600 sinh viên có nguy cơ nhiễm HIV do nhân viên y tế

Ngày 02/05/2014 00:01 AM (GMT+7)

606 sinh viên của trường Đại học Derby, Anh đã được thông báo rằng họ có nguy cơ bị nhiễm các bệnh như HIV, viêm gan do sự bất cẩn của nhân viên y tế.

Những sinh viên này đã được thông báo đi sàng lọc các bệnh nhiễm trùng qua đường máu như HIV, viêm gan… sau khi cơ quan y tế của trường Đại học Derby phát hiện ra lỗi bất cẩn của một nhân viên y tế của trường là đã không thay ống tiêm sau mỗi lần tiêm. Mặc dù người này đã thay kim tiêm cho mỗi người nhưng đã không vứt bỏ ống tiêm mà đã tái sử dụng nó.

600 sinh viên có nguy cơ nhiễm HIV do nhân viên y tế - 1

606 sinh viên của trường Đại học Derby, Anh đã được thông báo rằng họ có nguy cơ bị nhiễm các bệnh như HIV, viêm gan do sự bất cẩn của nhân viên y tế.

Theo các chuyên gia, khả năng bị lây nhiễm bệnh là rất thấp, tuy nhiên một cuộc tổng kiểm tra vẫn được tiến hành. Nạn nhân là những cựu sinh viên và cả những sinh viên đang theo học tại trường.

Trong thời gian từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 10 năm 2013, 606 sinh viên của Đại học Derby đã từng tiêm chủng hay thực hiện các kiểm tra y tế liên quan đến xét nghiệm máu đều có nguy cơ mắc các bệnh do dùng chung bơm kim tiêm. Tất cả những người này đều được mời đi xét nghiệm máu tại địa phương hoặc tại trường để tầm soát khả năng bị lây nhiễm bệnh.

Cơ quan y tế công cộng Anh đã vào cuộc điều tra scandal gây chấn động ngành y tế, các nhà chức trách Anh còn thành lập cả một đường dây nóng tư vấn cho những sinh viên này.

Theo Hải Trần (Sức khỏe & Đời sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp