10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải

Ngày 07/09/2017 10:47 AM (GMT+7)

Có không ít cách sơ cứu sai lầm nhưng lại rất nhiều người hay mắc phải khiến cho tình trạng người gặp nạn càng thêm nguy kịch.

Hãy tham khảo 10 sai lầm phổ biến dưới đây để biết cách thực hiện đúng đắn nhất trong những tình huống khẩn cấp.

1. Chườm đá lên vết thâm tím

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 1

Đá lạnh thực sự có thể giúp giảm vết thâm tím nhưng nếu chườm trực tiếp lên da thì có thể dẫn đến nguy cơ bỏng lạnh.

Do vậy, bạn hãy bọc viên đá vào khăn hoặc vải mỏng, chườm trong 20 phút thì bỏ ra, rồi 20 phút sau tiếp tục chườm.

2. Tự nắn chỉnh khớp

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 2

Bạn không nên tự ý nắn chỉnh khi bị trật khớp vì như thế có thể dẫn đến thương tích trầm trọng thêm.

Thay vào đó, hãy cố định chỗ bị thương và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Không nên băng chỗ bị thương quá chặt và cần cố định cả 2 khớp nối gần nhất.

3. Giữ ấm vùng bị bong gân

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 3

Chườm ấm hay giữ ấm sẽ không giúp ích nếu bạn bị bong gân. Ngược lại, nhiệt độ cao sẽ làm tăng lưu lượng máu, dẫn đến sưng nặng hơn.

Bạn hãy chườm lạnh trong những ngày đầu sau khi bị thương vì việc này sẽ làm giảm viêm và đau.

4. Cố nôn khi bị ngộ độc

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 4

Một nguyên tắc khi bị ngộ độc mà hầu như ai cũng biết là "móc họng" để nôn hết ra. Tuy nhiên,  điều này là cực kỳ nguy hiểm khi bạn bị đầu độc bằng axit, kiềm hay chất hóa học ăn da.

Cách tốt nhất tong trường hợp này là gọi xe cấp cứu ngay lập tức và uống nhiều nước ấm.

5. Dùng rượu hoặc dấm để xoa bóp cho người bị sốt

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 5

Dấm và rượu có thể hấp thụ vào máu cho nên dùng rượu để xoa bóp có thể gây ra chứng ngộ độc, trong khi xoa bóp bằng dấm sẽ làm tăng tính axit trong máu. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em.

Thay vào đó, khi bị sốt, bạn có thể giảm sốt bằng cách lau người bằng nước ấm và uống nhiều nước, ở trong phòng mát.

6. Nâng người đang trong trạng thái vô thức

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 6

Cố nâng người đang ngất xỉu lên sẽ làm trầm trọng hơn vấn đề. Cách làm đúng trong trường hợp này là  nâng hai chân của họ lên, nới rộng quần áo và không để người bệnh đứng dậy ngay sau khi tỉnh.

Sau khi họ lấy lại ý thức, đừng nên cho người bệnh uống cà phê và nước tăng lực vì chúng càng làm cơ thể mất nước.

7. Sử dụng bơ hoặc kem đánh răng để chữa bỏng

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 7

Lý do duy nhất khiến bạn cảm thấy tốt hơn sau khi làm điều này làm cảm giác lạnh dễ chịu. Tuy nhiên, nguy hiểm ở đây là bơ hoặc kem đánh răng sau khi khô sẽ tạo một lớp màng bên ngoài, phá vỡ sự trao đổi nhiệt (nhiệt đi sâu hơn vào bên trong và gây hại nhiều hơn).

Cách làm đúng làn vùng bị bỏng trong nước mát 15 phút. Không để vết thương hở vì có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng.

8. Dùng tay để lấy dị vật trong mắt

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 8

Khi có dị vật bay vào mắt, hành động dụi mắt chỉ khiến dị vật di chuyển, làm tổn thương thêm nhãn cầu. Chọc ngón tay vào để lấy dị vật cũng rất không tốt vì trên thực tế ngón tay là một trong những nơi bẩn nhất trên cơ thể.

Nếu chỉ là những dị vật nhỏ thì nên ngay lập tức rửa mắt với nước. Che mắt bằng gạc và sau đó tới gặp bác sĩ.

9. Tự rút dị vật khỏi vết thương

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 9

Bạn có thể tự lấy ra những vật nhỏ cắm đang trong da để dễ chịu hơn nhưng bạn không bao giờ được làm như vậy với những vết thương nghiêm trọng (ví dụ như dao đâm). Các bác sĩ khuyến cáo bạn cần giữ chúng nguyên tình trạng cho đến khi bệnh nhân được phẫu thuật. Nếu bạn tự lấy ra có thể dẫn đến chảy máu nhiều và tử vong.

Trong tình huống này, hãy  đưa ngay người bị thương đến bệnh viện thay vì giúp họ rút vật đó ra khỏi cơ thể của họ.

10. Bôi thuốc mỡ vào vết thương

10 cách sơ cứu “chết người” nhiều người mắc phải - 10

Vết thương nhanh lành hơn ở điều kiện bình thường trong khi thuốc mỡ tạo ra độ ẩm không mong muốn.

Hãy làm sạch vết thương với nước và xà phòng sau đó băng lại bằng băng khô.

Theo Huyền Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe