Đau đớn 30 năm vì dị ứng tinh dịch chồng

Ngày 19/05/2015 22:32 PM (GMT+7)

Sau mỗi lần quan hệ tình dục, người phụ nữ Anh phải trải qua những cảm giác đau đớn khủng khiếp vài giờ sau đó do chứng dị ứng tinh dịch hiếm gặp.

Trong suốt 30 năm, bà Marie Cuthbertson, hiện đã 50 tuổi, đi khắp nơi để tìm cách chữa chứng bệnh lạ gây đau đớn trong quan hệ tình dục và khiến bà không ít lần xấu hổ. Mỗi bác sĩ khám qua đều kết luận người phụ nữ này đã nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và kê thuốc kháng sinh theo quy định.

Đau đớn 30 năm vì dị ứng tinh dịch chồng - 1

Chứng dị ứng tinh dịch khiến người phụ nữ chịu đau đớn sau quan hệ (Ảnh minh họa: Daily Mail)

“Tất cả các bác sĩ đã phẩy tay trước đề nghị của tôi về việc khám phản ứng tự nhiên của cơ thể khi quan hệ tình dục. Họ nói những điều như vậy không có thật và ngụ ý tôi hoặc bạn đời không chung thủy nhưng đó là lời xúc phạm cho cả hai chúng tôi”, bà mẹ một con nói.

Bà Marie và người chồng tên Mark, 49 tuổi, sống ở Sheffield, Anh đã đi mọi nơi trên đất nước để điều trị chứng bệnh “như trò đùa tạo hóa” và cố gắng để duy trì đời sống tình dục ổn định. Tuy nhiên, những cơn đau và viêm nhiễm “vùng kín” khủng khiếp đã khiến Marie có những phản ứng không mong đợi. “Tình trạng viêm nhiễm và đi ngoài chỉ xảy ra vài giờ sau đó. Lúc đó, tôi chắc chắn vấn đề không chỉ ở nhiễm trùng”, bà nói.

Cuối cùng, 10 năm trước, một bác sĩ đã mời Marie Cuthbertson đến phòng khám tiết niệu bệnh viện để xem xét về căn bệnh này. “Đó là bác sĩ tốt bụng. Khi tôi nói tôi tin rằng mình bị dị ứng với tình dục, ông cho biết đã đọc báo cáo lâm sàng nói rằng chắc chắn có chứng bệnh này”.

Bác sĩ kết luận Marie có thể đã bị dị ứng với tinh dịch và bao cao su là giải pháp duy nhất cho bà và chồng. Kết quả, các triệu chứng biến mất sau khi dùng biện pháp bảo vệ này. “Chúng tôi không hề muốn sử dụng bao cao su nhưng đây là giải pháp hiệu quả duy nhất”, Marie nói.

Vấn đề của Marie nghe có vẻ hiếm nhưng các nhà khoa học cho biết tỉ lệ mắc chứng dị ứng này lên đến 1/10 người. Các phản ứng có thể xuất hiện dưới dạng nhẹ (kích ứng, ngứa) nhưng đôi khi cũng nghiêm trọng như gây ra phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng gọi là sốc phản vệ, kích thích cơn hen suyễn.

Tiến sĩ Michael Carroll – giảng viên Khoa Sản, ĐH Manchester Metropolitan, Anh – cho biết theo nghiên cứu của ông, có đến 12% phụ nữ mắc chứng bệnh này. Sở dĩ số trường hợp được phát hiện quá ít là do mọi người xấu hổ, không dám thổ lộ với bác sĩ.

Đau đớn 30 năm vì dị ứng tinh dịch chồng - 2

Người đàn ông có thể bị dị ứng với tinh dịch chính mình

Ông cho hay triệu chứng của bệnh dị ứng tinh trùng tương tự các bệnh viêm da và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo đó, phụ nữ ở tuổi 20-30 bị ảnh hưởng nặng nề nhất, phản ứng ngay lập tức hoặc chưa đầy 1 giờ sau quan hệ tình dục. Ngoài ra, không chỉ phụ nữ, vài trường hợp hiếm hoi được ghi nhận là đàn ông có thể phản ứng với tinh dịch chính mình. Triệu chứng ở phái mạnh tương tự bệnh cúm: Đau, tấy đỏ, cảm giác khó chịu ảnh hưởng lên đầu, mắt mũi, cổ họng, cơ bắp, mệt mỏi cùng cực, khó tập trung.

Một trường hợp được nêu trong Tạp chí The Journal of Sexual Medicine số ra tháng 3-2015 vừa rồi cho biết một người đàn ông Trung Quốc bị phát ban, da nổi mẩn sau mỗi lần tiếp xúc với tinh dịch của mình. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y khoa Bắc Kinh xác định không có nguyên nhân bên ngoài tác động này và nhiều khả năng đây là chứng dị ứng tinh dịch chính mình.

Theo H. Nhiên (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp