Hoa hậu Việt và “bê bối” học vấn: Hoa hậu Đặng Thu Thảo thoát “bão” cách nào?

Ngày 01/10/2016 09:48 AM (GMT+7)

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được xem là “mỹ nhân có vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn”.

Khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo từng bị “bủa vây” với những chỉ trích gian dối về học vấn. Ngay cả khi được “minh oan” rằng cô đã hoàn thành hệ Trung cấp và tiếp tục học Cao đẳng tại trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ) thì công chúng vẫn hụt hẫng, bởi đây là trường dân lập chẳng mấy danh tiếng. Vậy Hoa hậu Thu Thảo đã vượt “bão” bằng cách nào?

Sức nặng vương miện và chuyện… tham tiền!

Ai cũng biết, phía sau “đường đi nước bước” của một Hoa hậu sau khi đăng quang thường là một ê-kíp xây dựng hình ảnh. Đó có thể là những bầu show lâu năm kinh nghiệm, những đơn vị truyền thông dầy dặn thương trường. Thế nhưng, “người thầy” của Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại là một… chuyên gia trang điểm. Người đó là chuyên gia trang điểm Đăng Hùng. Phát hiện ra nhan sắc đầy tiềm năng của cô gái miền Tây, chính ông Đăng Hùng đã khuyên Thu Thảo nên đi thi hoa hậu thay vì chỉ học trang điểm. Ngoài sự hỗ trợ gần như toàn phần từ trang phục, make-up đến chế độ ăn uống, tập luyện… cho Đặng Thu Thảo suốt hành trình dự thi thì chuyên gia trang điểm Đăng Hùng còn là người định hướng cho cô “chiến lược” trước scandal. Lời khuyên đầu tiên của ông dành với Đặng Thu Thảo là: Hãy chấp nhận “sức nặng” của vương miện và… đừng tham tiền!.

Hoa hậu Việt và “bê bối” học vấn: Hoa hậu Đặng Thu Thảo thoát “bão” cách nào? - 1

Đúng thời điểm Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị “tố” gian dối về học vấn, chuyên gia trang điểm này đã đích thân đồng hành cùng cô về thăm trường học, gặp gỡ các thầy cô, bạn bè. Đây là một trong những địa chỉ đầu tiên cô Hoa hậu miền Tây tìm về ngay sau khi đăng quang. Thời gian này, Đặng Thu Thảo gần như không lên tiếng thanh minh cho những lời “tố” mà “gửi gắm” công việc đó vào Ban Tổ chức cuộc thi, nhà trường và một số thầy cô, bạn bè. Ngay sau chuyến thăm trường và làm từ thiện, đã xuất hiện hàng loạt lời thanh minh cho tân Hoa hậu. Một trong những phát ngôn có trọng lượng nhất là từ đại diện Ban Tổ chức cuộc thi, khẳng định Hoa hậu Đặng Thu Thảo “không có lỗi” mà do dư luận đã hiểu nhầm trình độ học vấn của cô. “Dẹp” xong lùm xùm trên, thầy trò chuyên gia Đăng Hùng lại đối diện với nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ, chê bai chất lượng ngôi trường dân lập mà Đặng Thu Thảo theo học. Để giải quyết khủng hoảng này, trong vai trò quản lý Hoa hậu, ông Đăng Hùng dứt khoát từ chối nhiều lời mời sự kiện đình đám nhưng không phù hợp với ngôi vị của học trò và xác định “điểm nhấn” cho Thu Thảo là: Từ thiện và gia đình. Bài toán căn cơ đầu tiên của hai thầy trò đã được giải quyết: Biết cách chấp nhận sức nặng của chiếc vương miện và nói không với việc… tham tiền!

Học hành là do… hoàn cảnh?!

Trong những chia sẻ của mình, Hoa hậu Đặng Thu Thảo không đưa ra giải thích rằng mình theo học trường đại học dân lập, bắt đầu với hệ Trung cấp là do hoàn cảnh. Nhưng, khi chắp nối các câu chuyện được tập trung chia sẻ sau đêm đăng quang của cô, nhiều người sẵn sàng thông cảm cho Thu Thảo vì hoàn cảnh!

Chuyến thăm nhà của người đẹp miền Tây có đông đảo báo giới đi cùng đã ngập trong nước mắt. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đặng Thu Thảo ở Bạc Liêu được khai thác tối đa trên truyền thông. Chuyện con gái đi thi không có người thân bên cạnh, chuyện gia đình từng phải bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho bố cô… được mẹ Hoa hậu gạt nước mắt kể lại. Theo lời chuyên gia trang điểm Đăng Hùng, sau khi tốt nghiệp THPT, vì không có tiền theo học đại học, Thu Thảo đã phải đi học nghề trang điểm, bán mỹ phẩm trong siêu thị, pha chế đồ uống. Và ông ông cũng cho dư luận biết rằng ông tình cờ gặp Thu Thảo khi cô đến cửa hiệu của ông tại Cần Thơ xin học việc. Không kể lể hoàn cảnh nhưng Hoa hậu Ðặng Thu Thảo vẫn được ca ngợi như một tấm gương vượt khó, hiền lành nhẫn nại. Và nữa, điều tỉnh táo nhất là trước truyền thông, trước “bão” dư luận cô thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót, hứa sẽ tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân.

