Lê Kiều Như khóc nấc, khẳng định không làm phim “đầu độc trẻ con”

Ngày 21/01/2017 09:26 AM (GMT+7)

Nữ tác giả “Sợi xích” Lê Kiều Như nghẹn ngào giãi bày bức xúc khi bị cư dân mạng tố làm phim “Spiderman – Elsa” đầu độc trẻ em mà báo chí đang lên án mấy hôm nay.

Những ngày qua, dân mạng phản đối dữ dội khi chứng kiến nhiều đoạn phim cosplay "Spiderman Elsa" dành cho trẻ em nhưng lồng ghép hình ảnh nhạy cảm, bạo lực thậm chí kích dục được đăng tải trên một kênh trực tuyến. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, những đoạn video này đã được tháo gỡ nhưng rất nhiều người cho rằng mức phạt này là quá nhẹ nhàng so với hậu quả mà nó để lại. Trong tầm ngắm của mọi sự chỉ trích, cái tên Lê Kiều Như bỗng dưng được nhắc đến với “nghi án” là người đứng sau ê-kíp sản xuất “Spiderman - Elsa" giả danh.

Vì quá sức chịu đựng của những lời miệt thị, chửi rủa từ phía dân mạng, chiều qua (20/1), Lê Kiều Như đã có buổi gặp gỡ báo chí để giãy bày nỗi bức xúc. Theo đó, nữ diễn viên khẳng định cô có sản xuất phim loạt phim "Spiderman - Elsa" dựa trên nhân vật của một số phim hoạt hình nổi tiếng. Tuy nhiên, đó là những video có định hướng giáo dục cao và không hề có bất cứ một phân đoạn hay cảnh quay nào mang tính bạo lực, phản cảm, đồi trụy như những gì dư luận “tố”.

Lê Kiều Như khóc nấc, khẳng định không làm phim “đầu độc trẻ con” - 1

Lê Kiều Như bị nghi oan làm phim bậy bạ cho trẻ con

Lê Kiều Như khóc nấc, khẳng định không làm phim “đầu độc trẻ con” - 2

Hôm qua, trong cuộc gặp báo chí, cô không ít lần khóc nghẹn

Khi trao đổi, Lê Kiều Như  bật khóc cho biết mấy hôm nay bận việc trông con bệnh nên không theo dõi tin tức cho đến khi mở trang cá nhân đọc những lời bình luận khiếm nhã từ dân mạng thì mới tá hỏa biết mình đang bị vu oan. “Từ suốt đêm qua tới giờ tôi rất buồn, không thể ngủ được mỗi khi nghĩ tới những video phản cảm gây xôn xao dư luận. Tôi hoàn toàn không phải đầu mối đứng ra sản xuất những đoạn phim bậy bạ như mọi người nghĩ. Nhiều người chưa tìm hiểu rõ ràng thông tin đã vội kết luận tôi là người trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm độc hại cho trẻ em. Điều đó khiến tôi đã phải chịu nhiều oan ức khi bị chửi mắng nặng nề”, Lê Kiều Như nói.

Nói về sự trùng hợp đến bất ngờ vì cùng sản xuất một dòng phim, Lê Kiều Như cho biết, điều không may mắn xảy ra khiến cô không thể kiểm soát đó là “Spiderman Elsa" của cô bị trùng tên với sản phẩm trá hình. "Tôi cũng làm Spiderman Elsa, họ cũng làm Spiderman Elsa. Nhưng hình ảnh của bên đó không có tính chất giáo dục, nhân vật thường mặc đồ tắm, áo ngực... Còn bên kênh của tôi, phim mang tính giáo dục. Quần áo của nhân vật bên tôi sản xuất đều kín đáo, không một chút sexy phản cảm. Khi bị dân mạng đua nhau chửi, thực sự tôi bị oan quá vì kênh phim đang gây xôn xao dư luận không phải của tôi", nữ diễn viên giãi bày.

Khi được hỏi về những ảnh hưởng tiêu cực từ chuyện bị hiểu lầm sản xuất phim đồi trụy, Lê Kiều Như cho biết: “Vì vụ việc này, một số nhãn hàng dành cho mẹ và bé đã mời tôi đóng quảng cáo bắt đầu nghi ngờ, do dự khi làm việc với tôi. Những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín của tôi và gia đình”. Tuy nhiên, theo Lê Kiều Như chia sẻ, điều đó dường như chưa phải lý do khiến cô suy sụp tinh thần cho đến khi con gái một tuổi rưỡi cũng liên tục hứng chịu “gạch đá” nặng nề từ phía dư luận.

"Lúc trước tôi có thể làm một việc gì đó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, dù có bị ném đã cũng không sao, nhưng kể từ khi sinh bé Anna, tôi luôn nghĩ đến con. Tôi làm loạt phim này vì muốn mang niềm vui cho bao trẻ em khác, đồng thời cũng muốn sau này con gái mình lớn lên sẽ có thêm nhiều điều bổ ích để xem. Bởi vậy, khi bị hiểu lầm, bị chửi bới đầu độc trẻ em, bị chửi đến con gái khiến tôi rất buồn”, Lê Kiều Như chia sẻ.

Lê Kiều Như khóc nấc, khẳng định không làm phim “đầu độc trẻ con” - 3

Lê Kiều Như và con gái

Đến đây, cô liên tục bật khóc nghẹn ngào: "Con tôi còn nhỏ lắm, nó không có tội gì đâu. Anna mới vừa ra viện mấy ngày thôi. Nếu tôi làm điều không tốt, sau này con gái lớn lên, tự tôi sẽ thấy hổ thẹn. Tôi cũng là một người mẹ, lương tâm tôi không cho phép mình làm những điều xằng bậy, ảnh hưởng tới tâm lý, sự phát triển của trẻ nhỏ để câu like, hút view".

Nữ diễn viên cho biết thêm, khoảng hơn một năm qua cô hầu như không còn đi hát hay đóng phim truyền hình vì muốn tập trung thời gian cho gia đình và sản xuất các kênh truyền hình dành cho mọi lứa tuổi. Cô phủ nhận nghi án mình tận dụng scandal để đánh bóng tên tuổi vì thời điểm hiện tại cô tạm coi mình đã “giải nghệ” nên không quan tâm đến sự nổi tiếng.

Để khẳng định bản thân mình hoàn toàn bị vu oan trong chuyện này, Lê Kiều Như cho biết: “Phía cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng là tôi chưa có clip nào bị tố cáo hay bị gỡ bỏ vì tội phản cảm hết. Tất cả những clip tôi sản xuất không hề phản cảm dung tục như mọi người nghĩ. Hiện các video mạo danh đã bị gỡ bỏ còn kênh thiếu nhi của tôi vẫn phát bình thường trên Youtube”.

Riêng khi được hỏi về khả năng nhờ luật sư can thiệp để đòi lại danh dự, Lê Kiều Như cho biết, có thể cô sẽ nhờ luật sư can thiệp để xử lý những thông tin đúng được chia sẻ trên mạng nhằm tránh những hiểu lầm đáng tiếc trong thời gian tới.

Lê Kiều Như khóc nấc, khẳng định không làm phim “đầu độc trẻ con” - 4

Khác với hình ảnh dung tục của loạt phim bị gỡ bỏ, tạo hình nhân vật trong loạt phim của Lê Kiều Như rất “sạch sẽ”.

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Kiều Như