Chân dung 4 nhà thiết kế nhí "tuổi nhỏ tài cao"

Ngày 04/01/2014 11:03 AM (GMT+7)

Còn ít tuổi nhưng những cô bé, cậu bé này đã trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ tài năng thiết kế.

Trong khi những cô nhóc cậu nhóc khác đang tuổi ăn tuổi lớn, công việc chính chỉ là học hành và vui chơi, thích thú khi được mẹ cho tiền mua quà thì có không ít những cô bé cậu bé đã biết kinh doanh, vạch ra cho mình những kế hoạch lớn trong tương lai và thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền, đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Melissa Jade Aiello, 9 tuổi, Mỹ": Tài năng vẽ hình minh họa

Ở độ tuổi thứ 9, Melissa Jade Aiello đã sở hữu một thương hiệu áo T shirt riêng cho bản thân, mang tên Missy X trong khi những người bạn đồng trang lứa của cô bé chỉ mới chập chững với mô hình kinh doanh bán nước ép trái cây cho bạn bè, người thân hay hàng xóm. Năm 2010, Melissa Jade Aiello đã bắt đầu đeo đuổi ước mơ thiết kế một cách chuyên nghiệp bằng cách thành lập thương hiệu riêng. Và 3 năm sau đó, cô bé đã tạo nên một thương hiệu áo phông Missy X rất thành công với dấu ấn là những chiếc áo phông in hình những nhà thiết kế nổi tiếng như Karl Lagerfeld, Anna Wintour, John Galliano and Donatella Versace.

Melissa Jade Aiello từng chia sẻ trên tờ Vogue Anh rằng: "Thời trang rất quan trọng đối với cháu bởi vì nó thể hiện con người của cháu. Thời trang rất thú vị và thiết kế thời trang cho mọi người còn thú vị hơn".

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 1

Melissa Jade Aiello, 9 tuổi, sở hữu một thương hiệu áo phông riêng

Cô bé Melissa Jade Aiello sinh raa tạo Nottingham, Anh nhưng gia đình cô bé chuyển đến New York năm 2010. Cũng từ thời điểm này, Melissa Jade Aiello có sở thích sao chép hình ảnh  nhân vật hoạt hình từ những cuốn sách đầy màu sắc, lúc này cô bé mới chỉ 7 tuổi. Melissa  thậm chí còn phác họa lại chân dung các thành viên trong gia đình mình. Không lâu sau, người mẹ của cô bé - một giám đốc casting làm việc tự do - đã nảy sinh ý tưởng in những bức phác họa của con gái lên những chiếc áo phông. Melissa  chia sẻ rằng cô bé phải mất khoảng 1 tiếng để phác họa một chân dung nhưng có lần cô bé vẽ hình minh họa của nhà thiết kế Lagerfeld chỉ trong vòng 15 phút.

Mặc  dù áo phông của Melissa Jade Aiello không sản xuất hàng loạt, không có cửa hàng riêng mà chỉ được sản xuất khi có yêu cầu thế nhưng đây cũng có thể xem là một thương hiệu thành công với một cô bé chỉ mới 9 tuổi.

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 2

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 3

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 4

Những mẫu áo phông tạo dấu ấn với họa tiết in hình minh họa của các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 5

Moziah Bridges, 11 tuổi, Mỹ: Làm giàu từ nơ

Với những đứa trẻ ở độ tuổi 10 hay 11 thì có lẽ niềm đam mê duy nhất của chúng là những trò chơi trên máy tính, được vui chơi với những chú robot hay những món đồ chơi điện tử. Thế nhưng với Moziah Bridges - một cậu nhóc sinh ra tại thành phố Memphis, phía Tây Nam Hoa Kỳ, mới chỉ 11 tuổi nhưng đã sở hữu một công ty nhỏ mang tên Mo's Bows chuyên sản xuất những chiếc nơ vô cùng bắt mắt. Niềm đam mê những chiếc nơ của Moziah Bridges được bắt nguồn từ người bà của mình khi cậu bé 9 tuổi. Bà đã hướng dẫn Moziah cách làm nơ bướm từ những mảnh vải cũ bằng cách khâu vá và sử dụng máy may. Ban đầu chỉ là một thú vui để thư giãn nhưng sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi về sự khéo tay của mình, cậu nhóc 9 tuổi đã nung nấu một 'tham vọng' làm giàu từ chính đôi bàn tay của mình.