Hoa hậu Việt và “bê bối” học vấn: Hoa hậu Đặng Thu Thảo thoát “bão” cách nào? - 2

Qua cơn “bão tố” đó, dường như dư luận đã không còn quan tâm tới việc Hoa hậu Ðặng Thu Thảo học tập ra sao, thành tích thế nào… Lúc đó, những lời khen dành cho cô chủ yếu lại qua các hoạt động từ thiện, cách ứng xử hài hòa và ngoại hình ngày càng rạng rỡ. Gần đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2012 chia sẻ tin vui cô sắp tốt nghiệp Ðại học thì tất cả mới ngỡ ngàng trước câu hỏi: Sao Hoa hậu học hành lâu thế?! Đương nhiên, để trả lời câu hỏi ấy đâu có khó khăn vì nhiều câu hỏi khó hơn, Ðặng Thu Thảo vẫn còn vượt qua được!

Biết lượng sức mình

Trong các Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay, Hoa hậu Ðặng Thu Thảo là người đầu tiên thành công khi xây dựng hình ảnh của một “thần tiên tỷ tỷ”. Công chúng từng ca ngợi trí tuệ của Hoa hậu Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, sắc đẹp mặn mà của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền… Hoa hậu Đặng Thu Thảo có lẽ hiểu rất rõ rằng nếu nỗ lực để vượt qua những hình tượng ấy, cô sẽ rất dễ… thất bại. Bởi, xét về dung nhan, trước Hoa hậu Thu Thảo có Hoa hậu Phan Thu Ngân từng rất phù hợp để xây dựng vẻ đẹp mong manh, thanh thoát nhưng đáng tiếc là Hoa hậu này đã nhanh chóng “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Hoa hậu Việt và “bê bối” học vấn: Hoa hậu Đặng Thu Thảo thoát “bão” cách nào? - 3

Chuyên gia trang điểm Đăng Hùng luôn đồng hành cùng Thu Thảo.

Thế nên, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, rất nhiều người đã ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Hoa hậu Ðặng Thu Thảo ở vị trí giám khảo cuộc thi. Lại có những câu hỏi về chuyện có xứng đáng hay không, nếu Ðặng Thu Thảo được ngồi ghế giám khảo? Lại rằng, những Hoa hậu khác liệu có chạnh lòng? Tuy nhiên, chỉ cần xét về mặt truyền thông, Ðặng Thu Thảo đã “thắng” giòn giã. Tại thời điểm khá “nhạy cảm”, trong khi nhiều người đẹp đăng quang không biết giữ gìn hình ảnh tốt thì một Hoa hậu có xuất thân “thường thường bậc trung” biết hài hòa mọi yếu tố, ngày càng chiếm được cảm tình của công chúng xứng đáng được trân trọng. Là cô gái miền Tây đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt nam, trước đó lại chưa từng tham gia hoạt động showbiz, trình diễn... để giữ gìn một hình ảnh “không tì vết” đâu phải dễ dàng? Huống hồ, chính cô từng gặp bão dư luận với một chuyện vô cùng nhạy cảm liên quan đến vấn đề học vấn!

Cách quyết tâm không dấn bước liều lĩnh mà chọn con đường khác của Ðặng Thu Thảo có thể là hạn chế nhưng ở một chừng mực nào đó, biết lượng sức mình lại hóa hay và cũng là điều cần thiết bởi như cổ nhân đã dạy “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”. Ðôi khi, không hẳn cứ phải đi thi quốc tế mới khẳng định được bản thân, mới thể hiện tình yêu Tổ quốc hay làm cho hình ảnh đẹp lên trong mắt công chúng mà một Hoa hậu sẽ đẹp lên từ chính việc làm giản dị, gần gũi của mình. Và, Hoa hậu Đặng Thu Thảo là người đã làm được rất tốt điều đó.

Chọn con đường… an toàn

Sự an toàn của Hoa hậu Ðặng Thu Thảo cũng được thể hiện khi cô chưa từng nhận lời đi thi cuộc thi quốc tế nào. Một số người cho rằng Thu Thảo không dám đương đầu vì biết sức mình còn hạn chế, vốn tiếng Anh ít ỏi… Ðến ông Dương Xuân Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền phong - người được coi là “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - dù từng phát hiện ra Ðặng Thu Thảo cũng thẳng thắn nhận xét nhan sắc của cô khó đoạt giải cao ở đấu trường sắc đẹp quốc tế bởi những cuộc thi ấy vốn có những tiêu chí khác về vóc dáng, gương mặt, trí tuệ. Trước và sau Ðặng Thu Thảo, từng có không ít Hoa hậu Việt Nam “mang chuông đi đánh xứ người” và thất bại.

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h