tay hay khăn choàng lại an toàn hơn vì dễ dàng vừa vặn với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, khi tặng trang phục và phụ kiện có thể rơi vào tình huống không hợp gu thời trang của người nhận.

Máy mát-xa

Người già thường hay gặp các vấn đề đau mỏi xương khớp. Những bộ máy mát-xa sẽ là 'người bạn' giúp họ có thể tự xoa bóp nhẹ nhàng các phần trên cơ thể. Máu và khí huyết lưu thông sẽ cải thiện nhiều sức khỏe của người già trong năm mới.

- Quà tặng cho trẻ em

Khi tặng quà Tết cho trẻ em, bạn cần nghĩ đến tác dụng của món quà. Bạn mong muốn bé phát triển khỏe mạnh, thông minh hay chỉ đơn giản để cho bé được vui?

Gợi ý quà biếu Tết Nguyên đán 2016 - 2

Trẻ em không thể thiếu bánh kẹo nhiều màu sắc

Bánh kẹo

Không trẻ em nào có thể cưỡng lại sự ngọt ngào của kẹo bánh. 

Đồ dùng học tập

Một số đồ dùng học tập như một sách vở, bút, máy tính cầm tay, hộp bút,...sẽ đem lại sự ngạc nhiên cho các bé. Đặc biệt, ngày nay có rất nhiều loại mẫu mã đồ dùng học tập với tranh ảnh hoạt hình bắt mắt.

Sách truyện

Với những bé thích đọc sách thì không có lựa chọn nào hoàn hảo hơn là những quyển sách truyện, cung cấp kiến thức 'quý hơn vàng'.

Đồ chơi

Một món đồ chơi chất lượng tốt cũng là một món quà tặng đáng cân nhắc. Tuy nhiên, bạn nên chọn mua đồ chơi an toàn từ những hãng uy tín để tránh xảy ra những tai nạn không đáng có xảy ra.

Quần áo

Gợi ý quà biếu Tết Nguyên đán 2016 - 3

Một bộ quần áo mới sẽ giúp trẻ diện mãi không thôi trong những ngày Tết. Đây được đánh giá là món quà Tết cho trẻ thiết thực và dễ tìm mua nhất.

Những chú ý khi tặng quà ngày Tết

- Nhớ tháo mác giá.

Khi tặng quà mà có mác giá bên trên, người được nhận sẽ biết được chính xác giá trị của món quà. Người nhận có thể hiểu nhầm là người tặng hàm ý món quà của mình rất đắt tiền, và mong muốn được nhận lại giá trị tương tự.

- Không công khai quà tặng.

Đặc biệt khi bạn tặng quà cho nhiều người trong cùng một nhóm. Nếu các món quà khác nhau, bạn không được để lộ thông tin để tránh các tình huống bối rối.

- Không đến thăm các gia đình có tang.

Bạn không nên đến thăm hỏi trước năm mới với những gia đình có đám ma chưa đầy một tháng trước Tết. Theo tục lệ truyền thống, điều này được cho là không may mắn, dễ dẫn đến vận hạn cho gia đình trong năm mới.

Thanh Thư
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan