Hôn nhân giúp ích cho bệnh nhân mổ tim

Ngày 01/11/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Y khoa Perelman thuộc ĐH Pennsylvania nêu khả năng những bệnh nhân mổ tim đang trong tình trạng hôn nhân phục hồi tốt hơn so với những người không có vợ hoặc chồng.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA, các nhà khoa học đã theo dõi 1.576 bệnh nhân từng được mổ tim, trong đó 65% có vợ hoặc chồng, 12% ly dị hoặc ly thân, 21% góa vợ hoặc chồng và 2% chưa trải qua hôn nhân.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy so với bệnh nhân có vợ hoặc chồng, những người độc thân có tỉ lệ phục hồi kém sau khi mổ tim cao hơn 40%. Tỉ lệ tử vong và khiếm khuyết chức năng tim mạch sau phẫu thuật ở người có hôn nhân là 19%, ở người ly dị hoặc ly thân là 29%, ở người góa vợ hoặc chồng là 34% và người chưa từng kết hôn là 20%.

Hôn nhân giúp ích cho bệnh nhân mổ tim - 1

Nghiên cứu cho thấy sức khỏe tim mạch tốt hơn nhờ vào hôn nhân (Ảnh: MNT)

Một nghiên cứu trước đó trên 127.545 người Mỹ cho thấy những người có đời sống hôn nhân thường sống lâu và sống khỏe hơn những người độc thân.

Một khảo sát trên 3.682 đàn ông tại Mỹ kéo dài 10 năm cho thấy tỉ lệ nguy cơ đau tim ở người có vợ thấp hơn 46% so với người độc thân.

Một khảo sát tại Nhật Bản cũng cho thấy đàn ông chưa từng kết hôn có tỉ lệ tử vong vì bệnh tim mạch cao gấp 3 lần so với người có vợ.

Theo Trúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp