Bé gái 8 tuổi từng bị nói “không thể có thai” làm nên phép lạ sau 15 năm

Ngày 23/09/2016 15:33 PM (GMT+7)

Câu chuyện khiến nhiều người cảm động thốt lên “Người mẹ quả thật là người vĩ đại nhất”.

Năm 2001, cô bé Andrea Grant khi đó mới chỉ 8 tuổi đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp ngay tại nhà mình. Ngày 14 tháng 8 năm đó, tai nạn rò rỉ khí gas dẫn đến vụ nổ lớn cùng lửa cháy bùng phát đã khiến cô bé 8 tuổi bị bỏng đến 80% cơ thể, người anh trai cũng bị bỏng nặng.

May mắn, hai anh em đã được cứu mạng, chân tay không bị mất nhưng những vết sẹo thì để lại vĩnh viễn trên cơ thể như một lời nhắc nhờ của thời gian về thảm họa khủng khiếp.

Phần bụng của cô bé Andrea bị đốt cháy và để lại sẹo rất nặng. Các bác sĩ đã nói với gia đình Andrea rằng cô bé không thể có cơ hội thụ thai.

Bé gái 8 tuổi từng bị nói “không thể có thai” làm nên phép lạ sau 15 năm - 1

Phần bụng của Andrea bị đốt cháy và bác sĩ khẳng định rằng cô bé 8 tuổi không thể có cơ hội thụ thai và làm mẹ trong tương lai.

15 năm sau, bất chấp làn da bụng chằng chịt những vết sẹo, Andrea vẫn kiên trì cần mẫn hàng ngày liên tục bôi kem dưỡng da để da ẩm, tạo độ đàn hồi. Ở độ tuổi 23 đầy tươi đẹp của cuộc đời, cô bé Andrea năm nào hiện đang hạnh phúc với chiếc bụng bầu ngày một lớn ở tuần thai thứ 37.

Bô ảnh khoe bụng bầu của bà mẹ trẻ đầy tự tin hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hôi. Câu chuyện khiến nhiều người cảm động thốt lên “Người mẹ quả thật là người vĩ đại nhất”.

Bé gái 8 tuổi từng bị nói “không thể có thai” làm nên phép lạ sau 15 năm - 2

Điều kỳ diệu đã đến với người phụ nữ khao khát làm mẹ.

Bé gái 8 tuổi từng bị nói “không thể có thai” làm nên phép lạ sau 15 năm - 3

Andrea Grant tự tin khoe bụng bầu ở tuần thứ 37

Bé gái 8 tuổi từng bị nói “không thể có thai” làm nên phép lạ sau 15 năm - 4

Câu chuyện khiến nhiều người cảm động thốt lên “Người mẹ quả thật là người vĩ đại nhất”.

Hà My (Dịch từ metro.co.uk)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu