10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi

Ngày 15/06/2016 00:11 AM (GMT+7)

Công chúng không chỉ khâm phục các Đệ nhất phu nhân của Nhà trắng về trí tuệ hay quyền lực mà tất cả còn phải say mê trước gu thời trang quá sắc sảo và tinh tế của họ.

Trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu những cái tên như Michelle Obama, Jackie Kennedy, Hillary Clinton và Eleanor Roosevelt. Những người phụ nữ này được xem là có ảnh hưởng rất lớn đến giới thời trang trong suốt quãng thời gian của họ ở Nhà trắng.

Họ đã chứng tỏ được sự tự tin và lịch thiệp của mình thông qua những trang phục họ lựa chọn. Các Đệ nhất phu nhân gần như luôn làm công chúng bất ngờ và thán phục, từ những chiếc váy “hoàng gia” trong lễ nhậm chức cho tới những bộ suit màu sắc trong các bài phát biểu.

Giống như ai đó đã nói, họ chính là những người tìm ra điểm chung giữa thời trang và chính trị: họ biết cách gây sự chú ý và tạo nên những tuyên bố “điêu nghệ” để khắc sâu vào tâm trí người khác.

1. Eleanor Roosevelt  (Đệ nhất phu nhân năm 1933-1945)

Khoảnh khắc thời trang được ghi nhớ nhất của Eleanor Roosevelt  là hình ảnh bà mặc một chiếc áo choàng dài quý phái cho bữa tiệc tối, với mái tóc vàng uốn xoăn lọn đuôi và màu son đỏ quyến rũ. Còn với trang phục ban ngày, bà rất quen thuộc những chuỗi vòng hạt, găng tay sang trọng và cả những chiếc mũ hoa.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 1

2. Mamie Eisenhower (Đệ nhất phu nhân năm 1953-1961)

Mamie luôn diện những chiếc váy của mình như một nàng công chúa bay bổng. Bà còn rất biết cách tạo dáng trước ống kính, váy vóc được xếp gọn gàng, hai tay đi gang trắng đặt cùng nhau nổi bật trên nền váy đen.

Không chỉ vậy, bà còn được biết đến là rất điêu luyện trong việc sử dụng phụ kiện. Mỗi chiếc vòng cổ cho tới mũ hay là gang tay đều quá ăn ý và tạo nên hình ảnh hoàn hảo.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 2

3. Jacqueline Kennedy (Đệ nhất phu nhân năm 1961-1963)

Mặc dù khoảng thời gian của bà ở Nhà Trắng khá ngắn ngủi, song ảnh hưởng của bà là không hề nhỏ. Bà gần như là người tiên phong trong phong trào “thể hiện quyền lực” qua váy áo, với những màu sắc đậm cùng đường may ấn tượng trong khi không hề bị xa rời những xu hướng chính của thập niên 60.

Cho tới bây giờ, khi ngắm lại những bức ảnh bà cầm clutch hay là đội mũ từ cách đây hơn 50 năm, chúng ta vẫn cảm nhận được cái đẹp đến say mê.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 3

4. Lady Bird Johnson (Đệ nhất phu nhân năm 1963-1969)

Những trang phục của bà luôn khiến công chúng ấn tượng vì sự đặc biệt. Trang phục yêu thích của Đệ nhất phu nhân là những chiếc áo suit cổ Peter Pan, được mix hai lớp với phần cổ tay và phần cổ áo lớp trong dài hơn lớp ngoài. Tất cả những gì bà mặc đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế hiếm có.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 4

5. Pat Nixon (Đệ nhất phu nhân năm 1969-1974)

Hình ảnh khiến người ta không thể quên được của Pat Nixon chính là khi bà mặc chiếc váy vàng lấp lánh được trang trí cầu kì vào lễ nhậm chức đầu tiên. Vào những dịp khác, bà cũng liên tục khẳng định gu thời trang tài tình của mình bằng các bộ cánh duyên dáng và nổi bật. Bà thường xuyên lựa chọn những chiếc áo khoác ngắn tay để mix cùng váy dài.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 5

6. Betty Ford (Đệ nhất phu nhân năm 1974-1977)

Khác với những Đệ nhất phu nhân khác, hình ảnh của Bà Betty Ford không gắn liền với những kiểu váy dài điệu đà, mà là những bộ suit rời màu sắc, với mái tóc ngắn tạo nên phong cách khá “tomboy”. Bà cũng thường xuyên xuất hiện trong những chiếc khăn lụa, áo lông hay blazer sinh động.

Betty luôn mặc bất cứ những gì bà thích theo một cách rất riêng và đi cùng là sự tự tin đáng khâm phục.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 6

7. Rosalynn Carter (Đệ nhất phu nhân năm 1977-1981)

Trang phục của Rosalynn đầy màu sắc những vẫn rất trang nghiêm. Bà thường mặc những chiếc áo blouse lụa cổ nơ dài tay đi cùng với váy tông-xuyệt-tông. Hầu hết những món đồ của bà đều có các chi tiết cách điệu nữ tính như xếp ly hay là nhấn eo.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 7

8. Nancy Reagan (Đệ nhất phu nhân năm 1981-1989)

Nancy yêu những set đồ khác lạ và nổi bật. Bà cũng thường quan tâm tới những chi tiết nhỏ, như là chọn hoa tai gần giống với màu cúc áo hay là để lộ cổ áo trắng bên ngoài chiếc cardigan đen… Nhìn chung, thời trang của Nancy rất “vui vẻ” và thú vị, nhưng cũng không kém phần lịch lãm và chín chắn.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 8

9. Hillary Clinton (Đệ nhất phu nhân năm: 1993-2001)

Bảng màu thời trang yêu thích của bà dường như là điều khiến công chúng say mê nhất. Trong suốt thời gian là Đệ nhất phu nhân, bà đôi lúc khéo léo diện đồ có cùng tông màu với cavat của chồng, hoặc là thêm sự vui vẻ vào những bộ vest tối màu của Ông Bill bằng những chiếc váy màu hồng hay là xanh bạc hà.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 9

10. Michelle Obama (Đệ nhất phu nhân năm 2009 đến nay)

Phong cách của bà Obama khá phong phú với những chiếc váy dài sang trọng, những thiết kế váy lửng họa tiết hay là những set đồ màu trơn. Tuy nhiên, người ta thường thấy bà nhất là trong những chiếc váy chữ A, với giày gót thấp và không bao giờ thiếu hoa tai.

10 Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc gì cũng được khen ngợi - 10

Thanh Nga / Popsugar
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan