Cận thị lúc trẻ, già không viễn thị?

Ngày 08/11/2013 23:52 PM (GMT+7)

Nếu lúc trẻ bị cận thị thì khi về già sẽ không bị viễn thị – điều này có đúng?

Có người nói nếu lúc trẻ bị cận thị thì khi về già sẽ không bị viễn thị – điều này có đúng? Tôi thấy người già nào cũng phải đeo kính khi đọc báo. Tật viễn thị của người già có thể tránh không?

Cận thị lúc trẻ, già không viễn thị? - 1

Lão hoá ở mắt là không thể tránh khỏi, tuy nhiên một số người bị cận lúc trẻ, khi về già sẽ đỡ viễn thị hơn. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Mai Trâm (TP.HCM)

ThS.BS Hoàng Cương, phó khoa khám bệnh, bệnh viện Mắt Trung ương: Người cao tuổi (trên 40 tuổi) phải đeo kính nhìn gần để đọc sách, làm công việc vặt trong nhà… Đó là do khả năng điều tiết của người cao tuổi không còn được như lúc trẻ. Họ cần được bổ sung đeo số cộng theo tuổi tác, thông thường là kính 1 độ ở 40 tuổi, sau đó cứ năm năm lại tăng thêm khoảng 1 độ. Lão hoá ở mắt là không thể tránh khỏi, tuy nhiên một số người bị cận lúc trẻ, khi về già sẽ đỡ viễn thị hơn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp