Ăn nấm độc, 5 người bị biến chứng nặng

Ngày 29/05/2015 22:27 PM (GMT+7)

Ăn một loại nấm độc, 5 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch

Đến chiều 29-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn đang tích cực điều trị cho 5 bệnh nhân là bà Y Kin (50 tuổi) Y Xuân Mai (10 tuổi, cháu ngoại bà Y Kin), A Mơk (19 tuổi, con bà Y Kin), Y Keoh (38 tuổi) và A Quyết (12 tuổi, con Y Keoh), cùng ngụ xã Sa Bình huyện Sa Thầy. Các thành viên trong gia đình này bị ngộ do ăn một loại nấm độc, nhập viện ngày 28-5.

Trước đó mấy ngày, khi người trong nhà đi rẫy về mang theo một loại nấm, nghĩ đó là loại nấm bình thường không độc hại nên cả nhà cùng nấu ăn. Đến ngày hôm sau thì trong người mệt mỏi, hoa mắt, nôn ói nên lập tức vào bệnh viện cấp cứu.

Ăn nấm độc, 5 người bị biến chứng nặng - 1

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum cho biết khi nhập viện bà Y Kin và cháu Y Xuân Mai bị hôn mê, suy thận, suy gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu. Bệnh viện đã phải siêu lọc máu, điều trị theo phác đồ, truyền huyết tương. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất bệnh viện còn hạn chết nên chỉ áp dụng biện pháp siêu lọc máu và thay huyết tương. Lượng huyết tương cũng bị thiếu.

Ăn nấm độc, 5 người bị biến chứng nặng - 2

Tình hình sức khỏe của cháu Y Xuân Mai đang có chiều hướng xấu đi

Trong ngày 29-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã vận động lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân. Hiện cả hai bà cháu vẫn đang trong con nguy kịch.

Riêng 3 trường hợp còn lại là A Quyết, A Mơk và Y Keoh qua xét nghiệm phát hiện có dấu hiệu suy chức năng gan, vàng mắt, vàng da, gan lớn, tiên liệu bệnh diễn biến xấu..

Theo Hoàng Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan