Thuỵ Vũ nhóm AC&M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con

Ngày 21/08/2016 10:17 AM (GMT+7)

Chàng trai có vẻ ngoài lãng tử nhất nhóm AC&M đã lâu không xuất hiện trên truyền thông, anh hài lòng với cuộc sống bình dị bên gia đình và 4 con.

Chàng trai trầm tính, với giọng bass đặc trưng của Nhóm AC&M

Nhóm AC&M thành lập năm 2001, gồm bốn thành viên đều xuất thân từ Nhạc viện TP HCM gồm: Nam Khánh, hai anh em ruột Thụy Vũ, Đình Bảo và Hoàng Bách. Với phong cách chủ đạo của nhóm là Acapella, đây là một nhóm nhạc mà các thành viên đều là những nghệ sỹ đầy tài năng.

Trong khi Nam Khánh và Hoàng Bách hiện vẫn khá nổi trên truyền thông thì Thụy Vũ, Đình Bảo lại khá kín tiếng. Dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng Thụy Vũ từng tâm sự, anh không ưa sự hào nhoáng, ồn ã của showbiz nên chỉ cống hiến lặng lẽ, không muốn xuất hiện quá ồn ào.

Thuỵ Vũ là nam ca sĩ sở hữu một chất giọng trầm rất đẹp, giàu cảm xúc, một giọng bass quý hiếm đến mức nhiều nhà chuyên môn, giảng viên thanh nhạc không ngại thốt lên lời khen ngợi. Tuy nhiên cũng chính vì chất giọng hiếm này mà anh lại khá kén bài, lại càng đòi hỏi cao về chất lượng âm thanh, phải thật sạch thì mới phát tiết được hết nội lực trong giọng ca của anh.

Với quãng giọng bass mà “trời đã phú” cho anh cũng như con đường âm nhạc mà Thuỵ Vũ theo đuổi, trầm lặng, tránh xa mọi ồn ào, náo nhiệt quá mức của showbiz. Sau khi AC&M tan rã, anh như một chú ong thơ chăm chỉ vẫn âm thầm hoạt động nghệ thuật không chiêu trò hay scandal như những nghệ sĩ khác, thỉnh thoảng lại chào sân âm nhạc bằng một album mới.

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 1

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 2

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 3

Nhóm AC&M một thời

Lặng lẽ cho ra đời những sản phẩm chất lượng

Album đơn đầu tiên của anh là Tháng sáu trời mưa, phát hành cách đây khá lâu, đến nay vẫn còn bán khá phổ biến ngoài thị trường. Và sau nhiều tháng phát hành, doanh thu của CD này cũng nhanh chóng đạt mức kỷ lục mà rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ đang ao ước.

Khi cho ra mắt album thứ 2 với tên gọi Tình khúc tháng 6 phát hành năm 2009, với cách phối khí hoàn toàn mới, mang phong cách nhạc jazz, thu âm tại Nhạc viện TP.HCM,  Thuỵ Vũ vẫn được đông đảo người nghe yêu mến và luôn nằm trong top-seller với tổng lượng đĩa được bán ra. Đây cũng là thời điểm mà thị trường âm nhạc Việt Nam phát triển rầm rộ và sôi nổi nhất khi thị trường âm nhạc xuất hiện nhiều tên tuổi ca sĩ trẻ như nấm mộc sau mưa.

Những ca khúc nằm trong album này khá quen thuộc với giới nghe nhạc phòng trà, như Mộng dưới hoa, Ai đưa em về, Người yêu tôi khóc, Lâu đài tình ái, Ảo ảnh, Dấu tình sầu, Riêng một góc trời, Tình khúc tháng 6 (Ngô Thụy Miên). Thụy Vũ cho biết anh rất thích các ca khúc của Ngô Thụy Miên, nên dù biết gặp nhiều khó khăn trong việc xin phép, phải ra tới Bộ VH TT&DL, nhưng anh đã không ngại khó khăn trong gần nửa năm để ca khúc Tình khúc tháng 6 được cấp phép lưu hành, và thành chủ đề của album.

Mãi đến năm 2014, khi phát hành album vol.3 Nam Trầm. Nhận xét về Thụy Vũ, NSND Trần Hiếu từng nói: “Có thể vào nhạc viện tìm được rất nhiều giọng nam cao hay trung nhưng giọng nam trầm thì cực kỳ hiếm. Nhất là một giọng bass đẹp và giàu cảm xúc như Thụy Vũ”. Tuy nhiên cũng chính vì chất giọng hiếm có của mình mà anh lại khá kén bài và không phải bài nào hát cũng hay.

