Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh 3,5kg khiến cha mẹ hoảng loạn

Ngày 10/08/2016 10:26 AM (GMT+7)

Bào thai nặng bằng một em bé sơ sinh đã được các bác sĩ Ấn Độ phẫu thuật để lấy ra khỏi bụng em bé 1 tuổi an toàn.

Bé Nisha, sinh sống cùng cha mẹ tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, chán ăn, không tăng cân và bụng ngày một phình lớn.

Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh 3,5kg khiến cha mẹ hoảng loạn - 1

Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh nặng 3,5kg. 

Sau khi siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện ra một cái nang khổng lồ chiếm gần như toàn bộ ổ bụng em bé, đẩy các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể bé sang phía bên phải. Tình trạng bệnh cũng khiến thận trái của Nisha bị dính vào khối nang lớn, trong khi ruột, lá lách, tuyến tụy thì bị đẩy dạt về một góc của khoang bụng.

Tuy nhiên, mẹ em bé là chị Sumathi và chồng, anh Raju đều không nhận thấy sự nguy hiểm của tình trạng bệnh.

Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh 3,5kg khiến cha mẹ hoảng loạn - 2

Em bé sau khi được phẫu thuật và khối u được đưa ra khỏi cơ thể bé. 

Chia sẻ trên tờ Times of India, các bác sĩ tại bệnh viện Sri Ganapathy Krishna cho hay: “Chỉ sau khi cô bé khó thở, không ăn được, bụng to nhanh một cách bất thường thì bố mẹ mới đưa bé đến khám ở một bác sĩ tư ở Erode.”

Ban đầu, theo bác sĩ D Vijayagiri phẫu thuật cho bé Nisha thì đây là một khối u nang nang lớn. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện ra tình trạng của em bé thực chất là "bào thai trong bào thai", trong đó một bào thai song sinh sống ký sinh trong cơ thể anh/chị em mình và lấy nguồn cung cấp dinh dưỡng đến em bé.

Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh 3,5kg khiến cha mẹ hoảng loạn - 3

Các bác sĩ trong ekip phẫu thuật cho bé Nisha 

Bé gái 1 tuổi mang bầu bào thai ký sinh 3,5kg khiến cha mẹ hoảng loạn - 4

Em bé đang phục hồi sức khỏe tốt. 

Tiến sĩ D Vijayagiri cho biết thêm: “Đây là ca phẫu thuật rất phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao vì khối u dính liền với các cơ quan còn lại trong bụng em bé. Đây cũng là trường hợp hiếm gặp.”

Ca phẫu thuật sau đó đã được thực hiện trong 2 giờ liền và các bác sĩ đã cắt thành công khối u ra khỏi cơ thể em bé. Những bộ phận khác trong cơ thể bé cũng được sắp xếp lại đúng vị trí và hiện tại bé Nisha đang phục hồi khá tốt. 

Hiện tượng bào thai trong bào thai là gì?

Theo tài liệu y học, hiện tượng bào thai trong bào thai được ghi nhận đầu tiên từ năm 1808. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp trong đó một thai nhi sống ký sinh trong cơ thể một em bé khác và thường là trong bụng. Hiện tượng này chiếm khoảng 1/500.000 ca sống sót trên toàn thế giới. Hai giả thuyết được đưa ra để giải thích về hiện tượng này là:

- Song sinh ký sinh

Cũng giống như các cặp song sinh dính liền, cặp song sinh ký sinh được hình thành khi các phôi song sinh trong tử cung không tách biệt hoàn toàn. Các phôi chi phối tiếp tục phát triển trong khi được bao bọc bởi phôi thai khác. Sau đó, một phôi thai sẽ phát triển chính và còn phôi thai khác sẽ ký sinh, phụ thuộc hoàn toàn vào phôi thai kia.

- Khối u

Giả thuyết về khối u được giải thích khi phôi thai phát triển bên trong thai nhi là một u quái với mô và các cơ quan phát triển trong đó. Một số chuyên gia cho rằng bào thai phát triển có đủ các bộ phận như mắt, bàn tay, chân, cơ quan nội tạng… là lành tính nhưng cần được loại bỏ để loại trừ những nguy hại cho em bé. 

Nguyệt Minh (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu