Làm việc theo ca tăng nguy cơ chết vì bệnh tật

Ngày 07/01/2015 15:59 PM (GMT+7)

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y tế Dự phòng Mỹ cho thấy phụ nữ làm việc theo ca luân phiên ngày đêm trong thời gian dài khiến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nguyên nhân khác tăng thêm, kể cả tử vong vì ung thư phổi.

TS Eva S. Schernhammer tại ĐH Y khoa Harvard và cộng sự đã tham khảo dữ liệu y tế của khoảng 75.000 nữ điều dưỡng Mỹ trong khoảng thời gian gần 30 năm; trong đó, những người đã bị bệnh tim mạch và ung thư bị loại khỏi cuộc khảo sát ngay từ đầu. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những người làm việc ca đêm từ 6 đến 14 năm có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 19% so với những người làm việc bình thường.

Làm việc theo ca tăng nguy cơ chết vì bệnh tật - 1

Điều dưỡng thường là công việc có yêu cầu làm việc theo ca ngày đêm (Ảnh: Mobbmedical)

Tỉ lệ này lên tới 23% ở những người làm việc cùng điều kiện như vậy trong hơn 15 năm. Nguy cơ tử vong vì nhiều nguyên nhân khác cũng tăng thêm 11% ở những người làm việc ca đêm từ 6 đến 14 năm hoặc lâu hơn. Điều đáng lưu ý là tỉ lệ nguy cơ chết do ung thư phổi ở người làm việc ca đêm từ 15 năm trở lên cao hơn người khác đến 25%.

Theo Trúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan