Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi

Ngày 03/01/2017 14:02 PM (GMT+7)

Ở tuần siêu âm thứ 19, bà mẹ 34 tuổi rụng rời nhận tin dữ.

Bà mẹ nguời Mỹ Abbey Ahern, 34 tuổi, sống ở vùng Cashion, Oklahoma, đã gần như suy sụp hoàn toàn sau khi kết quả khám thai tuần thứ 19 cho thấy, thai nhi trong bụng cô đã bị thiếu mất một phần bộ não và nếu chào đời cũng không thể sống quá vài giờ. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn phá thai, Abbey lại có một quyết định khiến triệu người xúc động.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 1

Bà mẹ 34 tuổi đã nghĩ rằng việc sinh con sẽ trở thành điều khó khăn nhất cô từng thực hiện.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 2

Abbey và chồng, anh Robert - cùng 34 tuổi đã quyết định không bỏ thai mà vẫn sinh con ra để có thể bên con được chút thời gian ít ỏi.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 3

Sau khi qua đời, nội tạng của con gái họ sẽ được hiến tặng để cứu giúp cuộc sống của những người khác.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 4

Bé Annie, thai nhi nữ bị mất não trong bụng mẹ sẽ trở thành người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở tiểu bang nơi Abbey sinh sống.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 5

Cặp vợ chồng đã có 14 giờ 58 phút quý giá bên con gái.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 6

Vào khoảng 11 giờ đêm, Abbey nhận thấy hơi thở của Annie ngày một yếu dần và "tôi biết con đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời".

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 7

"Annie đã ở bên chúng tôi suốt một ngày và bây giờ, con đã sẵn sàng. Nếu con phải chết, tôi rất vui vì con chết ở trong vòng tay tôi", Abbey rơi nước mắt nói.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 8

Cô bé sơ sinh xinh đẹp đã sống một cuộc đời 14 giờ 58 phút trọn vẹn trong tình yêu, niềm vui và bình an, không một nỗi buồn cho đến tận khi em qua đời.

Bé sơ sinh chỉ sống một cuộc đời 15 tiếng rồi được hiến tạng và ra đi mãi mãi - 9

Nội tạng quả Abbey quá nhỏ, không thể cấy ghép cho bất cứ ai nhưng van tim và một số bộ phận cơ thể em sẽ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, trường hợp mà thai nhi Annie mắc phải có nghĩa là em bé có một bộ não kém phát triển và xương sọ không đầy đủ trong bụng mẹ. Dị tật này xảy đến với khoảng 1 trong 1.000 ca mang bầu và hầu hết trong số đó đều dẫn đến sẩy thai. 

Hà My (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu