Những điều ít biết về váy đầm phim "Cinderella"

Ngày 18/03/2015 10:42 AM (GMT+7)

Có đến 18 người và mất đến 550 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành bộ đầm cổ tích lộng lẫy của nàng Lọ Lem.

65 năm sau khi hãng phim hoạt hình Walt Disnay giới thiệu bộ hoạt hình "Cinderella" - Nàng công chúa Lọ lem- khán giả yêu truyện cổ tích lại được đón nhận một phiên bản điện ảnh hoàn toàn mới mẻ về nàng Lọ lem vào ngày 13/3 vừa qua. Người chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho Lọ lem, do nữ diễn viên Lily James thủ vai, là nhà thiết kế Sandy Powell. Bà đã lấy cảm hứng thời trang thế kỷ 19 và thập niên 50 để tái hiện lại hình ảnh các nhân vật trong phim từ vẻ đẹp cổ điển của bộ phim hoạt hình, giúp đạo diễn Kenneth Branagh có được một sản phẩm ấn tượng không thua kém gì câu truyện cổ tích.

Không ai mang đến cho Sandy Powell tuyển tập những nguyên tắc khi đảm nhận công việc thiết kế trang phục cho bộ phim Cinderella phiên bản điện ảnh. Không ai nói với nhà thiết kế từng 3 lần dành giải Oscar rằng váy của nàng Lọ Lem phải màu xanh dương bát ngát. Cũng không ai nói với Sandy Powell rằng bà cần phải tái hiện y hệt bộ đầm Lọ lem kinh điển từng là biểu tưởng của hãng phim hoạt hình Walt Disney. Tất cả đều được xuất phát từ sự cảm nhận, từ hơi thở thời trang đang "sống" trong cơ thể Sandy Powell vô tình giúp bà tạo nên một chiếc váy lãng mạn như trong câu truyện cổ tích thực thụ.

"Tôi không thích dùng gam màu hồng. Tôi cũng không muốn làm nên một chiếc váy hồng quá đồ sộ. Đã từng đắn đo rất nhiều màu sắc nhưng cuối cùng tôi đã nghĩ đến gam màu trưng nhưng lại không ổn vì ở cảnh quay lễ cưới sau đó, nàng Lọ lem đã mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Vì thế chắc chắn phải chọn một bộ váy màu sáng hơn. Tôi đã rất băn khoăn về màu xanh lá, vàng, đỏ ; nhưng tất cả dường như đều không ổn. Và quyết định cuối cùng được đưa ra là gam màu xanh dương bởi vì đây là một màu sắc rất hấp dẫn và khá phù hợp. Rất tình cờ và bất ngờ là bộ váy trong câu truyện cổ tích phiên bản gốc cũng có màu xanh dương.Qủa thật, trên thế giới này có lẽ không có gam màu nào huyền ảo hơn sắc xanh dương".

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 1

Nhà thiết kế Sandy Powell - người từng 3 lần đoạt giải Oscar - đã rất thành công khi tạo nên phục trang cho bộ phim Cinderalla

Nhà thiết kế Sandy Powell đã mất  550 giờ để tạo nên bộ đầm gồm 12 lớp váy lộng lẫy cho nàng Lọ lem xinh đẹp. Bên cạnh đó, 8 đôi giày được làm từ pha lê Swarovski cũng được chuẩn bị để Lily James sử dụng trong bộ phim.

Việc tạo nên 2 bộ đầm huyền ảo cho nữ diễn viên Lily James là một thử thách không hề nhỏ đối với nhà thiết kế Sandy Powell bởi các thiết kế phải thể hiện được vẻ đẹp "hạnh phúc chưa từng có" cho nàng Lọ Lem. "Thiết kế bộ váy cưới quả thực rất nan giải. Thay vì cố gắng tạo nên thiết kế đẹp hơn bộ đầm xanh dương biến hóa, thì tôi phải làm một bộ váy cưới thật khác biệt và đơn giản. Tôi muốn toàn bộ hiệu ứng phải thật phù du và hoàn hảo vì thế chúng tôi đã chọn kiểu thiết kế ôm thân trên, tùng váy chữ A xòe rộng và phần đuôi váy dài " - Sandy Powell chia sẻ.

