Eva Icon: Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu

Ngày 15/05/2013 08:07 AM (GMT+7)

Rebekah Wing được rất nhiều tín đồ châu Á ngưỡng mộ vì sự cởi mở trong thời trang- nói không với thời trang xa xỉ.

Thông tin nhân vật:

Tên: Rebekah Wing.

Tuổi: 21.

Công việc: sinh viên đại học, blogger thời trang.

Nơi ở: Quê hương của Rebekah là Anh, nhưng cô nàng hiện đã định cư tại Đức.

Rebekah Wing là một blogger thời trang Châu Âu chính hiệu nhưng phong cách của cô nàng lại mang vẻ “khiêm tốn” rất châu Á. Ngoài cách chọn trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch chứ không quá táo bạo tới dữ dội như các đồng hương cùng độ tuổi trong làng thời trang của mình, cô nàng còn được các tín đồ châu Á rất “ngưỡng mộ” khi nói không với thời trang xa xỉ. Thay vào đó, Rebekah luôn là tín đồ trung thành của lớp hàng hiệu bình dân như Topshop, Forever 21, Zara hay Mango… Và nếu trót lỡ mê mẩn set đồ nào của Rebekah, bạn hãy an tâm rằng sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra nó, bởi câu trả lời luôn đến từ các thương hiệu thời trang trung cấp quen thuộc. Hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của Rebekah về phong cách của cô nàng nhé!

Xin chào Rebekah, lý do nào đã khiến Rebekah quyết định rời xa quê hương và định cư tại Đức?

Thật ra không phải là chỉ có mình Rebekah sinh sống tại Đức mà là cả gia đình và thậm chí họ hàng của Rebekah ở đây cũng rất nhiều. Gia đình mình đã chuyển tới Đức được hơn 14 năm rồi, từ khi mình mới 7 tuổi thôi. Con người và cuộc sống ở Đức đều rất tốt cho mình và mọi người. Nên cả gia đình mình từ lâu đã xem Đức như quê hương thứ hai.  Mình thật sự rất yêu đất nước này.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 1

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 2
Blogger châu Âu Rebekah Wing nhận được cảm tình của các tín đồ châu Á vì phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, khác xa sự táo bạo dữ dội của các đồng hương cùng trang lứa.

Một vài từ để miêu tả về phong cách cá nhân của Rebekah?

Thanh lịch, hiện đại, đa dạng, cởi mở.

Với Rebekah, điểm khác biệt nhất trong phong cách riêng khiến Rebekah tự tin là gì?

Đó chính là sự cởi mở. Rất nhiều người tìm đến sự điệu đà hay sang trọng quá mức, để khẳng định đẳng cấp hoặc những thứ tương tự thế, nhưng mình không nghĩ đó là một con đường lâu bền. Hoặc không thì cũng là họ đang tôn vinh bản thân họ nhiều hơn là chia sẻ. Bao nhiêu người có thể sẵn sàng mua một chiếc túi xách hàng chục hay thậm chí hàng trăm ngàn đô như vậy mà không hề suy nghĩ.

Còn với bản thân mình, tính ứng dụng và sự gần gũi luôn là điểm ưu tiên số một. Vì thế mình tự tin rằng điều đó sẽ không bao giờ nhàm chán. Mình không dùng thời trang xa xỉ để khoe khoang. Trái lại, những gì thuộc về mình là những gì mà gần như tất cả mọi người với mức sống trung bình đều dễ dàng tìm ra và mua được nếu có lỡ thích chúng.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 3

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 4
Cô nàng là fan trung thành của hàng hiệu trung cấp với kiểu dáng thanh lịch và giá cả phải chăng.

Rebekah đã phát huy điểm riêng đó như thế nào?

Blog chính là nơi mình đặt nhiều đam mê và công sức. Thật dễ dàng nếu mình chỉ đơn thuần tìm và mua những gì bản thân thấy thích, thậm chí có lẽ mình sẽ phải thay tủ đồ mới hàng tháng bởi vì mình là một tín đồ shopping đã ngấm vào máu. Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều nếu mình muốn tất cả những cô nàng hàng ngày theo dõi blog của mình đều có thể trở nên xinh đẹp và thời trang như vậy. Mình không cho phép bản thân mua sắm tràn lan, hoặc ít nhất những lookbook thời trang của mình đều phải đáp ứng tuyệt đối được sự thanh lịch, năng động trong kiểu dáng và cả vấn đề giá cả.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 5

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 6
Blog thời trang của Rebekah được yêu thích vì tính chia sẻ và cởi mở trong thời trang.

Dần dần, blog của mình dần đã trở thành nguồn cảm hứng cho những cô nàng yêu thích thời trang nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào để trở nên thu hút hơn. Và đó mới chính là một blogger thời trang chính hiệu đã hoàn thành sứ mệnh truyền đạt cảm hứng một cách xuất sắc. Mình vui và rất tự hào vì điều đó.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 7

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 8
Cô nàng cực bồ kết những trang phục và phụ kiện màu sắc truyền thống như trắng đen....

Vậy thường thì Rebekah sẽ quyết định “đầu tư” hay tiết kiệm cho những items như thế nào?

Mình rất thích câu hỏi này. Thường thì mình sẽ chịu chi nhiều hơn cho những items mang tính chất cơ bản và không thể lỗi mốt, ví như áo sơ mi trắng, dép, túi xách hay áo jacket được thiết kế kiểu dáng và màu sắc truyền thống hơn là những trang phục họa tiết cầu kì hay màu săc quá rực rỡ. Đơn giản vì những items như thế thường là xu hướng ngắn hạn chỉ dùng được trong mùa đấy thôi.  Vậy, kết luận là, trong thời trang của phái đẹp, những người thông minh sẽ biết tiết kiệm khi nhắc tới hai từ “xu hướng” và có thể đầu tư một chút cho những gì cổ điển và lâu dài hơn.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 9

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 10
....nhưng lại luôn biết cách biến tấu phù hợp để trở nên hiện đại.

Rebekah có thể kể tên một vài thương hiệu mà Rebekah “bồ kết” được chứ?

Gần như mỗi tuần mình đều ghé thăm cửa hàng của Zara, Topshop và Mango. Ngoài ra, mình cũng cập nhật các website bán hàng của Romwe, Choies, Lovelysally, Minusey và Chiquelle rất thường xuyên nữa.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 11
Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 12
Street style từ nhẹ nhàng nữ tính tới thể thao phá cách đều được Rebekah cập nhật mỗi ngày.

Với những xu hướng thời trang, Rebekah nhìn nhận và đánh giá chúng như thế nào? Rebekah có thường xuyên bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ những xu hướng như vậy không?

Vì bản thân mình luôn thuộc top rất cởi mở trong thời trang. Nên mình luôn sẵn sàng tiếp nhận những xu hướng mới mẻ và hiện đại mà bản thân cảm thấy phù hợp, chứ không phải là tất cả. Mình sẽ biết mình có muốn trải nghiệm một xu hướng thời trang nào đó hay không ngay từ khi mình nhìn thấy chúng trên tạp chí hay internet.  Nếu mình thích, ngay lập tức trong đầu mình sẽ có ngay một sự kết hợp và mình chắc chắn phải thực hiện nó ngay lúc đó.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 13

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 14
Tính ứng dụng trong kiểu dáng là yếu tố số một trong cách lựa chọn trang phục của Rebekah.
 

Thêm một chút chia sẻ nữa là bạn bè và độc giả của mình, rất nhiều người đứng ngồi không yên vì một xu hướng thời trang nào đó, trong khi mọi người diện lại rất đẹp thì bản thân mình lại không thể phù hợp với nó. Mình thật sự khuyên rằng nếu cảm thấy bản thân sẽ “phát phì’ khi diện crop top thì bạn nên dành nhiều thời gian cho những xu hướng khác như pastel hay playsuit. Thời trang luôn dành cho bạn hàng nghìn sự lựa chọn mỗi ngày. Hãy để nó trở thành sở thích và phong cách cá nhân, chạy theo tất cả các xu hướng chưa bao giờ là một điều tốt.

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 15

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 16

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 17
Nếu trót mê mẩn set đồ nào của Rebekah, hãy thử tìm chúng ở cửa hàng Zara, Topshop hay Mango, chắc chắn bạn sẽ tìm ra chúng với giá cả vô cùng hợp lí.

Rất cảm ơn Rebekah vì những chia sẻ hữu ích. Chúc Rebekah luôn thành công trong cuộc sống!

Mời bạn xem thêm:

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 18

Eva Icon: Cô nàng da nâu chọn sandals mùa hè

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 19

Eva Icon: Blogger Việt năng động, cuốn hút

Eva Icon:  Blogger châu Âu nói không với hàng hiệu - 20

Eva Icon: Biến tấu cùng áo pull cho hè năng động

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Eva Icon