Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ

Ngày 01/05/2016 08:38 AM (GMT+7)

Đối với cặp vợ chồng người New Zealand này, việc sinh con là sự kiện hoàn toàn tự nhiên và họ để cả 4 bé của mình đều chào đời theo cách tự nhiên nhất.

Bố mẹ của 4 em bé Andy và Steph (sinh sống tại New Zealand) luôn cho rằng việc sinh nở và cho con bú là sự kiện hoàn toàn tự nhiên và đây chính là lý do vì sao họ quyết định cho 3 con lớn của mình chứng kiến việc mẹ sinh nở tại nhà.

Trong bài chia sẻ với một trang web dành cho mẹ và bé, mẹ Steph cho biết việc cho các con chứng kiến mẹ sinh nở còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, cô muốn dạy cho các con một bài học cuộc sống quan trọng.

“Đôi khi có những việc không đi theo kế hoạch của mình nhưng tôi nghĩ tất cả đều có giải pháp để vượt qua và việc chúng ta cần làm đó là tìm ra giải pháp. Sức mạnh của con người là vô hạn và tôi muốn các con hiểu về những khó khăn mà mẹ đã trải qua để có được các con. Cách vượt qua khó khăn là vô cùng quan trọng để chúng ra có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đó là bài học tôi muốn các con hiểu được.”, bà mẹ 4 con chia sẻ.

Trong ca sinh nở em bé thứ 4 Hazel, dù rất muốn cả 3 con lớn ở độ tuổi 2, 5, 7 tuổi ở nhà chứng kiến mẹ sinh nở nhưng vì em bé 2 tuổi còn khá nhỏ, sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ trong lúc đau đẻ nên cặp đôi buộc phải gửi bé đi nhà trẻ. Còn với 2 bé lớn, cặp đôi đã quyết định cho 2 bé nghỉ học ngày hôm đó để ở nhà cùng đón em chào đời.

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 1

Chính chồng là người tự đỡ đẻ cho mẹ Steph. 

Mặc dù trong suốt thời gian những cơn đau đẻ diễn ra, Steph rất khó chịu nhưng cô vẫn chuẩn bị đủ mọi thứ từ giấy, kéo, keo, bút màu… để 2 cô con gái vẽ tranh, cắt đồ chơi trong thời gian chờ mẹ sinh nở. Sau đó, chính 2 em bé đã cùng bố tham gia vào việc chuẩn bị bồn sinh cho mẹ.

Có lẽ vì đây là ca sinh con lần 4 nên bà mẹ này khá bình tĩnh. Cô không cần nhờ sự giúp đỡ của những nhân viên y tế mà chính tay cô, chồng và các con đã tự đón em bé thứ 4 chào đời. Em bé ra đời khá dễ dàng trong bồn nước ấm và được thực hiện phương pháp chậm cắt giây rốn. Phải 3 giờ sau khi chào đời, dây rốn của bé mới được cắt.

Cùng xem trọn ca sinh con tại nhà lần 4 của bà mẹ này: 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 2

Với bà mẹ này, việc sinh con, cho con bú là hoàn toàn tự nhiên. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 3

Vì vậy cô muốn các con lớn của mình cùng chứng kiến cô sinh nở. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 4

Hai bé được nghỉ học để ở nhà chuẩn bị sinh cùng mẹ. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 5

Trong thời gian chờ mẹ lâm bồn, các bé cùng vẽ tranh, tô màu. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 1

Bà mẹ này coi chuyện sinh thường là việc rất dễ dàng. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 7

Có lẽ trải qua 3 lần sinh nở trước nên cô rất bình tĩnh. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 8

Các con và chồng cùng chứng kiến giây phút mẹ vượt cạn. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 9

Cô muốn dạy con con một bài học về sức mạnh của con người khi đối mặt với thử thách, khó khăn. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 10

Niềm vui của cả nhà khi em bé chào đời an toàn. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 11

Em bé được da tiếp da với mẹ ngay trong bồn sinh. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 12

Bé được áp dụng phương pháp chậm cắt dây rốn. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 13

3 giờ sau đó, em bé mới được cắt dây rốn. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 14

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 15

Dù mới sinh con nhưng bà mẹ này dường như rất khỏe khoắn, cô tự tay chăm sóc con sau đó. 

Ca sinh thường do chồng và các con tự đỡ đẻ - 16

Gia đình hạnh phúc với 4 thành viên nhí. 

Nguyệt Minh (Theo BC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu