Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm

Ngày 11/09/2014 08:55 AM (GMT+7)

Làm thế nào để chọn được trang phục vừa tôn lên ưu điểm đồng thời che khuất nhược điểm trên cơ thể?

Không phải ai trong số chúng ta cũng có một vóc dáng hoàn hảo. Người có phần thân trên lớn hơn so với phần thân dưới và ngược lại, người lại có những đường cong nóng bỏng trong khi người khác thì thanh mảnh, gày gò.

Mặc dù dáng dấp nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng chúng ta vẫn luôn mong muốn chọn được những trang phục có thể vừa tôn lên những ưu điểm đồng thời che khuất những nhược điểm chưa hài lòng trên cơ thể.

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một vài ý tưởng về cách ăn mặc theo kiểu dáng cơ thể. Có bốn kiểu vóc dáng chính thường gặp ở phụ nữ là: dáng đồng hồ cát có nghĩa là một cơ thể có những đường cong quyến rũ, eo thắt đáy lưng ong.

Hình dạng quả lê với phần hông và đùi lớn hơn so với phần cơ thể trên. Hình dạng quả táo với trọng lượng tập trung ở phần trên của cơ thể. Và cuối cùng là hình quả chuối, nghĩa là ngực, eo và hông dường như có cùng kích thước.

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 1

Bạn có biết rằng ngay cả những ngôi sao đẹp nhất, nổi tiếng nhất cũng có thân hình thuộc những kiểu vóc dáng kể trên. Gwyneth Paltrow có dáng người mảnh, thẳng. Scarlett Johansson có những đường cong tuyệt vời. Jennifer Love Hewitt có phần đáy lớn hơn so với phần thân trên và Angelina Jolie có trọng lượng lớn hơn ở phần trên của cơ thể.

Rõ ràng, dáng quả chuối là dáng vóc phổ biến nhất ở phụ nữ, tiếp theo là dáng vóc quả lê, táo và đồng hồ cát. Dưới đây là một số thủ thuật sẽ giúp bạn ăn mặc theo hình dạng của bạn.

Bí quyết đi cùng cho tất cả các dáng người là hãy thu hút sự chú ý đến phần cơ thể nhiều ưu điểm của bạn, trong khi che khuất đi phần cơ thể có nhược điểm.

Với dáng hình quả lê

Bạn nên mặc quần áo đơn giản hơn ở nửa thân dưới, tốt nhất là màu sắc tối hơn. Đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp ở cánh tay và bờ vai mảnh của bạn với các họa tiết trang phục (sọc ngang, hoa ) và bèo nhún.

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 2

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 3

Thân hình với dáng quả táo

Hãy khoe đôi chân của bạn với quần short hoặc váy mini và nhất là váy, quần có túi, xếp lớp và in ở nửa dưới. Mặc những chiếc áo đơn giản với cố chữ V, nhớ tập trung vào cách sắp xếp, phân chia của bạn; tránh các loại dây chuyền lớn, nếu bạn không muốn mọi ánh mắt đổ dồn vào phần cơ thể đồ sộ phía trên của mình.              

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 4

                             

Dáng hình quả chuối

Bạn nên thử quần áo nữ tính với nhiều chi tiết hơn tất cả. Bạn nên tránh quần áo nam tính, rộng, kích thước lớn nếu bạn không muốn bị nhầm lẫn với một cậu bé. Tạo điểm nhấn cho vùng eo của bạn với thắt lưng để tạo ảo giác của các đường cong. Thắt lưng cũng nên là một phần quan trọng trong tủ quần áo của những người có dáng đồng hồ cát vì chúng sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý vào  những đường cong độc đáo.          

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 5

Trong khi váy bút chì được dành riêng thay cho các hình dạng quả táo, chuối và chiếc đồng hồ cát, phụ nữ hình quả lê nên thử chân váy hoặc đầm hình chữ A. Kiểu váy này hầu như không quá ôm khít vào khu vực hông và tạo ra khối lượng và tỷ lệ tương xứng với phần trên của cơ thể.

Có những thủ thuật khác để định hình, tạo ảo giác về hình dáng cơ thể. Ví dụ, ta có thể tạo cảm giác cao hơn với sự trợ giúp của chiếc quần ống loe cho thân hình quả táo và hình dạng chuối, giúp cân bằng phần trên; quần ống đứng cho dáng hình quả lê (bạn cũng có thể thử quần ống suông khi mà hiện nay mốt của những thập niên 70 đang trở lại).

Hiểu cơ thể để chọn trang phục che khuyết điểm - 6

Giày cao gót có thể rất hữu ích, hoặc nếu chúng không đủ thoải mái cho các hoạt động hàng ngày của bạn hãy chọn giày đế bằng. Nếu bạn thấp, bạn nên tránh váy maxi và áo khoác dài – thay vào đó hãy chọn váy mini hay quần short để thay thế. Ảo giác về chiều cao cũng có thể được tạo ra với các đường sọc dọc hoặc mặc một màu từ đầu đến chân.

Giày cao gót đem lại sự cộng hưởng tuyệt vời với trang phục cho bất cứ dáng hình cơ thể nào. Tuy vậy, nếu bạn e rằng mình đã quá cao thì đừng ngại ngần khi mang những đôi giày búp bê đế bệt. Những đôi giày được thiết kế hiện đại, trẻ trung, chất lượng tốt và đầy màu sắc chắc chắn sẽ manglại vẻ nữ tính chẳng khác gì những đôi giày cao gót.    

                                                                                           

Khả Miêu (Theo Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những mẹo thời trang Eva cần phải biết