Bà đã tạo nên một chiếc váy màu be có phần ống tay dài từ chất liệu lụa organza, được in những bông hoa màu sắc xinh xắn thể hiện vẻ đẹp đơn giản, tự nhiên của một nàng công chúa. "Cinderella đã dành được trái tim của chàng Hoàng từ bởi tấm lòng nhân hậu của mình vì thế tôi muốn thể hiện điều đó qua trang phục" - Powell giải thích.

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 2

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 3

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 4

Váy đầm lộng lẫy của nữ diễn viên Lily James trong phim Cinderella

Một đội ngũ các thợ may lành nghề là tỉ mỉ cắt, khâu, vá bộ đầm xanh dương công chúa của nàng Lọ Lem gần một tháng trời ròng rã. Khi đã được lắp ráp thành thiết kế cơ bản, bộ đầm được mang đến cho các nghệ nhận để sơn hoa bằng tay lên bề mặt chất liệu. Có đến 18 người và mất đến 550 giờ đồng hồ, tuyệt tác cổ tích này mới được hoàn thành.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, công sức của đội ngũ thiết kế đã suýt "đổ xuống sông xuống biển" khi trong một lần đứng chụp hình poster, nữ diễn viên Lily James đã đừng quá gần với chiếc lò sưởi bằng điện và chiếc váy cưới đã bắt lửa. "Đó quả là một thảm họa! Toàn bộ lớp váy đầu tiên đã gần như bị cháy hoàn toàn và nó đã phải mang đi làm lại. Lúc đó, không còn ai còn tâm trí để quan tâm đến Lily, tất cả đặt mọi tâm trí vào chiếc váy bởi vì chỉ có thể làm được duy nhất một bộ váy cưới vì ngân sách và thời gian hạn hẹp".

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 5

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 6

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 7

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 8

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 9

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 10

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 11

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 12

Phục trang của các nhân vật khác trong phim gồm 2 chị em con gái người mẹ kế, mẹ kế và bà tiên

Powell bắt tay vào công việc lên concept cho hình ảnh các nhân vật trong phim khoảng 2 năm trước khi bộ phim bấm máy. Nhà thiết kế người Anh đã xem qua bộ phim hoạt hình và sau đó bắt đầu quá trình thiết kế trang phục trong tất cả sự tò mò của toàn ekip làm phim. "Tôi muốn tạo nên một bộ váy thật đồ sộ. Bộ đầm phải mang vẻ đẹp dễ thương khi nàng Lọ lem khiêu vũ và chạy nhảy trong bữa tiệc. Tôi muốn vẻ đẹp của cô ấy phải bồng bềnh tựa như một bức tranh màu nước". Để chuyển tại độ mềm mại, vẻ đẹp bồng bềnh, phần chân váy của được tạo nên từ hơn 10 lớp vải bao gồm các chất liệu là lụa  crepeline, polyster, nylon óng ánh với những tông màu xanh dương và xanh lam khác nhau. Ở phía dưới các lớp vải này, Lily James có mặc một chiếc áo chẽn và váy lót. Cuối cùng đã có 9 phiên bản váy Cinderella được ra đời, mỗi thiết kế "ngốn" hết 270 mét vải và 10,000 viên pha lê Swarovski.

Thử thách lớn nhất đối với Sandy Powell là việc đưa đôi giày thủy tinh chỉ có trong câu chuyện cổ tích ra đời thực. Thay vì sử dụng thủy tinh, Powell đã thiết kế phần gót cao 12cm phủ kín pha lê Swarovski dựa trên phom dáng đôi giày mà cô từng được nhìn thấy tại bảo tàng Northampton, Anh. "Điều quan trọng nhất để làm nên đôi giày Lọ lem là phải lộng lẫy chính vì thế nó phải được làm từ pha lê" - Powell giải thích. 8 đôi giày đã được tạo ra nhưng cuối cùng Lily James đã không thể đi được bất kỳ đôi nào trong số này vì giày pha lê không thể di chuyển. Người đẹp phải thay thế bằng đôi giày vải và nhờ đến hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh để tạo nên đôi giày thủy tinh như trong câu chuyện cổ tích.

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 13

Đôi giày thủy tinh trong phim được Powell lấy cảm hứng từ phom dáng đôi giày mà cô từng được nhìn thấy tại bảo tàng Northampton, Anh.

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 14

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 15

Những điều ít biết về váy đầm phim quot;Cinderellaquot; - 16

Nữ diễn viên Lily James với váy đầm lộng lẫy như công chúa khi tham dự các buổi lễ ra mắt phim

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang trong phim