Những vấn đề phụ nữ tuổi “băm” phải đối mặt

Ngày 01/12/2016 10:00 AM (GMT+7)

Bước vào tuổi “băm”, phụ nữ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và sắc đẹp. Do đó, việc có một kế hoạch chăm sóc bản thân rõ ràng và nghiêm túc để duy trì vẻ thanh xuân là mối quan tâm hàng đầu của phái đẹp.

Ở tuổi thanh xuân, hàm lượng nội tiết tố nữ được duy trì ở mức ổn định nên chị em tự tin với vẻ đẹp rạng ngời, sức khỏe dẻo dai. Nhưng đến tuổi “băm”, một loạt những dấu hiệu về da dẻ kém sắc, sức khỏe suy giảm, lửa yêu nguội lạnh dần lấy đi sự tự tin ngày nào của các chị em.

Lão hóa diễn ra rất nhanh

Hiện tượng lão hóa có thể bắt đầu ngay từ năm 20 tuổi trở đi nhưng đến khoảng tuổi 30 thì hiện tượng này biểu hiện rõ với tiến độ nhanh hơn. Dấu hiệu lão hóa rõ nhất ở làn da như da bị khô sạm, nhiều mụn, nhăn nheo, các vết chân chim xuất hiện ở khóe mắt, khóe môi, nếp nhăn trên trán. Không chỉ vậy, mái tóc của chị em cũng kém bóng bẩy, khỏe mạnh, trí nhớ giảm sút, các vấn đề về thần kinh cũng trở nên rắc rối hơn như dễ căng thẳng, mệt mỏi, dễ bị ốm yếu hơn.

Nguyên nhân là vào độ tuổi này, nội tiết tố nữ estrogen bị suy giảm mạnh. Mặt khác, quá trình sản sinh collagen cũng giảm đáng kể, các cấu trúc da suy yếu, làm cho lớp mô liên kết xẹp xuống, bị phá hủy dần dần, tạo thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, tuần hoàn máu và hệ bạch huyết suy giảm, hiện tượng ôxy hóa diễn ra mạnh hơn, ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể khiến chúng bị lão hóa dần.

Tuy nhiên, hiện tượng lão hóa không chỉ là do các quy luật tự nhiên, phong cách sống và làm việc của con người cũng có ảnh hưởng lớn đến quá trình này. Nếu bạn có một lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học, thường xuyên bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da, mái tóc thì hiện tượng lão hóa sẽ chậm lại vài năm, thậm chí là hàng chục năm.

Những vấn đề phụ nữ tuổi “băm” phải đối mặt - 1

Bước vào tuổi 30, phụ nữ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và sắc đẹp

Các bệnh về xương khớp

Ở lứa tuổi cận kề 30, phụ nữ đã có khả năng mắc các bệnh về xương khớp, chứ chưa nói đến những lứa tuổi lớn hơn. Lối sống ít vận động, ngồi nhiều, ăn uống không điều độ và thiếu dưỡng chất, nhất là canxi, khiến cho tình trạng này càng có nguy cơ xảy ra.

Tình trạng lão hóa của cơ thể sẽ khiến xương khớp bạn không còn duy trì được độ dẻo dai như trước đây, mà có thể gặp một số rắc rối như đau mỏi cơ, vai gáy, thắt lưng, chuột rút, đau thần kinh tọa, tăng nguy cơ loãng xương, thoái hóa cột sống.

Vì vậy, để xương khớp luôn dẻo dai, tránh bệnh tật, bạn nên tập thể dục, thể thao thường xuyên, hạn chế ngồi nhiều. Ăn uống đầy đủ chất, bổ sung thêm canxi và dưỡng chất để hạn chế và cải thiện tình trạng xương khớp.

Các bệnh về tiêu hóa

Nguy cơ bị mắc các bệnh đường ruột và táo bón của phụ nữ cao gấp 2-3 lần nam giới. Do đặc điểm cấu tạo thể chất, cùng với tuổi tác, khả năng tiêu hóa của phụ nữ khi bước vào xấp xỉ tuổi “băm” trở đi kém hơn.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không cân bằng và hợp lý, thiếu rau quả và chất xơ, ít vận động, khiến các bệnh này càng có khả năng xảy ra. Táo bón và bệnh trĩ thường có liên quan đến nhau. Vì vậy, để tránh những phiền hà này, chị em nên tập thể dục thường xuyên, ăn uống giàu chất xơ giúp tránh gặp phải các bệnh tiêu hóa.

Tăng cân và cơ thể chảy xệ

Càng lớn tuổi, chị em càng có khả năng bị tăng cân và béo phì do quá trình thai nghén, sinh nở, cộng với chế độ ăn uống, sinh hoạt ngày càng ít được quan tâm. Mặt khác, từ tuổi 25 trở đi, lượng collagen trong cơ thể bị hao hụt khá nhiều khiến da dễ bị nhão, nhăn nheo, chảy xệ.

Chính vì vậy, vòng ngực, vòng hông, eo, mông trở nên thiếu săn chắc. Vì thế, nếu muốn duy trì một vóc dáng thanh xuân, gọn gàng, bạn cần thường xuyên tập thể dục, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Tỉ lệ ung thư cao

Ung thư vú chiếm 1% tổng số người tử vong trên toàn thế giới. U buồng trứng là một trong những rối loạn nội tiết phổ biến nhất ở phụ nữ, ảnh hưởng tới 5%-10% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản.Một trong những lý do chính đó là sự thay đổi trong phong cách sống như kết hôn muộn, trì hoãn việc sinh con đầu lòng, không cho con bú, các vấn đề về quá cân và gien, ngoài ra, chị em cũng có thể dễ mắc một số bệnh như u xơ tử cung, u nang buồng trứng...

Theo Giang Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe phụ nữ