Dấu hiệu bệnh tay chân miệng ở trẻ, mẹ nhất định phải biết

Ngày 21/01/2017 13:05 PM (GMT+7)

Bệnh tay chân miệng là căn bệnh thường thấy ở trẻ nhỏ. Dù bệnh không quá nguy hiểm nhưng nếu khi phát hiện, không có các biện pháp điều trị kịp thời sẽ có những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Bệnh tay chân miệng do một loại virus gây ra. Ở trẻ, bệnh có thể lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, họng, nước bọt từ trẻ bệnh sang trẻ lành. Biểu hiện chính là xuất hiện các bọng nước ở các vị trí đặc biệt như miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông và gối.

Bệnh tay chân miệng thường có những dấu hiệu sau:

- Sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi

- Đau họng, ho, đau bụng

- Nổi ban trên da:

Đây là dấu hiệu đặc trưng thường gặp khi trẻ bị tay chân miệng. Trong 1-2 ngày khi phát bệnh, trẻ sẽ có những nốt hồng ban đường kính vài mm nổi trên nền da bình thường, sau đó trở thành bọng nước. Những ban đỏ này xuất hiện nhiều ở ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông. Những nốt ban có kích thước từ 2-5mm ở giữa có màu xám sẫm và có hình bầu dục. Những nốt ban này không đau, không ngứa… kéo dài khoảng 10 ngày.

Dấu hiệu bệnh tay chân miệng ở trẻ, mẹ nhất định phải biết - 1

Bệnh tay chân miệng vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn tới những biến chứng khó lường như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. (Ảnh minh họa)

- Loét miệng:

Khi các ban đỏ xuất hiện quanh miệng sẽ gây loét miệng. Những vết loét thường có đường kính từ 4-8mm và ở trong miệng, trên lưỡi và vòm miệng của trẻ khiến bé gặp khó khăn khi nuốt.

Với những dấu hiệu bệnh tay chân miệng này, nhiều cha mẹ lầm tưởng bé bị viêm loét miệng thông thường. Khi trẻ có dấu hiệu này, phải đưa đến cơ sở y tế ngay để có chẩn đoán chính xác nhất.

Bệnh tay chân miệng vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn tới những biến chứng khó lường như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Vì vậy, khi phát hiện con có dấu hiệu của bệnh, cha mẹ cần đưa bé đi khám ngay để đảm bảo điều trị kịp thời.

TT/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan