Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới

Ngày 20/09/2015 11:27 AM (GMT+7)

Mua sắm quần áo trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của phụ nữ ở mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa.

Mua sắm là sở thích "bất diệt" của mọi phụ nữ ở mọi lứa tuổi, công việc và sống tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Phụ nữ mua sắm để làm đẹp cho bản thân, để thỏa mãn cơn nghiện thời trang và đôi khi đó còn là liều thuốc tinh thần giúp họ xua tan mọi buồn phiền, mệt mỏi trong cuộc sống.

Mua sắm quần áo trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của phụ nữ nhưng ở mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa, phụ nữ lại có những cách mua sắm rất khác nhau. Cùng tham khảo những thói quen mua sắm đặc biệt của những phụ nữ đang sống tại đất nước giàu có và nổi tiếng có gu ăn mặc đẹp trên thế giới.

1. Pháp

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 1

Dịch vụ đổi trả hàng tại Paris đã thay đổi ít nhiều trong một vài năm qua nhưng rất khó để trả lại một món đồ đã mua khi mua sắm tại kinh đô thời trang này. Chính vì thế, bạn không nên mắc phải sơ suất nào khi chọn đồ tại các cửa hàng.

Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi những cửa hàng như Zara hay H&M có mặt tại Paris nhưng hầu hết phụ nữ Paris đều cố gắng mua sắm thông minh nhất có thể để không mua phải món đồ không ưng ý.  Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều cửa hàng thời trang nhỏ lẻ tại Paris.

2. Hong Kong

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 2

Tại hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc như Hong Kong, các cửa hàng thời trang đều áp dụng dịch vụ đổi trả hàng miễn phí. Về cơ bản, tất cả mọi người đều mua sắm ở các trung tâm thương mại vì ở đó có khá nhiều cửa hàng có dịch vụ tuyệt vời này. Chính vì thế, mua sắm ở đây giống như một "chuyến dạo chơi" hơn là đi để mua sắm.

3. Thụy Điển

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 3

Ở Thụy Điển mỗi năm chỉ có hai lần "big sale" (giảm giá khủng) và tất cả mọi người đều nắm rõ thời điểm để lên lịch mua sắm thật thích hợp. Mỗi năm, các cửa hàng thời trang tại đây sẽ sales 2 lần, một lần vào mùa đông và một lần vào mùa hè sau kỳ nghỉ lễ Midsommer ( là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm tại đất nước Thụy Điển).

Phụ nữ Thụy Điển sẽ liên tục theo dõi các tin tức về sự kiện big sale, thường bắt đầu vào mùa xuân. Những thương hiệu được yêu thích tại Thụy Điển như  J. Lindeberg, Hope, Whyred... đều có kho hàng mẫu giảm giá và sẽ quảng cáo chúng trên facebook để mọi người có thể mua sắm. Nhìn chung, mua sắm ở Thụy Điển là một kế hoạch "dài hơi" được mọi người chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

4. Châu Phi

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 4

Phụ nữ ở Châu Phi thường có khuynh hướng mua sắm ở các khu chợ mở bán đồ secondhand, đây là nơi tập kết một số lượng lớn quần áo đã qua sử dụng từ các nước ở Châu Âu và Mỹ. Tất cả mọi thứ đều được bán theo cân nặng vì thế họ chỉ cần chọn bất kỳ món đồ mình thích và cân lên để tính tổng tiền.

Ở đây cũng không có phòng thử đồ cho các khách hàng vì thế các chủ quán sẽ nhìn tổng thể hình dáng của người mua và phán đoán kích cỡ phù hợp.

5. Châu Âu

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 5

Phụ nữ Châu Âu thường lấy rất nhiều đồ để thử và cảm thấy khó chịu khi bị yêu cầu cất gọn đồ sang một bên. Họ cũng phàn nàn khi phải xếp hàng và phải chen chúc thay đồ cùng những người khác trong phòng thay đồ. (Đặc biệt là phụ nữ Paris).

Họ cũng cho rằng đó bình luận, nhận xét một món đồ mà những người khác đang thử trong cửa hàng là một điều khá thô lỗ. Không giống như ở Mỹ, nơi mọi người thường vô tư nhận xét về trang phục mà một người phụ nữ lạ đang ướm thử.

6. Các quốc gia Ả Rập

Sở thích mua sắm đặc biệt của phụ nữ trên khắp thế giới - 6

Có rất nhiều gia đình giàu có ở các quốc gia Ả Rập và họ có sở thích mua sắm rất sang chảnh. Những người phụ nữ giàu có đều phụ thuộc vào các chuyên gia tư vấn thời trang của riêng mình để lựa chọn quần áo và thậm chí những chuyên gia này còn phải ra nước ngoài để mua trực tiếp món đồ mà chủ nhân mình yêu thích.

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan