Cuộc chiến size 0 trong làng mẫu quốc tế

Ngày 05/07/2014 17:43 PM (GMT+7)

Trước những cái chết vì ép cân theo size 0 của mẫu trẻ, nhiều NTK, biên tập viên tên tuổi đã phải bước vào cuộc chiến thật sự chống lại quy định size chuẩn khắc nghiệt này.

Từ khi CK lăng xê vẻ đẹp “heroin chic” của Kate Moss, làng thời trang quốc tế tràn ngập những người mẫu mình dây cho đến ốm tong teo. Nỗ lực giảm cân của các mẫu trẻ không chỉ nhằm chiều lòng NTK hay các công ty quản lý của mình mà còn để tiến gần hơn với ước mơ trở thành “nữ hoàng” trong làng thời trang như Kate Moss. Tuy nhiên, khi size 0 – size 2 trở thành kích thước chuẩn ở những kinh đô thời trang lớn như New York, Milan, Paris, London hay Madrid…, thì cũng là lúc hàng loạt hệ lụy đau lòng đã xảy ra.

Cuộc chiến size 0 trong làng mẫu quốc tế - 1

Đã có nhiều hậu quả đáng quên trong làng thời trang quốc tế về việc người mẫu phải ép cân xuống size 0 – 2 để chiều lòng công ty quản lý và NTK.

Đầu tiên là những nguy hại về sức khỏe và tính mạng của người mẫu khi cố gắng ép cơ thể xuống đến ngưỡng này. Để trụ được trong làng thời trang thế giới, nhiều người mẫu buộc phải chọn cách giảm cân phản khoa học như ăn bông gòn, khăn giấy, súc rửa ruột, dán mảnh nhựa lên lưỡi nhằm giảm cảm giác thèm ăn… Thậm chí, khi cơ thể đã đạt đến ngưỡng size 0 nhưng phần ngực không thể xuống kịp, nhiều người mẫu phải đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mĩ để làm một chuyện rất ngược đời: nhờ dao kéo giảm kích cỡ vòng 1. Ngoài ra, vì muốn người mẫu mặc vừa trang phục may theo size 0 – 2, nhiều NTK hay các công ty quản lý người mẫu còn mở rộng phạm vi chọn người mẫu vị thành niên hay mẫu lưỡng tính vào sàn diễn, dẫn đến hậu quả những cô bé hay cậu bé còn quá non nớt đã phải rơi vào vòng xoáy của áp lực giảm cân khắc nghiệt.

Đã có không ít người mẫu trẻ trên thế giới kiêng ăn đến suy nhược cơ thể và chết không lâu sau đó, đơn cử như trường hợp của siêu mẫu Brazil Ana Carolina Reston. Được đánh giá là một trong những mẫu trẻ triển vọng nhất của Brazil, cái chết của Anna đã khiến làng thời trang thế giới bàng hoàng. Sốc hơn nữa khi người ta phát hiện trước khi chết, thực đơn của siêu mẫu này chỉ có táo và cà chua. Thậm chí, có người mẫu vì kiêng ăn mà chết trên sàn diễn thời trang như Luisel Ramos tại Tuần lễ thời trang Montevideo ở Uruguay năm 2006.Thời trang, cũng như lĩnh vực giải trí nói chung, có tác động rất lớn đến suy nghĩ, hành động của giới trẻ, vì vậy trào lưu size 0 đã vấp phải sự phản đối kịch liệt không chỉ từ những ai có lương tâm đang làm việc trong ngành công nghiệp này mà còn bởi phụ huynh và giới truyền thông. Những cái chết tức tưởi của nhiều mẫu trẻ cũng đã làm dấy lên làn sóng chống lại size 0 trên khắp thế giới. Điển hình sau cái chết của Anna, Hiệp hội Thời trang của Ý đã ra điều lệ buộc người mẫu phải chứng minh có sức khỏe tốt, và cấm mẫu trẻ dưới 16 tuổi tham gia Tuần lễ thời trang Milan. Tuần lễ thời trang Madrid cũng đã có nhiều động thái tích cực trong việc không cho người mẫu có BMI dưới 18 trình diễn trên sàn catwalk sau cái chết thương tâm của Luisel Ramos.

Cuộc chiến size 0 trong làng mẫu quốc tế - 2

Luisel Ramos chết ngay trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Montevideo ở Uruguay vì nỗ lực giảm cân quá mức giới hạn của cơ thể.

Vogue, 1 trong những tạp chí thời trang danh giá nhất, đã tiên phong gửi thư cho các NTK tên tuổi như Karl Lagerfeld, John Galliano, Prada, Versace, Yves Saint Laurent, Balenciaga… để kêu gọi họ nâng kích cỡ trang phục của mình lên vài size. Vì theo biên tập viên quyền lực Alexandra Shulman, nhiều NTK đã vô tình đẩy người mẫu vào nỗi ám ảnh size 0 khi luôn gửi các mẫu trang phục từ size 0 đến size 2 để chụp ảnh cho tạp chí. Kết quả là người mẫu phải chịu áp lực nếu mặc không vừa trang phục, còn tạp chí thường xuyên phải chỉnh lại hình ảnh để người mẫu trông có đường cong và gợi cảm hơn. Đồng thời, Vogue Úc cũng như Vogue quốc tế đã ra thông báo không dùng người mẫu trẻ dưới 16 tuổi, hay người mẫu đang bị rối loạn ăn uống như một nỗ lực để hạn chế tối đa tình trạng mẫu trẻ gặp nguy hiểm do giảm cân.Đồng hành cùng Vogue là những NTK có tư tưởng tiến bộ và nổi tiếng như Victoria Beckham. Dù cho rằng không nên kỳ thị người mẫu size 0, nhưng bà Beck cũng thẳng thắn tuyên bố sẽ không dùng người mẫu size 0 trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York cho BST xuân 2011. Theo tờ Daily Mail, Victoria đã từ chối đến 12 người mẫu siêu mỏng vì lý do này. Các ông lớn khác trong làng thời trang thế giới như Prada, Versace và Armani cũng đã đồng ý cấm sử dụng người mẫu size 0 trong các hoạt động quảng bá. Tích cực hơn, NTK đình đám Giorgio Armani đã từng khẳng định: “Người mẫu có size lớn hơn 14 cũng sẽ được tham gia vào các buổi giới thiệu BST của chúng tôi. Đồng thời, người mẫu dưới 16 tuổi sẽ không được xuất hiện trong trang phục Giorgio Armani”.

Cuộc chiến size 0 trong làng mẫu quốc tế - 3

Sự xuất hiện ngoài tiền lệ của dàn mẫu size 12 – 24 đầy sức sống trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York 2013 mang đến nhiều hy vọng mới cho cuộc chiến size 0.

Là nạn nhân của tình trạng chuộng size 0 trong làng thời trang quốc tế, người mẫu Katie Green đã phát động phong trào “nói không với size 0” tại Anh. Dù có size 8 (kích thước bình thường của người mẫu) nhưng đại diện của công ty Wondebra lại bắt buộc Katie Green phải tiếp tục giảm cân nếu muốn làm đại diện cho chiến dịch của họ. Yêu cầu của Wondebra đã làm dấy lên làn sóng phàn đối không chỉ ở Katie mà còn với giới truyền thông và xã hội, khi các bậc phụ huynh ngày càng lo ngại về tình trạng con em mình tìm mọi cách giảm cân để có thân hình cò hương như người mẫu. Cùng với một tổ chức phi chính phủ, Katie Green đã thành công khi thu thập được hơn 20.000 chữ ký đồng ý bài trừ size 0 trong cộng đồng và buộc ngành thời trang tại Anh phải có nhiều động thái tích cực hơn để hạn chế tình trạng dùng người mẫu dưới size 0 trên sàn diễn tại các Tuần lễ Thời trang London.Tuy nhiên, dù có nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng cuộc chiến với sise 0 vẫn vấp phải không ít trở ngại từ chính trong nội bộ của làng thời trang thế giới. Hàng loạt NTK nổi tiếng khác trong làng thời trang như Mario Boselli, Nazionale Della Moda, Yves Saint Laurent (YSL)…  khá thờ ơ với phong trào bài trừ size 0 rất đáng hoan nghênh này. Không những vậy, vào năm 2013, YSL dường như còn thách thức dư luận khi công khai dùng 1 dàn mẫu nam size 0 trong Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 1/2013, bất chấp sự phản cảm của những bộ xương di động cũng như cảm giác xót xa cho những mẫu nam trẻ tuổi này từ phía khán giả và giới truyền thông… Nhiều người dù hoạt động trong lĩnh vực thời trang nhưng vẫn rất thờ ơ và cho rằng thật sự không cần thiết khi các tuần lễ thời trang phải thay đổi quy định lâu đời chỉ vì vài trào lưu phản đối size 0 từ dư luận.

Cuộc chiến size 0 trong làng mẫu quốc tế - 4

Dù vậy, vẫn còn nhiều cơ quan quản lý người mẫu và NTK thời trang vẫn thờ ơ với chiến dịch này, đơn cử như YSL đã công khai dùng mẫu nam size 0 trên sàn diễn của mình dù vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.

Tóm lại, cuộc chiến size 0 trong làng thời trang thế giới vẫn còn tiếp diễn và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn tiến bất ngờ, đơn cử như sự thay đổi đầy ngạc nhiên từ Tuần lễ thời trang New York 2013.  Bên cạnh những người mẫu size 0 – 12 tham gia trình diễn như truyền thống 70 năm qua,  hoạt động thời trang đình đám này còn chứng kiến sự lên ngôi của dàn mẫu mới có số đo từ size 12 đến size 24 trong BST xuân/hè 2014 của NTK Cabiria. Sức sống từ dàn mẫu sở hữu thân hình tròn trịa, tràn đầy năng lượng đã đem đến sinh khí mới cho sàn diễn New York,  mở ra nhiều triển vọng về việc giải phóng người mẫu khỏi ám ảnh chuẩn size 0 khắc nghiệt trong tương lai.

Theo Mi Quỳnh (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan