Hoa dịp 8-3, người bán nhiều hơn người mua

Ngày 08/03/2015 07:48 AM (GMT+7)

Ngày 7-3, tại nhiều điểm bán hoa trong TP.HCM hầu như trầm lắng và vắng khách.

Chị Hoàng Hà, người bán hoa ở đường Lý Thái Tổ, cho biết khách đến mua chủ yếu là các giỏ hoa có giá 100.000-200.000 đồng, còn những giỏ đắt tiền hơn chỉ có các doanh nghiệp hay cơ quan đặt hàng. “Có lẽ ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay trùng vào cuối tuần cho nên lượng khách đến mua cũng giảm đi. Bình thường mỗi bó dao động 100.000-400.000 đồng, thế nhưng hiện tại tiệm đã giảm giá xuống 20% mà vẫn bán không được nên có thể sẽ giảm xuống nữa nếu vẫn không có khách”.

Hoa dịp 8-3, người bán nhiều hơn người mua - 1

Cửa hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vắng hoe. Ảnh: HỒNG PHÚC

Theo quan sát, những nơi bán hoa trên đường Hai Bà Trưng, Hồ Thị Kỷ, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm, Ba Tháng Hai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Có rất nhiều cửa hàng hoa rơi vào cảnh ế ẩm. “ 8-3 năm nay bán tệ lắm, dù đã bán lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều mối hàng, vẫn bán giá như ngày thường nhưng vẫn ế… Hằng năm đến ngày 7-3 là không đủ hoa để bán, thế nhưng năm nay ngồi cả ngày mà chỉ bán được vài bó. Hoa tươi không để được lâu, đem bỏ hoài, bán kiểu này lỗ vốn, sang năm chắc nghỉ kiếm việc khác làm” - chị Nhung, bán hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ, chia sẻ.

Theo Hồng Phúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