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 6

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 7

Cậu bé Moziah Bridges làm giàu từ những chiếc nơ nhỏ xinh

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 8

Năm 2011,  Moziah Bridges  9 tuổi đã có một quyết định táo bạo theo đuổi con đường kinh doanh nơ khi nhận ra được một 'lỗ hổng' trong thị trường thời trang. 'Đôi khi cháu không thể tìm thấy được một chiếc nơ thật ưng ý cho bộ vest của mình và cháu nghĩ nhiều chàng trai khác cũng vậy. Và từ đó cháu đã đặt ra câu hỏi rằng: tại sao mình không thành lập một công ty sản xuất nơ để đáp ứng lỗ hổng này?' -  Moziah Bridges tâm sự trên trang Daily Mail khi được hỏi về động lực kinh doanh những chiếc nơ. Moziah Bridges  đã tự tay làm những chiếc nơ nhỏ xinh và bán chúng trên trang bán hàng Etsy và 'bỏ túi' hơn 30.000 đô la tính tới thời điểm này theo thống kê của tờ Forbes. Mẹ của Moziah Bridges  tỏ ra rất tự hào về cậu con trai tài năng của mình: 'Moziah lựa chọn rất cẩn thận loại chất liệu mà nó muốn sử dụng cho sản phẩm của mình và luôn sáng tạo nên những kiểu dáng mới'. Sản phẩm của Moziah rất đa dạng và bắt mắt với nhiều họa tiết như chấm bi, kẻ sọc cho tới những mẫu nơ đa màu sắc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Giá của mỗi chiếc nơ giao động từ 25-50 đô la.

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 9

Là con trai nhưng Moziah Bridges rất khéo léo

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 10

Sản phẩm nơ bắt mắt của Moziah Bridges

Bella Weems, 17 tuổi, Arizona: Tỷ phú trẻ tuổi

17 tuổi nhưng cô bé Bella Weems đã kiếm được 250 triệu đô/ năm ( khoảng hơn 5000 tỷ) với thương hiệu trang sức, phụ kiện mang tên Origami Owl.  Kế hoạch kinh doanh khủng của Bella Weems được "nảy mầm" từ khi cô bé mới chỉ 14 tuổi sau khi cô bé đòi bố mẹ mua một chiếc xe hơi, tuy nhiên, họ  đã thẳng thắn nói rằng cô nên tự mua chiếc xe hơi đó bằng cách kinh doanh một thứ gì đó. Và ngay sau đó, Bella Weems đã vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo và quyết định bán trang sức. Số vốn ban đầu của cô bé chỉ là 350 đô kiếm được từ số tiền trông trẻ. Ban đầu, số trang sức của cô chỉ bán cho bạn bè là chính nhưng sau đó Bella  tìm kiếm cơ hội bán hàng tại các show diễn trang sức, các cửa hàng thời trang hay các bữa tiệc.  

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 11

Bella Weems kiếm được hơn 5000 tỷ mỗi năm

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 12

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 13

Bella Weems đi lên từ những món trang sức, mang thương hiệu Origami Owl

Đến năm 2011, Bella Weems đã phát triển mô hình kinh doanh của mình thành một doanh nghiệp và thu về khoảng 280 nghìn đô/ năm. Một năm sau đó, doanh thu đã tăng gấp 86 lần. Hiện tại, thương hiệu Origami Owl đã sở hữu hơn 25.000 nhà thiết kế làm việc độc lập với doanh thu trong năm 2013 là 250 triệu đô.

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 14

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 15

Cecilia Cassini, 11 tuổi, Mỹ: " Mozart của thời trang"

Người ta vẫn thường gọi Cecilia Cassini là "Phiên bản Mozart của thời trang" khi mới 11 tuổi nhưng cô bé đã là nhà thiết kế của các ngôi sao hạng A trên thế giới như Taylor Swift, Sofia Vergera, Miley Cyrus, Kelly Osbourne and Heidi Klum. Hiện tại, tín đồ thời trang nhỏ tuổi này thậm chí còn nổi như cồn khi cô bé là ngôi sao của một seri chương trình truyền hình thực tế. Cô bé được xem là một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất tạo được tiếng vang và sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp thời trang thế giới.

Năm 4 tuổi, Cecilia đã bắt đầu học cắt quần áo, 6 tuổi đã sử dụng đến máy may và thiết kế thời trang với những sản phẩm đầu tay là áo phông, váy dạ tiệc. Đến năm 2009, khi mới chỉ học lớp 6, Cecilia bắt đầu phát triển thương  hiệu thời trang riêng cho mình và bán được hơn 500 sản phẩm.

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 16

Cecilia Cassini được xem là "Phiên bản Mozart thời trang"

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 17

Thần đồng thời trang nhí này hiện đang là nhà thiết kế cho hàng loạt ngôi sao hạng A trên thế giới

Trong một buổi phỏng vấn mới nhất, cô bé tự tin tâm sự rằng: "Không bao giờ quá trẻ để kinh doanh. Cháu luôn muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang và nghĩ rằng chúng ta không nên chờ đợi đến khi nào nhiều tuổi mới thực hiện mơ ước của mình. Chúng ta nên làm ngay bây giờ và vì thế cháu đã theo đuổi ước mơ  đó".

Cecilia chia sẻ rằng cô rất muốn thiết kế trang phục cho nữ ca sĩ Lady Gaga: "ước mơ của cháu là được thiết kế trang phục cho Lady Gaga. Cháu sẽ làm cho cô ấy những bộ trang phục từ nhựa, sequin, da và lông thú thật ấn tượng. Những thiết kế này có thể kết hợp cùng một chiếc nơ thật lớn".

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 18

Chân dung 4 nhà thiết kế nhí quot;tuổi nhỏ tài caoquot; - 19

Cô bé rất mong muốn thiết kế thời trang cho nữ ca sĩ Lady Gaga

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan