Eva Talk: "Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứ"

Ngày 04/10/2013 00:08 AM (GMT+7)

Ngọc Trinh hướng mình theo phong cách sexy và thường chọn những bộ trang phục làm bật lên điều đó.

Mùa thu, mùa lãng mạn, mùa tự tình, và... mùa mua sắm. Khắp nơi, phái đẹp rủ nhau làm mới tủ quần áo với nhiều mốt đẹp ứng dụng tiết trời thu, đông lạnh. Cùng trò chuyện với Thu Hương - cô gái trẻ xinh đẹp và cuốn hút.

Đôi nét về cô ấy:

Họ tên: Trần Thị Thu Hương

Tên thường gọi: Nhã Hương

Tuổi: 24

Công việc: Phóng viên tự do

Quan niệm thời trang: Hãy biến những món đồ bình thường trở nên cá tính và quyến rũ theo cách riêng của bạn.

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 1

Thu Hương và style ấn tượng.

Chào Hương, cám ơn bạn đã nhận lời tham gia Talk cùng Eva.

- Chào Pica.

Trước khi gặp Hương, mình cứ nghĩ, chà chà hôm nay chúng ta sẽ cùng "tám túy lúy" về phong cách mang hơi hướng Hàn Quốc đây. Nhưng rồi, ngay lúc này, style ấn tượng của bạn khiến mình đổi ý. Hương có nghĩ bạn là người sành điệu?

- Oh, sành điệu ư (cười). Cũng nhiều người hay đùa mình vậy, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ và thấy mình sành điệu hết. Hai từ đó không hợp với mình.

Hai từ nào thì hợp với bạn?

- (Cười), oh, mình cũng chưa khi nào gọi tên nó cả, nhưng có lẽ là cá tính. Một chút cá tính.

Thời nay, nhiều chị em công sở chuộng style sành điệu, đôi lúc sành điệu trở thành tiêu chí "đẹp". Theo Hương, phụ nữ sành điệu cần toát lên gout riêng hay chỉ cần diện đồ đắt tiền là được? 

- Nhiều người cho rằng phụ nữ sành điệu là người diện trên mình những thứ hàng hiệu đắt tiền, bắt mắt. Nhưng với mình, yếu tố đắt rẻ của trang phục phụ kiện chỉ là một phần của câu chuyện, phần còn lại phụ thuộc vào phong cách, thần thái của người mặc. Phụ nữ sành điệu cần toát lên phong cách cuốn hút, đồng thời phù hợp với sở thích và cá tính họ. Có như vậy khi người khác nhìn vào, người ta có thể nhận ra ngay: À… đây là cô A, kia là cô B.

Như Ngọc Trinh thì là người có gout hay sành điệu?

- Mình nghĩ Ngọc Trinh là cô gái có gout rõ rệt. Cô ấy hướng mình theo phong cách sexy vì vậy những bộ trang phục Ngọc Trinh lựa chọn đều bật lên được điều ấy. Đâu phải thứ gì cô ấy khoác lên người cũng là hàng hiệu đắt tiền.

Theo bạn "sexy" và "sành điệu" tách biệt hay rất gần với nhau, hòa trộn vào nhau?

- Tách biệt hay hòa trộn tùy vào mỗi người. Nhưng theo mình thì nó gần như hòa trộn vào nhau đấy (cười).

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 2

Hương thường phối đồ đơn giản nhưng bật lên phong cách, cá tính cho mình.

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 3

Màu túi xách, áo và sơn móng gam đỏ nổi bật.

Bật mí một chút nhé, 10 món đồ thời trang yêu thích nhất của Hương là....?

- 10 món ư, khó nhỉ vì mình chưa bao giờ liệt kê ra hết (cười). Nhưng số 1 là đầm ôm sát, sau đó là croptop, mini juyp, sooc jean, giày cao gót.

Nếu buộc phải chọn giữa túi xách Chanel và giày Louboutin, món đồ nào sẽ theo Hương về nhà?

- Chắc chắn là giày, đó là một trong những món đồ thời trang đặc biệt yêu thích của mình. Hương tin rằng "đôi giày tốt giúp người phụ nữ đi xa". Mình thích cảm giác được giày “nâng niu” và làm đẹp cho đôi chân, còn túi xách có thêm cũng được, có ít cũng không sao. Nhiều lúc đi dạo cùng bạn bè mình còn không mang theo túi xách cơ, “nhét” tiền và điện thoại vào túi quần jeans là…ok rồi.

Mùa thu dễ làm xao lòng những cô nàng lãng mạn yêu style vintage. Với Hương, thời trang mùa thu có gì đặc biệt? Liệu hương hoa sữa, lá vàng bay có ảnh hưởng chút nào tới cảm xúc và cách phối đồ của bạn?

- Mình không phải tuýp lãng mạn bay bổng, nhưng những ngày thu gió đìu hiu cũng thấy đôi chút xốn xang. Những ngày thu như thế, mình thích diện áo len mỏng màu hồng pastel hoặc kem sữa vì len dịu dàng lắm. Mình mix áo len thường theo 2 style: một là với quần jeans và giày cao gót bít mũi, ví cầm tay chữ nhật; Hai là với chân váy bút chì và giày bánh mỳ.

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 4

"Len dịu dàng lắm..."

Thường phái đẹp ít diện chung 1 bộ cánh, 1 kiểu váy áo cho cả ba hoàn cảnh: tới công sở, hẹn hò người yêu và dạo phố cùng bạn bè, mà thường tách biệt riêng. Với Hương điểm gì làm nên khác biệt lớn nhất của ba kiểu trang phục ấy?

- Có lẽ khác nhau ở chỗ “hở và thoáng”. Với mình, đồ công sở thì thanh lịch và kín đáo. Đồ dự tiệc thì “hở” hơn vì mình thích những kiểu đầm ôm khoét lưng và eo tôn nét gợi cảm. Những khi dạo phố, mình chuộng kiểu trang phục thoái mái, “thoáng” như quần sooc jeans hoặc jeans rách với áo pull, croptop.

Hà Nội sắp lạnh, bật mí một chút về kế hoạch mua sắm sắp tới của Hương nhé.

- À, mình dự định bổ sung cho tủ đồ thêm áo cardigan len sợi, áo choàng dài, áo len lửng và boot cổ cao.

Cám ơn Hương. Chúc bạn luôn đẹp và thành công!

 Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 5

Style dịu dàng mà vẫn trẻ trung ngày thu vàng nắng.

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 6

Quần jeans xược là một trong những item cơ bản 'bốn mùa' của Hương.

Eva Talk: quot;Ngọc Trinh có gout thời trang đấy chứquot; - 7

Phối đồ đơn giản nhưng rực rỡ sắc thu.

Bài: Pica - Photo: Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan