Hãy nhìn vết loét trên miệng để biết bạn có ung thư hay không

Ngày 11/01/2017 09:19 AM (GMT+7)

Có 9 dấu hiệu nhận biết bạn đang bị ung thư miệng. Đôi khi, chỉ một vết loét nhỏ trên miệng cũng đang "tố" bạn bị ung thư.

Dân Trí ngày 4/1 đưa tin, tại Anh, đối với cánh mày râu trong độ tuổi từ 50 trở lên, tỉ lệ mắc ung thư miệng đã tăng lên 59%. Trước đây, mỗi năm số người mắc ung thư miệng tại Anh chỉ là 2.100 trường hợp, nay con số này đã tăng lên 4.400 ca.

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu Ung thư Anh đã phát đi cảnh báo, 9/10 trường hợp bị ung thư miệng có liên quan với lối sống. Ung thư miệng thường được cho là chỉ phổ biến ở nam giới. Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ mắc căn bệnh này đã tăng tới 71% trong vòng 20 năm qua.

Trước thực trạng trên PV đã liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu và nhận được lời cảnh báo, chế độ ăn uống có mối quan hệ mật thiết với căn bệnh ung thư nói chung và ung thư miệng nói chung (thư ở môi, lưỡi, lợi, vòm miệng, amidan và phần giữa họng-PV).

Theo đó, những người hút thuốc luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cao bị ung thư miệng. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định hút thuốc là tác nhân nguy hiểm nhất gây ung thư miệng. Đặc biệt, những người hút thuốc lá kèm theo uống rượu có tỷ lệ mắc bệnh còn cao hơn nhiều.

Hãy nhìn vết loét trên miệng để biết bạn có ung thư hay không - 1

Ung thư miệng ngày càng gia tăng (Ảnh Internet).

BS.Lê Đình Roanh- Trung tâm Nghiên cứu và Phát hiện sớm Ung thư sớm cho hay, ung thư khoang miệng thường có triệu chứng xuất hiện ở những giai đoạn sớm nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh răng miệng thông thường khác mà người bệnh thường bỏ qua các triệu chứng này.

Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo có 9 dấu hiệu để người bệnh nhận biết về căn bệnh ung thư miệng như sau:

1. Các vết loét ở niêm mạc miệng, dễ chảy máu khi chạm nhẹ.

2.Loét bờ gồ và có hoại tử ở trung tâm vết loét.

3. Các ổ loét ở các đường nứt sâu trên lưỡi.

4. Xuất hiện các mảng cứng ở miệng.

5. Lợi bị sưng.

6. Chảy máu trong miệng không rõ nguyên nhân. Đây là tín hiệu nguy hiểm vì khối u phát triển trong khoang miệng tiếp xúc nhẹ cũng gây chảy máu.

7. Có các mảng trắng hoặc đỏ trong miệng.

8. Đau và khó vận động lưỡi, tê buốt đầu lưỡi, mất vị giác.

9. Đau xương hàm, xương hàm sưng to làm cho mặt bị lệch; đau khi nhai, nuốt, đau họng…

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu xuất hiện các biểu hiện trên, bệnh nhân cần đến bệnh viện để khám và tìm hiểu nguyên nhân để có phương pháp điều trị đúng và hiệu quả. Điều quan trọng, để giảm thiểu căn bệnh ung thư trên, mọi người nên cai thuốc, hạn chế uống rượu, hạn chế quan hệ tình dục đường miệng để tránh lây nhiễm virus HPV, ăn nhiều rau quả…

Theo N.Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư