Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê

Ngày 17/10/2013 14:54 PM (GMT+7)

"Cần phải xem lại cho cả người bán và người mua" - người mẫu Đức Tiến chia sẻ.

Những ngày qua, những thông tin liên quan đến việc Hoa hậu Hương Giang "tố" ca sĩ Pha Lê bán túi xách hàng hiệu "dỏm" đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mặc dù cả hai người đẹp đã đăng đàn lên trang cá nhân để có những phát ngôn chính thức hòng giành sự công bằng cho mình, nhưng công chúng vẫn chưa thể có được câu trả lời thỏa đáng từ người trong cuộc.

Đối với cựu mẫu Đức Tiến, cách đây khoảng 3 tháng, anh đã chính thức sang Mỹ định cư để sống cùng vợ là Hoa hậu Bình Phương. Ngoài việc tranh thủ học lớp đạo diễn điện ảnh, Đức Tiến còn nổi lên là một người chuyên mua bán và cung cấp hàng hiệu chính hãng có giá tốt nhất từ bên Mỹ về Việt Nam.

Mặc dù đã không còn trực tiếp ở trong nước, nhưng với cái nhìn của một nghệ sĩ còn quan tâm đến showbiz Việt, anh đã có một vài chia sẻ thú vị liên quan đến vụ "tố" giữa Hương Giang và Pha Lê.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 1
Cựu người mẫu Đức Tiến.

- Hẳn nhiên anh có đọc những thông tin về chuyện Hương Giang ‘tố” Pha Lê bán túi xách “dỏm” trong mấy ngày vừa qua. Vậy anh nghĩ gì về chuyện này?

Trước tiên, chiếc mà Hoa hậu Hương Giang đang sở hữu có tên là Michael Kors Handbag, Selma Large East West Satchel. Chúng ta có thể gõ những cái tên này vào google để tìm ra giá chính xác được bán tại chính hãng hoặc tại các cửa hàng uy tín bên Mỹ như Michael Kors, Macys, Bloomingdales, Neiman Marcus, Dillards, Nordstrom,... Đây là những nơi bán hàng uy tín và chính hãng. Giá chiếc túi này trên website chính hãng là 358 USD, nhưng nếu mua có thuế khi về Việt Nam sẽ có giá từ 420 đến 450 USD. 

Tuy nhiên phải nói thêm, đây là mẫu Michael Michael Kors,  tức là hàng cấp 2 của Michael Kors, có giá rẻ hơn nhiều! Michael Kors cấp một, các bạn sẽ thấy bên dưới sản phẩm có chữ Premium Designer. Ở hình cuối cùng, khung màu đen ở trên các bạn thấy thể hiện rõ 2 dòng hàng khác nhau. Nên việc chiếc túi của Hương Giang theo báo đăng có giá lên đến 14 hay 15 triệu tương đương gần 700 USD là điều cần xem lại cho cả người bán và người mua.

Tôi nghĩ rằng, việc chỉ nhìn một chiếc túi xách từ bên ngoài để khẳng định hàng nhái hay giả thì chưa đủ thuyết phục nhiều người, cần thêm về chất liệu, mã số, hoá đơn và nơi mua.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 2

Hoa hậu Hương Giang và chiếc túi xách "dỏm" tai tiếng.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 3

Cựu mẫu Đức Tiến cho rằng, rất có thể chiếc túi của Hoa hậu đẹp nhất châu Á cũng là hàng hiệu, nhưng lại là hàng cấp 2, có tên  Michael Michael Kors Handbag và được bán với giá gốc bên Mỹ là 358 USD.

- Với cách nhìn của anh, lỗi thuộc về kẻ mua hay người bán trong trường hợp của Hương Giang và Pha Lê?

Cái này thuộc về tất cả những ai quan tâm. Theo tôi, lỗi trước tiên là từ phía người bán, vì cần phải xác minh được đây là hàng hiệu và hàng thật. Cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần đưa ra hoá đơn mua hàng của sản phẩm đó, thì mình đã chứng minh chiếc túi này có nguồn gốc từ đâu.

Người mua đôi khi không tìm hiểu kỹ, không có kinh nghiệm và cả vì sự ham rẻ nữa nên đôi khi mua lầm. Nhưng nếu đúng nguyên tắc mua bán, thì người bán phải cung cấp thông tin cụ thể và đưa ra đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến sản phẩm khi người mua yêu cầu.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 4

Trong khi đó, những chiếc túi loại 1 sẽ có tên Michael Kors, được bán chính hãng với giá ngất ngưỡng và có dòng chữ Premium Designer dưới sản phẩm.

- Anh có sợ scandal này sẽ khiến nhiều người quay lưng với thói quen mua hàng hiệu xách tay trên mạng hay từ mối quan hệ quen biết?

Ai cũng có nhu cầu mua đồ tốt, hàng hiệu hay hàng chính hãng cho bản thân mình cả, nhưng quan trọng là phải biết mua đúng chỗ và mua ở đâu. Tôi đang sống tại Mỹ, nhưng nếu bạn lên trang Ebay hay Amazone mua hàng thì không ai chắc chắn được, đến cả người Mỹ nếu không rành vẫn bị mua hàng giả mà.

Quan trọng hơn hết, cái túi đó bị soi và mổ xẻ là thật hay nhái, nhưng còn biết bao sản phẩm khác liên quan đến sức khoẻ, y tế,.. nếu mua phải hàng giả, hàng nhái thì sao? Các vụ bê bối về y tế, bệnh viên, lương y vừa qua vẫn còn nóng hổi đấy, ai chịu trách nhiệm trả lời chính xác?

- Theo anh, cách nào để những người mua hàng thời trang cao cấp dễ phân biệt rõ nhất hàng hiệu và hàng fake nhất? 

Trước tiên là phải chọn mua tại các cửa hàng uy tín và có thể liên hệ cụ thể. Quan trọng hơn là phải hỏi rõ nguồn gốc hàng mua ở đâu và điều quan trọng là yêu cầu người bán gởi hoá đơn mua hàng đính kèm, còn chuyện nhìn bên ngoài đều rất khó phân biêt giả thật và mang cảm tính.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 5

Đức Tiến cho rằng, lỗi thuộc về cả hai, nhưng trước tiên là Pha Lê.

- Phải chăng vì áp lực kinh tế khi sang Mỹ học nghề đạo diễn và định cư đã thôi thúc anh buôn bán hàng xách tay?

Không phải vây đâu, vì tôi thấy nhiều người bạn ở Việt Nam cứ phải trả một số tiền rất lớn để mua hàng hiệu không rõ nguồn gốc, không bảo hành và không ai chứng minh được hàng thật giả nên mới bán hàng hiệu xách tay. Trong khi đó, khi sang Mỹ, tôi thấy hàng chính hãng giá không quá cao như mọi người nói, nếu biết đến các outlet thì mình sẽ được mua với giá sale có khi đến hơn 50%. Tôi muốn giúp bạn bè mua hàng hiệu có giá tốt nhất và đảm bảo nhất.

- Anh rất sành và rành rỏi về hàng hiệu có đúng không? 

Tôi là người tìm hiểu và có nhiều thông tin về hàng hiệu cho khách hàng, còn việc tôi có phải người sành điệu không thì phải xem cách phối đồ lại với nhau sao cho phù hợp với mọi người nữa, nhất là đối với các chị em phụ nữ, cần xem lại có hợp với màu da, vóc dáng, công việc và môi trường sống hay không. Bản thân tôi có cơ hội mua hàng hiệu là mua ngay, nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng mua nhiều.

- Nhiều người nghĩ rằng, showbiz hiện nay đang có một "cuộc đua" hàng hiệu diễn ra giữa các người đẹp. Anh nghĩ sao?

Đâu chỉ có hàng hiệu mà còn là một cuộc chạy đua về siêu xe, nhà trăm tỉ,.. Những chuyện này đã có từ lâu, nên mới có nhiều vụ vỡ leẽ ra xe mượn, nhà thuê hay hàng hiệu nhái,... Ai cũng thấy một điều là sao Việt thì làm ít, nhưng nổi tiếng vì scandal ko liên quan đến nghề nghiệp thì rất nhiều. Đôi khi bản thân các "sao" cũng không biết giá trị thật của chiếc túi mình mượn hay chiếc xe mình đang đi, hoặc cái nhà vừa chụp hình đăng báo có phải của chính hay chỉ là hàng mượn không. Nói ra thật là hoang mang.

Đức Tiến: Lỗi trước tiên thuộc về Pha Lê - 6

Đức Tiến và vợ Hoa hậu Bình Phương

- Cuộc sống của anh như thế nào kể từ sau khi sang Mỹ định cư với vợ?

Cuộc sống bên Mỹ mọi thứ khá ổn và tốt. Tuy nhiên, tôi phải cố gắng mỗi ngày và cũng không có nhiều thời gian để cho bản thân bàn về vấn đề không liên quan. Những chia sẻ ở trên của tôi với hy vọng bạn bè, khách hàng và fan của mình sẽ có thêm thông tin khi mua hàng hiệu chính hãng sẽ an tâm hơn.

- Thế anh chị dự định khi nào sinh em bé?

Vợ chồng tôi cũng đang mong đợi lắm nè, hy vọng càng sớm càng tốt, (Cười).

Cám ơn anh với cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Để hiểu rõ hơn về hàng fake cũng như mẹo tránh mua phải hàng fake, mời bạn đón đọc bài viết Bí quyết tránh mua nhầm "hàng fake" vào lúc 14h ngày 18/10 trên chuyên mục thời trang của Eva.vn

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hương Giang