12 "thiên đường" cho dân nghiền mua sắm

Ngày 25/02/2014 18:15 PM (GMT+7)

Cực kỳ sầm uất với ngập tràn váy áo, đây là điểm đến hút hàng triệu tín đồ thời trang!

12 thành phố lớn đáng để tín đồ thời trang gom tiền du lịch ít nhất 1 lần trong đời. Sự phồn hoa, sầm uất và trữ lượng thời trang khổng lồ nơi đây khiến phụ nữ mê đắm, còn các quý ông dù hờ hững cũng khó tránh đôi lúc "loạn nhịp tim".

1. New York (Mỹ)

2. Tokyo (Nhật Bản)

3. London (Anh)

4. Kuala Lumpur (Malayxia)

5. Paris (Pháp)

6. HongKong (Trung Quốc)

7. Buenos Aires (Argentina)

8. Vienna (Áo)

9. Dubai

10.Madrid (Tây Ban Nha)

11. Milan (Ý)

12. Seoul (Hàn Quốc)

Thứ tự trên được sắp xếp dựa theo tiêu chí:

- Chất lượng giao thông công cộng: Đường phố, chất lượng xe bus - taxi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.

- Cơ hội mua sắm: Mùa bán, giá trị trung bình sản phẩm, mùa giảm giá trong năm.

- Số lượng: Có bao nhiêu thương hiệu? Bao nhiêu cửa hàng cao cấp, cửa hàng bách hóa, cửa hàng nhỏ và hình thức chợ truyền thống.

- Hình ảnh thời trang: Về các tuyến phố mua sắm, cách bài trí cửa hàng và thái độ phục vụ của người bán.

New York không hổ danh là kinh đô thời trang năng động, sầm uất nhất thế giới. Nơi đây hội tụ đầy đủ mọi yếu tố từ đi lại cho đến dịch vụ, dễ dàng chiều lòng những khách hàng khó tính.

Đối với tín đồ thời trang nói chung, phái đẹp nói riêng, để mình tự do đi lạc giữa một trung tâm mua sắm đã là điều vui sướng, nhưng đi lạc giữa cả một thành phố phồn hoa với hàng trăm shop hàng hiệu, chợ quần áo... thì là "thiên đường". Một ngày, một tuần, thậm chí một tháng ở London, Paris, Tokyo cũng là chưa đủ để khám phá các dãy phố thời trang. Sự đa dạng về thương hiệu, giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho du khách thỏa sức chọn lựa món đồ hợp sở thích và túi tiền của mình.

Ban ngày, các thành phố mua sắm thường khoác lên mình tấm áo kiêu kỳ trầm mặc, nhưng đêm xuống tựa hồ những gì là quyến rũ nhất được phơi bày không chút che đậy. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo tỏa ra từ đèn đường, các tấm biển hiệu và banner quảng cáo, khách dạo phố có thể hưởng thụ trọn vẹn nhịp sống thời trang sông động, đồng thời chọn mua các sản phẩm ưng ý.

Cùng ghé qua 12 "thiên đường" mua sắm được tín đồ thời trang yêu thích ngày nay.

New York

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 1

Kinh đô thời trang thế giới, là thủ phủ của hàng chục thương hiệu tên tuổi. "Bạn có thể tìm thấy mỗi phần của lịch sử thời trang tại New York, đồng thời tìm hiểu về các nhà thiết kế lẫy lừng Galanos, Dior, Givenchy, Ungaro, Pierre Cardin, Ossie Clark" - Nhà tạo mẫu Stella Lee chia sẻ.

2. Tokyo

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 2

Tokyo hội tụ nhiều trung tâm mua sắm lớn cũng như các cửa hiệu nhỏ xinh. Điều đặc biệt là dù chi phí sinh hoạt nơi đây rất đắt đỏ, nhưng sản phẩm thời trang lại có giá dễ chịu, thái độ phục vụ của nhân viên luôn niềm nở tận tình nên để lại ấn tượng sâu đậm với khách hàng.

3. London

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 3

Giá vé taxi ở London có thể móc cháy hầu bao của bạn, một cốc cà phê cũng có thể khiến cổ họng nghẹn tắc thì giá "trên trời" của nó. Nhiều khách du lịch than vãn chi phí ở London quá đắt, nhưng khi được hỏi về thời trang, họ không ngại ngần gật đầu tán thưởng "Tuyệt vời". London là trung tâm mua sắm thời trang số 1 châu Âu, hội tụ đầy đủ các thương hiệu sang trọng hàng đầu thế giới.

4. Kuala Lumpur

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 4

Không phải Singapore hay Thái Lan mà chính Kuala Lumpur mới là địa chỉ mua sắm thời tang hàng đầu khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới. Thời trang ở đây được bán với giá "mềm", gồm nhiều chợ nhỏ đan xen các trung tâm lớn, dù người mua giàu có hay ít tiền, họ đều dễ dàng tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý.

5. Paris

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 5

"Những cửa hiệu tốt nhất ở Paris không bán quần áo. Họ bán lối sống" - Chỉ nguyên điều này thôi cũng đủ để hàng triệu tín đồ thời trang mỗi năm dành thời gian và tiền bạc du hành tới Paris. Kinh đô hoa lệ và thanh lịch nước Pháp vừa đáp ứng tuyệt vời nhu cầu mua sắm của du khách, vừa tạo cho họ cảm giác êm ái ngọt ngào, văn hóa lịch thiệp đúng điệu Paris.

6. HongKong

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 6

Ở HongKong, nhân viên bán hàng có khả năng "bám đuôi" siêu việt. Nếu bạn đã trót đặt chân vào cửa hàng, họ sẽ niềm nở đón tiếp bạn, theo bạn đến khi bạn tìm được món đồ ưng ý mới thôi. Hoặc giả bạn chưa tìm thấy (hoặc không muốn mua) họ sẽ giới thiệu, tư vấn đến cùng. Sự đeo bám này đôi khi giúp bạn mua được món đồ hời và đẹp mắt. HongKong là 'thiên đường' mua sắm của người Trung Quốc.

7. Buenos Aires

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 7

Thành phố mua sắm của Argentina ghi điểm nhờ sự phóng khoáng cởi mở, giá thành ở đây cũng cực kỳ phải chăng. Trên tuyến phố chính, các cửa hiệu nằm san sát nhau, thu hút người qua lại bừng sản phẩm nhiều hơn là cách bài trí màu mè kiểu cách.

8.Vienna

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 8

Đến Vienne, du khách có thể bị choáng ngợp bởi cách bài trí cửa hiệu thời trang đậm tính nghệ thuật. Sản phẩm ở Vinne khá đắt đỏ, số lượng cửa hiệu và hàng hóa cũng không quá nhiều, nhưng Vinne lại là địa chỉ mua sắm yêu thích của những người có gout và giàu có.

9. Dubai

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 9

Dubai được tín đồ thời trang nhớ đến với Dubai Mall - trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với diện tích khổng lồ, gồm công viên giải trí, sân băng, đài phun nước và hàng nghìn gian hàng thời trang bày trí đẹp mắt. Dubai Mall tổ chức lễ hội mua sắm Dubai vào tháng Giêng và tháng Hai hàng năm, trong dịp này hàng quần áo hàng hiệu và điện tử có thể giảm tới 70% nên thu hút rất đông khách du lịch ghé thăm.

10.Madrid

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 10

Madrid là một trong những thành phố châu Âu tín đồ thời trang nên ghé qua ít nhất một lần trong đời. Madrid nổi tiếng với các cửa hàng bán len và áo choàng nhung bông truyền thống dành cho nam giới và phụ nữ được thành lập vào năm 1901. Ngoài ra chuỗi hàng hiệu cũng tập trung đông đảo sầm uất trong các trung tâm thương mại.

11. Milan

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 11

Nơi hội tụ nhiều tên tuổi lớn của thời trang như Prada, Dolce & Gabbana và Versace. Thành phố xinh đẹp này có tuyến phố đi bộ sang trọng cổ kính, tạo cho du khách cảm giác đi lạc vào thế giới cổ tích nào đó.

12. Seoul

12 quot;thiên đườngquot; cho dân nghiền mua sắm - 12

Thành phố hội tụ nhiều chợ thời trang và trung tâm mua sắm lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ châu Á. Tại Hàn Quốc, bạn có  thể lang thang cả ngày ở chợ Myeong Dong không biết chán, hay lạc bước trong trung tâm mua sắm xa hoa lộng lẫy ở Keangnam.

Lựa chọn "Thiên đường" mua sắm

Nếu có cơ hội, bạn sẽ đến thành phố nào?







Mời bạn khám phá thế giới thời trang sắc màu, quyến rũ SEOUL với các trung tâm mua sắm Myeong Dong (10h ngày 2/3) và Gangnam Station (14h ngày 4./3) trên eva.vn !

Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan