Bảo Thy: "Tôi tiêu hơn 1 tỷ trong 4 tháng thi The Remix"

Ngày 30/04/2017 07:01 AM (GMT+7)

Mọi người có thể nghĩ tôi “vung tay quá trán”, nhưng mọi thứ bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng", Bảo Thy chia sẻ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng và đầu tư chỉn chu cho từng tiết mục dự thi, tối 28/4, Bảo Thy đã chính thức lên ngôi Quán quân The Remix mùa 3.

Chia sẻ với chung tôi sau đêm thi, Bảo Thy cho biết, toàn bộ phần thi của cô từ đầu chương trình đến nay đều do nữ ca sĩ tự bỏ tiền túi đầu tư. Tính đến đêm chung kết, giọng ca sinh năm 1988 đã chi hơn 1 tỷ đồng để mang lại những màn trình diễn mãn nhãn, thoả về phần nghe, đẹp về phần nhìn trên sân khấu The Remix.

- Cảm xúc của Thy ra sao sau khi lên ngôi Quán quân The Remix mùa 3?

Hiện tại tôi vẫn đang lâng lâng hạnh phúc vì thành quả mình vừa đạt được. Điều duy nhất tôi muốn bày tỏ lúc này là lời tri ân gửi đến khán giả vì đã luôn yêu thương, ủng hộ tôi và ekip xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có duyên với các giải thưởng.

Những ngày đầu đến với The Remix, bản thân tôi cũng chỉ đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng để mang đến hình ảnh khác biệt hơn, trở lại mạnh mẽ hơn trong mắt khán giả sau một thời gian dài vắng bóng. Thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình giành giải cao nhất tại chương trình này.

Bảo Thy: amp;#34;Tôi tiêu hơn 1 tỷ trong 4 tháng thi The Remixamp;#34; - 1

Bảo Thy vỡ oà hạnh phúc khi đăng quang Quán quân The Remix mùa 3.

- Bảo Thy dự định sẽ làm gì với khoản tiền thưởng 300 triệu vừa nhận được?

Tôi sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng để quay một MV thật hoành tráng, đây cũng là món quà đặc biệt tôi muốn gửi đến khán giả, những người đã luôn bình chọn và ủng hộ tôi từ ngày đầu thi chương trình cho đến nay.

- Nhiều ý kiến cho rằng các tiết mục của Bảo Thy luôn được BTC ưu ái, đầu tư kỹ lưỡng hơn các thí sinh còn lại. Chị nói gì về tin đồn này?

Trong suốt 4 tháng qua, toàn bộ màn trình diễn, đạo cụ, trang phục,... đều do tôi tự đầu tư, từ quyết định từ A-Z và không có bất kỳ sự can thiệp, trợ giúp nào từ phía Ban tổ chức. Nói họ ưu ái tôi là không đúng, vì tất cả thí sinh khi đến với The Remix đều được đối xử công bằng như nhau.

Điều duy nhất tôi may mắn hơn các đồng nghiệp là tôi có đông đảo fan hâm mộ bên cạnh. Chính họ là những người đã giúp tôi tự tin hơn, mạnh tay hơn khi đầu tư cho những tiết mục sau này.

- Dường như khoản tiền mà bạn tiêu tốn cho chương trình này không hề nhỏ?

Tính đến đêm thi cuối cùng của The Remix, tổng chi phí tôi đã bỏ ra, đầu tư cho các tiết mục của mình đã hơn 1 tỷ đồng. Qua cuộc thi này, tôi muốn khán giả nhìn thấy một Bảo Thy thật khác, tôi không ngại mạo hiểm, thách thức bảo thân để làm được nhiều thứ hơn trước đây.

Mọi người có thể nghĩ tôi “vung tay quá trán”, nhưng khi xem lại các tiết mục và nhìn thấy thành quả của cả đội, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ bỏ ra trước đó đều hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, tôi không sợ lỗ vốn khi chi tiền mạnh tay đến thế đâu. Với tổng tiền thưởng 300 triệu từ chương trình, tôi đã nhẹ gánh một khoản để đầu tư làm MV.

Hơn nữa, nhờ sức hút đến từ The Remix, lịch diễn của tôi trong vài tháng tới đã kín bưng. Với danh hiệu Quán quân mùa 3, tôi cũng đủ tự tin xin tài trợ cho các sản phẩm âm nhạc sắp tới mà không cần tự mình gồng gánh quá nhiều như trước. Tôi nghĩ, con số 1 tỷ sẽ sớm được thu hồi vốn thôi (Cười).

Bảo Thy: amp;#34;Tôi tiêu hơn 1 tỷ trong 4 tháng thi The Remixamp;#34; - 2

Bất kể tiết mục nào, Bảo Thy cũng luôn đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Bảo Thy: amp;#34;Tôi tiêu hơn 1 tỷ trong 4 tháng thi The Remixamp;#34; - 3

Tổng chi phí nữ ca sĩ bỏ ra cho chương trình này đã vượt hơn 1 tỷ đồng.

- Điều gì khiến Bảo Thy gặp khó khăn trong suốt thời gian tham gia The Remix?

Tôi là phụ nữ, điều kiện sức khoẻ không mấy dẻo dai nên khi tập các động tác xiếc, nhào lộn, quay vòng trên không, tôi đã gặp rất nhiều chấn thương ở khắp tay chân. Lúc này, cơ thể tôi khắp nơi đều có vết bầm vì những lần té ngã trong lúc tập luyện.

Lưng vừa bị chấn thương không lâu, đêm chung kết lại tập tiếp màn xoay vòng trên không khiến tôi đau đến mức tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng tôi tôi vẫn kiên quyết tập luyện, bôi dầu, lót các miếng đệm ở lưng để tập thành thạo tiết mục này.

Cũng do quay vòng quá nhiều nên lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái chóng mặt, loạng choạng, ăn gì cũng nôn ra. Từ sáng đến tận đêm khuya, tôi chỉ uống nước suối và nước tăng lực để có sức hoàn thành phần thi của mình.

Bảo Thy: amp;#34;Tôi tiêu hơn 1 tỷ trong 4 tháng thi The Remixamp;#34; - 4

Công chúa bong bóng bị chấn thương lưng, chóng mặt khi tập luyện màn xoay vòng trên không đầy mạo hiểm.

- Dù đăng quang Quán quân The Remix, nhưng nhiều ý kiến cho rằng năm nay lại năm chương trình tẻ nhạt và ít hot nhất trong 3 mùa diễn ra. Điều đó có khiến Thy cảm thấy tiếc khi đầu tư, cống hiến nhiều như thế?

Đúng là The Remix năm nay không quá "hot" như hai mùa đầu tiên, nhưng cuộc thi này đã giúp tôi sống lại khoảng thời gian thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Theo tôi, đây sẽ là bước đệm rất thuận lợi để tôi và các nghệ sĩ đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc.

- Cảm ơn Bảo Thy về những chia sẻ!

Theo Hương Bùi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo Thy