Ở CD này, âm nhạc của Thụy Vũ đã bớt đi chất du dương, trầm lắng để sôi nổi hơn với phong cách rock ballad do nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí, và được em trai anh, Đình Bảo - cũng là thành viên của AC&M, thực hiện khâu mix và master tại Mỹ. Cách hát của Thụy Vũ vẫn chậm rãi, du dương nhưng tiết chế hơn để hợp với phong cách chung của album.

Nếu như ở album trước Thụy Vũ thể nghiệm mình với một số ca khúc bolero thì lần này anh lại chọn làm mới bản thân với những bài nhạc trẻ cuối thập niên 90 như: Đêm cô đơn, Chia tay tình đầu, Nỗi đau ngọt ngào… tuy nhiên xem ra những thể nghiệm này chỉ là mới hơn với bản thân anh thôi chứ chưa thật sự hợp tai người nghe cho lắm. Khán giả có lẽ vẫn thích anh tung tẩy ở sở trường quen thuộc là những ca khúc như: Xin còn gọi tên nhau, Tình đầu tình cuối, Về đây nghe em… trong album hơn.

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 4

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 5

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 6

Khi nhóm AC&M tan rã, Thụy Vũ vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc, nhưng anh không muốn gây ồn ã trên truyền thông

Thụy Vũ luôn cho rằng, nhạc trữ tình hay những bài hát xưa là không khó nghe và có một không gian thưởng thức riêng, do vậy nên anh vẫn kiên định với con đường đó trong nhiều năm qua. Khi được hỏi về con đường âm nhạc cá nhân anh đeo đuổi cũng ít ồn ào nhất và hầu như không mang tính đột phá.

Nam ca sĩ cười và thổ lộ: “Trong một chừng mực nào đó, tôi ưa thích sự tĩnh lặng vì nó thường đem lại nhiều suy ngẫm, lợi ích cho cuộc sống hơn là sự ồn ào. Tính cách và nhận thức của tôi quyết định dòng nhạc tôi chọn. Nhưng tính cánh và nhận thức của tôi lại được hình thành một phần do dòng âm nhạc mà tôi được nghe từ nhỏ. Nói vậy để thấy rằng âm nhạc không hoàn toàn chỉ là sản phẩm giải trí, sức ảnh hưởng của nó khá lớn trong nhận thức và hình thành nên tình cảm, nhân cách con người. Còn phong cách âm nhạc của tôi vẫn sang trọng nhưng gần gũi trong việc chọn ca khúc, hòa âm phối khí cũng như cách thể hiện”.

Cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con

Âm nhạc là đam mê còn chế tạo máy bay mô hình là sở thích của Thụy Vũ. Nhưng đôi khi âm nhạc lắng động để “nhường chỗ” cho sở thích toả sáng thế là anh bắt đầu nghiên cứu, chế tạo. Thuỵ Vũ là người Việt Nam đầu tiên chế tạo thành công máy bay trực thăng mô hình bay được và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nhắc lại những điều ấy để thấy khả năng của mỗi người là vô hạn và với riêng anh, Thụy Vũ cho biết, đôi khi anh thấy mình rất... quái lạ.

Riêng bà xã Thủy Tiên luôn là hậu phương vững chắc của Thụy Vũ, cô yêu cuộc sống gia đình hơn tất cả mọi giá trị khác. Hiện tại nam ca sĩ đã có 4 mặt con gồm hai trai hai gái, cậu cả Vĩnh Phúc 11 tuổi rất thông minh và rất đẹp trai, em trai Thiên Phúc 6 tuổi tinh nghịch thông minh khỏe mạnh. Riêng hai cô công chúa Diễm Phúc (4 tuổi) và Ngân Phúc (20 ngày tuổi) rất xinh xắn và kháu khỉnh. Cả bốn anh em rất yêu thương nhau.

Bên cạnh thực hiện các chuyến lưu diễn âm nhạc ở nước ngoài Thuỵ Vũ còn một số chương trình truyền hình như: Tình Khúc Vượt Thời Gian, Talshow Một Nghìn Lẻ Một Chuyện, Du Lịch Kỳ Thú, Cha Con Hợp Sức…Khi được hỏi về kế hoạch âm nhạc thì nam ca sĩ thô lộ anh đang gấp rút hoàn thành một album nhạc xưa và sẽ cho mắt khán giả trong thời gian sớm nhất.

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 7

Thụy Vũ hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 4 con

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 8

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 9

Thuỵ Vũ nhóm ACamp;M có cuộc sống bình dị bên vợ và 4 con - 10

Chàng trai lãng tử ngày nào giờ đã trải nghiệm và bản lĩnh hơn trước rất nhiều

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc