Những scandal "muối mặt" của Dolce & Gabbana

Ngày 26/03/2015 08:17 AM (GMT+7)

Hãng thời trang đám thế giới không ít lần vướng vào những vụ bê bối, ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu.

Bị tẩy chay vì kỳ thị con cái của người đồng tính

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với tạp chí Panorama (Italy), NTK Domenico Dolce chia sẻ: "Cuộc sống có những quy luật tự nhiên của nó. Có những thứ không được phép thay đổi và một trong số đó là mái ấm gia đình. Mỗi đứa bé cần có cả cha và mẹ. Theo tôi, những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ, hiến tặng tinh trùng hay mượn tử cung chẳng khác nào lựa chọn từ catalogue có sẵn".

Ngay lập tức, phát ngôn kỳ thị hôn nhân đồng tính của bộ đôi NTK nổi tiếng khiến cộng đồng người đồng tính nổi giận. Hàng loạt người hâm mộ khác cũng bày tỏ sự thất vọng đối với nhà mốt nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhiều ngôi sao Hollywood cũng lên tiếng chỉ trích họ, trong đó có Ricky Martin, Victoria Beckham, Courtney Love, thậm chí Elton John - người vừa làm đám cưới với bạn đời David Furnish vào tháng 12 năm ngoái đồng thời có hai con trai được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo đã phản ứng dữ dội. Nam ca sĩ 67 tuổi cảm thấy bị xúc phạm và viết trên trang cá nhân rằng “Tôi sẽ không bao giờ mặc Dolce & Gabbana nữa”. Elton John còn kêu gọi mọi người tẩy chay thương hiệu thời trang Italy với hashtag "#BoycottDolceGabbana".

Những scandal quot;muối mặtquot; của Dolce amp; Gabbana - 1

Nam ca sĩ  đồng tính Elton John đã kêu gọi tẩy chay sản phẩm của thương hiệu D&G sau khi các nhà thiết kế đưa ra ý kiến "cổ xưa" về thụ tinh ống nghiệm. 

Quảng cáo quá phản cảm

Vài ngày sau khi bị cáo buộc phản đối hôn nhân đồng tính, chiến dịch quảng cáo Xuân Hè 2015 của hãng thời trang Dolce & Gabbana tiếp tục bị báo chí quốc tế lên án vì nội dung quảng cáo hiếp dâm phụ nữ quá phản cảm.

Những scandal quot;muối mặtquot; của Dolce amp; Gabbana - 2

Theo đó, quảng cáo này không chỉ bị người dân Ý tẩy chay mà chính phủ Ý cũng ra lệnh cấm không được  xuất hiện trên các ấn phẩm vì lý do ‘xúc phạm nhân phẩm của người phụ nữ’. Tại Hoa Kỳ, những bức hình quảng cáo nhạy cảm này cũng bị “xóa sổ” sau khi xuất hiện trên tạp chí người lớn Esquire đúng một lần.

Được biết, khi quảng cáo này bị gỡ tại Tây Ban Nha, bộ đôi nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana mạnh miệng lên tiếng chê bai người dân  Tây Ban Nha ‘quá lạc hậu’.

Đạo thiết kế

Chỉ mới đầu năm 2015, hãng thời trang Dolce & Gabbana đã đón nhận không ít scandals. Bộ đôi nhà thiết kế người Ý  vẫn chưa dứt khỏi “tâm bão” khi tiếp tục gặp rắc rối với luồng tin tức đạo thiết kế.

Mới đây, nghệ sĩ 46 tuổi người Colombia, Adriana Duque đã khẳng định chiếc tai nghe đính ngọc trai nằm trong bộ sưu tập thu đông 2015 của Dolce & Gabbana giống hệt mẫu thiết kế năm 2011 của cô.

"Tôi nhìn những chiếc tai nghe đó xuất hiện trên sàn catwalk và thấy chẳng khác gì của mình. Hành vi copy ý tưởng của người khác không thể chấp nhận được" - Duque tức giận. Trong khi đó, luật sư của cô cho rằng đây là hành động ăn cắp bản quyền.

Những scandal quot;muối mặtquot; của Dolce amp; Gabbana - 3

Tai nghe của Dolce & Gabbana (trái) và Adriana Duque ( phải)

Được biết, mặt hàng "sang chảnh" này được hãng bán với giá khoảng 4.600 bảng Anh (tương đương 145 triệu đồng). Chiếc tai nghe đính ngọc trai, đá quý lấp lánh của Dolce & Gabbana đã thực sự gây ấn tượng với giới mộ điệu khi trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan.

Trốn thuế

Hồi cuối năm 2012, Dolce & Gabbana từng bị đưa ra tòa do cáo buộc trốn thuế sau 4 năm điều tra. Tuy nhiên, hai nhà thiết kế phủ nhận mọi cáo buộc và không ra mặt, chỉ cử luật sư đại diện tham dự.

Thẩm phán Pedio cho rằng, hai ông chủ của hãng đã bán thương hiệu cho một công ty cổ phần có tên Gado ở Luxembourg hồi năm 2004 nhằm tránh khai báo thuế trên tiền bản quyền, trị giá lên tới 1,3 tỷ USD. Đây thực chất là một trạm trung chuyển, nhằm giúp các ông chủ của Dolce & Gabbana chịu thuế thấp hơn tại Luxembourg.

Trong phiên tòa xét xử tại Italy vào tháng 6/2013, hai nhà thiết kế lừng danh của hãng Dolce & Gabbana đã chính thức bị tuyên án 20 tháng tù treo và nộp phạt 13,4 triệu UDS do trốn thuế.

Những scandal quot;muối mặtquot; của Dolce amp; Gabbana - 4

Hai nhà thiết kế Ý nổi tiểng thế giới Domenico Dolce và Stefano Gabbana

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sành điệu cùng hàng hiệu