Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè

Ngày 29/05/2015 14:46 PM (GMT+7)

Cả nước nắng nóng, phái đẹp phải tìm cách tránh nắng nhưng vẫn "mải miết" theo đuổi tiêu chí: Đẹp!

Sẽ khó có thể thấy những "bóng hồng" dập dìu trên phố ban ngày nữa, vì nắng nóng, ai ai cũng chui vào ô tô hoặc bịt mặt, mặc áo chống nắng kín mít. Thế nhưng khi cởi bỏ lớp chống nắng, phái đẹp còn cả ngày dài làm việc, học tập, vui chơi... họ vẫn cần mặc đẹp.

Cái khó ló cái khôn! Rất nhiều chị em sành mặc đã tự tìm giải pháp thời trang lưỡng tiện, vừa đẹp vừa hạn chế nóng bức khó chịu. Họ tìm tới phom dáng, màu sắc phù hợp, và kết hợp những món đồ cơ bản cùng nhau. Những công thức thời trang ai cũng biết nhưng lại chưa từng vận dụng.

Chị Đ. Trang ở Từ Liêm, Hà Nội tâm sự:

"Tôi đi làm cách nhà khoảng 8 cây số, cố gắng ra đường sớm để đỡ tắc đường phải chôn chân ở các ngã tư kẹt cứng xe máy. Như mọi người, tôi mặc áo và quấn váy chống nắng kín cả người, phần vì nắng phần vì khói bụi.

Nhưng dạo này tôi chọn những cái váy có tay, thân dài và rộng một chút, đơn giản thôi để mặc ở chỗ làm. Vì ngoài lúc ngồi văn phòng vẫn phải đi ra đi vào việc này kia, vẫn phải đẹp mà vẫn hạn chế phơi da dưới nắng. Có áo blazer để sẵn ở chỗ làm nhiều khi khoác tạm với váy vẫn ổn. Thứ bảy, thường tôi chọn chân váy maxi, loại một màu và không cầu kỳ để mặc cùng sơ mi, vừa lịch sự mà che được chân, đi lại thoải mái."

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 1

Đừng bỏ qua những chiếc váy dài dịu dàng, khi kết hợp với blazer hay áo vest trần tay bạn sẽ thấy được hiệu ứng thời trang công sở mới mẻ.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 2

Sự kết hợp thanh lịch của vest trần tay và chan váy maxi thướt tha chấm gót.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 3

Những kiểu maxi dài bay bổng không chỉ để đi biển, nếu bạn kết hợp lại với áo vest, giày cao gót, túi cặp sách...

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 4

Váy cộc tay có phần cổ thẳng thớm, lịch sự.

Bạn Hoàng Anh ở Hoàng Mai, Hà Nội thì có những lựa chọn về màu sắc khá thú vị:

"Mình thật sự rất sợ nắng, ngồi làm việc thì không nói rồi nhưng ngày nghỉ đi cà phê, xem phim này kia bây giờ không mặc quần sooc vì cháy chân mất, mà quần dài thì không hợp lắm nên mình chọn váy dài tay, váy suông kiểu đơn giản.

Khi vào nơi râm mát có thể xắn tay lên cực trẻ trung. Quan trọng là mình chọn màu chống nắng. Mọi người nghĩ màu đen không tốt nhưng mình có váy đen, váy xanh, hồng nhạt... kiểu dáng đã thẳng đuột rồi thì đầu tư cho màu sắc, và phụ kiện."

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 5

Chọn màu xanh chắc chắn là lựa chọn số 1 cho ngày hè.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 6

Maxi đơn sắc và áo phông cho cuối tuần.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 7

Màu đen cũng giúp tránh nắng, không chỉ là việc của màu xanh dịu mát.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 8

Chọn váy suông, đơn sắc, dáng dài... cho ngày nắng nóng.

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 9

Chị em Hà Nội sành mặc tìm váy đẹp, trốn nắng hè - 10

Những chiếc váy suông dài tay thay cả sơ mi và váy thật tiện cả đôi đường.

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang Hè