Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết

Ngày 16/02/2015 00:02 AM (GMT+7)

Miền bắc tranh thủ mua sắm buổi tối, miền nam rộn ràng săn hàng giảm giá.

Cuối năm, các cửa hàng giảm giá kịch liệt để giải phóng hàng tồn, trong khi người tiêu dùng tranh thủ thời gian bận rộn để mua sắm quần áo, phu kiện đón tết. Nguồn cung và nhu cầu hàng thời trang năm nay khá cân bằng. Tuy vậy, thị hiếu mua sắm hai miền có đôi phần khác biệt.

Miền bắc tranh thủ sắm đồ buổi tối

Không khí sắm tết miền bắc có phần hối hả hơn. Tại Hà Nội, rất nhiều các cửa hàng giảm giá 50% và 70% đón khách đông nhất vào khoảng 20 giờ bởi nhiều người bận rộn cả hàng không có thời gian. Nguồn hàng vẫn khá chất lượng, ngoài việc phải chen lấn chật chội thì đa số người mua hài lòng với sản phẩm mua được và số tiền bỏ ra. 

Chị T. Hà ở quận Hai Bà Trưng:

"Mình tiện gặp ở đâu thì mua sắm ở đó, bận quá cũng khó bỏ hẳn một buổi để mua đồ. Mình mua được đồ cho con gái với giá giảm khoảng một nửa. Một chiếc áo khoác lông bé nhà mình có giá 250 nghìn đồng, bình thường mua phải hơn 500 nghìn."

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 1

Hình ảnh mua bán buổi tối rất đông đúc có thể bắt gặp trên nhiều phố ở Hà Nội

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 2

Thời trang trẻ em giảm giá 70 phần trăm trên một cửa hàng phố Phan Đình Phùng Hà Nội

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 3

Những biển hiệu giảm giá hấp dẫn dịp Tết kéo khách hàng tới mua sắm tranh thủ buổi tối

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 4

Túi xách cũng được giảm giá khá manh, mặt hàng này được nhiều người mua hưởng ứng vì có thể dùng quanh năm chứ không chỉ cho dịp Tết

Miền nam rộn ràng săn hàng giảm giá

Các chợ, trung tâm thương mại từ bình dân đến cao cấp tại Tp. Hồ Chí Minh đồng loạt giảm giá thành để kích cầu, giải phóng hàng tồn. Do từ cuối năm dương lịch đã có nhiều đợt giảm giá mạnh nên các trung tâm thương mại cao cấp dịp này vắng bóng khách hơn. Trong khi đó các trung tâm thời trang bình dân như Sài Gòn Square, Taka Plaza... lại sôi động gấp đôi ngày thường.

Hầu hết các gian hàng thời trang ở hai trung tâm mua sắm bình dân này đều giảm giá hấp dẫn, các mặt hàng phong phú, chất lượng tương đương ngày thường nên lượng người mua đổ dồn về đây. Chị H. Bình, chủ gian hàng thời trang trẻ em ở Sài Gòn Square cho biết, mặc dù năm nay kinh tế có khá hơn nhưng của hàng chị lượng mua không bằng năm trước. 

Còn chị L. Thu sau khi giảm giá tới 70% các loại quần áo trẻ em và người lớn thì cũng giải phóng được hơn nửa số hàng hóa.

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 5

Không khí Tết rộn ràng trong các cửa hàng thời trang

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 6

Những người trẻ chọn đồ thời trang giảm giá

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 7

Các trung tâm thương mại cao cấp không hút khách nhiều như dịp tết dương lịch

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 8

Người mua tìm đến chợ và các trung tâm mua sắm bình dân 

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 9

Thời trang trẻ em với nhiều sắc màu được quan tâm nhiều hơn cả

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 10

Quần áo trẻ em được giảm mạnh từ 50 tới 70 phần trăm

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 11

Túi xách, giày dép, phụ kiện được giảm giá khá nhiều và cũng thu hút người mua tăng đột biến

Thị trường thời trang hối hả ngày cận Tết - 12

Cửa hàng thời trang giảm giá cận Tết tại Tp Hồ Chí Minh

Lyn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan