40 tuổi, "Soái ca" Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon

Ngày 15/05/2016 00:06 AM (GMT+7)

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài "soái ca", Chung Hán Lương còn có những bí mật thú vị.

1. Biệt danh đáng yêu - Tiểu Wa

Biệt danh của Chung Hán Lương ở đại lục là “tiểu Wa”. Nguồn gốc của cái tên đáng yêu này là do cách phát âm tên tiếng Anh của anh - Wallace Chung. Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình, Chung Hán Lương đã giải thích rằng cái tên này bắt nguồn từ việc… người hâm mộ thường thốt lên “Waaa” khi được gặp anh ngoài đời thực.

Với những người yêu quý Chung Hán Lương thì cách giải thích thứ hai có vẻ hợp lý hơn cả?!

2. Gia nhập làng giải trí để… làm giàu

Năm Chung Hán Lương 16 tuổi, kinh tế gia đình sa sút. Để đỡ đần cha mẹ, anh phải nhận công việc giao báo bán thời gian. Năm 19 tuổi, vì không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ nên anh quyết định thôi học đại học và thi vào TVB với vị trí dancer. Bằng tài năng của mình, anh vượt qua hàng trăm thí sinh khác và được nhận làm thực tập sinh cùng với 29 người khác. Sau một năm “đào tào địa ngục”, anh vẫn trụ vững trong top 6 và ra mắt với tư cách vũ công chuyên nghiệp.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 1

Chung Hán Lương ra mắt với tư cách một vũ công của TVB.

Khi hồi tưởng về quá khứ, Chung Hán Lương từng chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, ước mơ của tôi vẫn luôn rất đơn giản, đó là trở thành một nghệ sĩ thành công. Được nhảy và hát hết khả năng của mình để đáp lại khán giả cũng như công sức của chính bản thân. Tôi đã luôn theo đuổi ước mơ đó và nó cũng trở thành con đường duy nhất trong cuộc đời tôi”.

3. Bắt nhịp thành công

Chung Hán Lương sinh ra tại Hồng Kông và cũng ra mắt tại đó, tuy nhiên anh lại bắt đầu trở nên nổi tiếng khi hoạt động tại Đài Loan. Khi đó, anh vẫn đang giữ vai trò vũ công nhưng đã được “chiếu cố” cho góp mặt trong một bộ phim truyền hình của TVB. Bộ phim đầu tiên của TVB mà anh đóng là “Chord of  Victory”. Bộ phim kể về một ban nhạc nổi tiếng ở Hồng Kông tên là Wynners. Chung Hán Lương đảm nhận vai Kenny Bee - nhân vật có ngoại hình đẹp trai nhất phim. Anh lọt vào “mắt xanh” của nhà sản xuất Thái Chánh Tiêu và nhận được lời đề nghị đến Đài Loan phát triển sự nghiệp. Đây là một cơ hội lớn với Chung Hán Lương lúc bấy giờ. Anh đã quyết định can đảm rời quê hương.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 2

Tiểu Thái Dương - Chung Hán Lương thời trẻ.

Album đầu tiên của Chung Hán Lương ra mắt và tạo được tiếng vang lớn. Tiếp nối thành công, anh cho ra mắt đều đặn 6 album. Anh vinh dự nhận giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và được ưu ái gọi là “tiểu Thái Dương”. Kể từ đó, anh bắt đầu lo được cho gia đình, đưa cha mẹ đến một ngôi nhà khang trang hơn và lo chi phí cho em gái đi du học.

4. Đã hai lần bị “đóng băng” các hoạt động

Năm 20 tuổi, Chung Hán Lương đã bỏ túi hai bộ phim truyền hình của TVB. Tài năng diễn xuất được chú ý, anh được đề nghị ký tiếp hợp đồng thời hạn 5 năm nhưng anh đã từ chối do bất đồng về thời hạn. Vì quyết định này mà sự nghiệp của Chung hán Lương bị đóng băng trong vòng 6 tháng và chỉ xuất hiện trên một chương trình truyền hình duy nhất hàng tuần.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 3

Chung Hán Lương sở hữu sự nghiệp rực rỡ từ năm 25 tuổi.

Đến năm 25 tuổi, Chung Hán Lương đã sở hữu một sự nghiệp rực rỡ trên đất Đài Loan. Anh bắt đầu suy nghĩ tới việc trở lại Hồng Kông hoặc ra nhập thị trường Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, do vấn đề hợp đồng, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí trong suốt 5 năm trời, không một bài hát nào được thu âm trong trời gian đó. Những gương mặt mới dần xuất hiện và xóa mờ sự nổi tiếng của anh.

Theo những thông tin từ bạn bè của Chung Hán Lương, anh đã có một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng anh không bao giờ phàn nàn về chuyện đó với họ. Chung Hán Lương từng nói: “Khi tôi vấp ngã, tôi cảm thấy đau đớn, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói nhiều về điều đó”.

5. Soái ca “mù công nghệ”

Chung Hán Lương không thích sử dụng điện thoại thông minh trong studio. Anh cảm thấy nó sẽ làm hỏng bầu không khí trên phim trường. Anh học thuộc nhiều bài thơ Đường và rất nhiều tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc để có thể nhập vai tốt trong các bộ phim cổ trang. Anh tin rằng, đọc sách là một cách hữu ích để cải thiện kỹ năng diễn xuất đặc biệt khi phải đảm nhận một vai khác xa bản thân hoặc sống ở một thời đại khác.

Trương Quân Ninh - nữ diễn viên hợp tác với Chung Hán Lương trong phim Best Time từng hiểu lầm Chung Hán Lương là người khó gần. Bởi trên phim trường, cô muốn trò chuyện thân thiết với anh nhưng anh thường ngồi riêng một góc và đọc sách, cũng không hề sử dụng di động. Sau này mới biết rằng Chung Hán Lương gần như… không biết sử dụng smart phone!

6. Nam thần khiêm tốn

Chung Hán Lương không có stylist riêng. Nghĩa là, tất cả những bộ trang phục anh mặc cho các sự kiện đều được chính anh lựa chọn. Mãi cho tới sau này, anh mới để stylist của công ty - cũng là vợ tin đồn chăm sóc ngoại hình cho mình.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 4

Chung Hán Lương nổi tiếng là "nam thần khiêm tốn".

Anh có thể nói thành thạo tiếng Anh nhưng luôn sử dụng tiếng Hoa để trò chuyện. Mặc dù phát âm tiếng Hoa của anh không thực sự tốt nhưng anh rất ít khi sử dụng tiếng Anh để thể hiện bản thân. Chính những điều nhỏ nhặt như vậy đã tạo nên sức hấp dẫn mang tên Chung Hán Lương.

7. Ngưỡng mộ nhân vật Nạp Lan Tính Đức

Về nhân vật này, Chung Hán Lương từng chia sẻ: “Tôi ngưỡng mộ Nạp Lan Tính Đức vì nhân vật này không bao giờ đồng hóa với các quý tộc khác. Ông thích thảo luận về thơ ca với những người có cùng sở thích. Ông có lối sống thanh cao, không màng danh tiếng và tiền tài. Tôi ngưỡng mộ điều đó rất nhiều. Tôi hi vọng mình cũng có thể trở thành một người như vậy.”

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 5

Chung Hán Lương trong tạo hình cổ trang cũng vô cùng cuốn hút.

8. Có một mối quan hệ đặc biệt với mẹ

Vào mỗi dịp sinh nhật của anh, mẹ anh sẽ vẽ một hình nhân vật Minna No Tabo cho anh. Chung Hán Lương cũng thường xuyên vẽ những hình vẽ búp bê ngộ nghĩnh cho mẹ mình. Họ thường gửi tin nhắn thoại cho nhau, đó là cách ưa thích để họ ghi lại những điều muốn nói, những bài hát hay lời nhạc ý nghĩa.

9. Ít nói, thích ở nhà và đọc Doraemon

“Mỗi khi ai đó gặp tôi lần đầu tiên, họ sẽ nghĩ rằng tôi rất khác so với những gì thể hiện trên truyền hình. Ban đầu tôi rất nhàm chán, tôi luôn cần nhiều thời gian để thân thiết hơn với người khác", Chung Hán Lương thừa nhận. Thế nhưng trong The Amazing Race, khán giả đã “phát hoảng” vì một Chung Hán Lương nói nhiều đến phiền phức.

Khi được hỏi anh hay làm gì khi ở nhà, anh nói: “Khi ở nhà tôi rất bận rộn, tôi suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt, đọc sách, nói chuyện điện thoại, giặt giũ, ngủ ngày, cố gắng sáng tác, đọc Doraemon, tiểu thuyết Fumi Saimon hay Haruki Murakami, và tôi cũng xem hoạt hình Doraemon nữa. Tôi rất thích Doraemon”.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 6

Dù đã trên 40 tuổi nhưng Chung Hán Lương vẫn thích xem hoạt hình và đọc Doraemon.

10. Tự tặng quà cho mình

Vào sinh nhật lần thứ 32 của mình, anh thành lập một đội ngũ sản xuất, sử dụng tiền riêng để thực hiện một album và một MV do chính anh đạo diễn. Họ đã đi khắp đường phố London để quay MV này. Anh biết rằng mình đã tiêu tốn khá nhiều cho chi phí sản xuất album. Tên của album này là “Fine Day”, giống như trạng thái tinh thần của anh cho dù có đi qua nhiều thăng trầm cuộc sống.

11. “Có rất nhiều mảng linh hồn tồn tại trong tôi”

“Tôi không thực sự dịu dàng hay cao thượng. Bên trong tôi có chút xấu xa”.

“Tôi luôn nói những điều chín chắn. Nhưng thực ra tôi lại muốn trở thành bad boy như những chàng trai trong ‘Transpotting’. Tôi nghĩ con trai phải như vậy. Phải ngầu, không nhất nhất tuân theo những nguyên tắc, đừng quá trong sáng và hãy thử nhích một chút ra khỏi vùng an toàn của bạn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên sống buông thả hay như là… hút cần sa. Điều đó có nghĩa là bạn sống một cách thoải mái trong những giới hạn, như vậy cuộc sống sẽ không bị lãng phí và trở nên rất vui vẻ”.

40 tuổi, quot;Soái caquot; Chung Hán Lương vẫn mê... Doraemon - 7

Chung Hán Lương thừa nhận bản thân mình "có chút xấu xa".

“Mọi người dường như đều nghĩ rằng tôi rất thân thiện, nhưng thực tế tôi khá khó cởi mở”.

“Có rất nhiều mảng linh hồn tồn tại trong tôi”.

“Nếu tôi trở thành một nghệ sĩ thành công là vì các bạn thích diễn xuất của tôi, thích âm nhạc của tôi chứ không phải những thứ khác thì điều đó sẽ thật tuyệt vời”.

Chung Hán Lương đã đi một chặng đường rất xa để có được thành công hiện tại. Càng tìm hiểu về “nam thần” này bạn sẽ càng quý mến anh ấy. Anh ấy vui vẻ nhưng nhút nhát, hào phóng nhưng nghịch ngợm, và vẫn luôn sống rất chân thật.

Nguyên Nguyên (sunshine)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h