"Nở rộ" thời trang thiết kế cho trẻ em

Ngày 26/06/2014 09:55 AM (GMT+7)

Thời trang thiết kế cho trẻ em tuy không mới nhưng hiện nay đang phát triển mạnh về cả mức độ đầu tư ý tưởng và chất liệu đẳng cấp.

Trẻ con sẽ lớn rất nhanh, váy áo chúng mặc vì thế rất nhanh ngắn, chật, không sử dụng được lâu dài. Những chiếc áo, quần thiết kế ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với đồ bán sẵn có thể sẽ trở thành lãng phí hoặc vô tình tạo tâm lý "sài sang" từ nhỏ cho trẻ. Tuy vậy, những nhà thiết kế có lý lẽ riêng, và các bậc cha mẹ cũng có nhiều lý do để sắm về cho con cái mình áo quần thiết kế vô cùng đẹp mắt.

Từ nhu cầu đa dạng tới các thiết kế phong phú

Tại những trung tâm lớn như Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, do mức sống ngày càng cao, nhu cầu thời trang ngày càng "sành" hơn, đồ thiết kế cho trẻ em vì thế cũng phát triển mạnh. Các sản phẩm thời trang mua sẵn cho dù là hàng xuất khẩu hay các thương hiệu nước ngoài cũng không cưỡng lại sức hút từ thời trang thiết kế. Cảm giác con mình được mặc đồ độc đáo, chất liệu chọn lọc, khiến nhu cầu ngày một gia tăng. Từ những thiết kế 300 ngàn tới 400 ngàn một bộ váy bé gái tới các sản phẩm cùng loại giá 800 ngàn đến hơn cả triệu đồng, nhiều nhà thiết kế đã thường xuyên cho ra dòng sản phẩm trẻ em cực kỳ bắt mắt.

Chị Hồng Bích( Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Ngày xưa, để có một bộ quần áo vừa ý cho tôi, mẹ tôi phải đi nhiều nhà may người ta mới nhận đồ trẻ con, công trả cho họ cũng rất đắt, nhưng vì thế mà tôi có những bộ đồ bền đẹp, những bộ quần yếm tôi nhớ mãi tới giờ. Khi có con gái, nhu cầu mặc đẹp cho con cũng thật tự nhiên. Tôi có thể mua nhiều đồ tại các của hàng trẻ em nhưng vẫn muốn để ý tìm vài bộ thiết kế cho cháu mặc những dịp đặc biệt".

Còn riêng với các bé, ngay từ lúc nhận biết được thế giới xung quanh, nhiều em đã có xu hướng tự chọn cho mình quần áo mặc mỗi ngày. Bé thường bị thu hút bở màu sắc, kiểu dáng ngộ nghĩnh, có họa tiết tươi vui hay nhân vật mình yêu thích trên phim và trong truyện...

Nắm bắt được thị hiếu của cả cha mẹ và các bé, những mẫu thiết kế được đầu tư theo cả hai hướng chất liệu cùng kiểu dáng, đã phần nào có được thành công nhất định. Tuy vậy, những thiết kế cho bé gái hiện vẫn đang "áp đảo" thiết kế cho bé trai. Chất liệu trong đồ thiết kế cực kì phong phú: tơ tằm, gấm, thô, kaki, cotton... để phục vụ đối tượng trẻ em, vải thô được chọn là thô mặt lụa có độ mềm mại chứ không cứng như vải thô may đồ người lớn thông thường. Hướng đến các kiểu dáng bắt mắt, đồng thời tính tiện ích được đề cao, rất nhiều thiết kế đã lấy lòng được không chỉ cha mẹ mà ngay cả "gu" đặc trưng của các em nhỏ.

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 1

Thiết kế áo dài cho trẻ em cần nhất sự tiện dụng và sống động, để các bé không trở thành "bản sao" thu nhỏ của các mẹ

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 2

Chất liệu lựa chọn kỹ càng bởi những hoạt động đa dạng của trẻ em

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 3

Chất liệu chính là gấm, được trang trí bằng hoa len và nút bọc gấm

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 4

Bé gái sành điệu  cùng chân váy xếp tầng và áo lửng

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 5

Bay bổng như những cánh diều tuổi thơ

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 6

Sôi động thị trường thời trang thiết kế trẻ em

Tùy vào khả năng, nhu cầu mà các bậc cha mẹ sắm đồ cho con cái của mình, họ ngày càng quan tâm tới những mặt hàng sản xuất trong nước dù là đồ thiết kế hay mua sẵn. Sự quan tâm đặc biệt được hướng tới chất liệu sau đó mới là kiểu dáng. Chất liệu tốt, thoáng mát, co giãn, thấm mồ hôi luôn là lựa chọn hàng đầu. Tuy vậy, sự phân cấp trong thị trường đã xuất hiện khá rõ.

Đa phần các thiết kế thời trang trẻ em cao cấp cũng đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Một số nhà thiết kế sáng tạo dòng thời trang này là do nhu cầu từ những ông bố bà mẹ yêu thích thời trang, muốn con cái họ được mặc đồ có gu riêng. Và cũng không thể phủ nhận, trẻ em luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm lớn, các bé cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời.

Đưa vào những chất liệu cao cấp như lụa, gấm.... kiểu cách sáng tạo, không chỉ đẹp mắt mà còn quan tâm tới những vận động đa dạng hàng ngày của trẻ, để váy áo không chỉ làm đẹp mà còn giúp trẻ phát triển tự nhiên. Chính vì sự đầu tư bài bản đó, cho dù là dành cho trẻ em, các thiết kế cao cấp luôn có giá khá cao, phổ biến trong khoảng từ 500 ngàn đồng tới hơn cả triệu đồng.

Giá cả từ các thiết kế bình dân dao động trong khoảng 250 ngàn tới 400 ngàn đồng. Chất liệu vẫn rất chọn lọc để phù hợp với trẻ em, kiểu dáng sáng tạo, đặc biệt với giá thành phù hợp, các thiết kế bình dân nhắm tới đối tượng cha mẹ thu nhập trung bình, thu nhập khá.

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 7

Váy dáng suông được ưu ái thiết kế co trẻ em bởi sự thoải mái tối đa, thiết kế này có giá khoảng 800 ngàn đồng

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 8

Một chiếc váy chất liệu lụa cao cấp dành cho bé gái

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 9

Chiếc váy ngộ nghĩnh này làm từ chất thô mặt lụa, ít nhăn nhàu, cho bé thoải mái chơi đùa mà vẫn rất thời trang, giá từ 350 ngàn cho size nhỏ từ 2-6 tuổi, 400 ngàn đồng cho size 7-9 tuổi

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 10

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 11

Váy dáng suông, chất cotton thoáng mát

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 12

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 13

Chất vải thô với dáng váy xếp ly, có giá khoảng 400 ngàn đồng

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 14

Bé điệu đà với váy ren, váy có lớp lót bên trong đảm bảo những công năng thông thường của một chiếc váy trẻ em

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 15

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 16

Chân váy từ vải thô có giá khoảng 250 ngàn đồng

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 17

Váy yếm họa tiết cực kỳ bắt mắt, kết cấu đơn giản, chú trọng tới sự thoải mái cho các bé, với mức giá hơn 300 ngàn đồng

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 18

Bộ đồ bé trai mang dáng dấp cá tính với giá dao động gần 600 ngàn đồng một bộ

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 19

quot;Nở rộquot; thời trang thiết kế cho trẻ em - 20

Thiết kế thủy thủ trên chất liệu linen cho bé trai

Chị Hồng Bích chia sẻ thêm: " Cho con mặc đồ thiết kế là nhu cầu của nhiều bà mẹ như tôi, tôi vẫn tìm được những thiết kế phù hợp với khả năng tài chính mà chất lượng khá tốt. Con gái tôi thích màu hồng và có vẻ ưa chất thô mềm".

Các nhà thiết kế trong nước thường chọn dịp hè và Quốc tế thiếu nhi 1/6 để tung ra những bộ sưu tập cho trẻ em. Một số khác cho ra sản phẩm quanh năm, số lượng có phần ít hơn nhưng chất lượng khá ổn định.

Cho trẻ diện đồ thiết kế để trẻ sớm cảm thụ cái đẹp của thời trang là một cách hay. Tùy vào cách truyền đạt và định hướng mà cha mẹ có thể gieo vào tâm hồn trẻ tình yêu với cái đẹp đồng thời biết trân trọng những giá trị khác.

Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang Hè