Vì sao mẫu Tây vẫn dấn thân vào Trung Quốc?

Ngày 07/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

Dù công việc khắc nghiệt nhưng Trung Quốc vẫn là mảnh đất rất hấp dẫn các người mẫu Châu Âu.

Tiếp nối câu chuyện Bi kịch sau hào quang của mẫu Tây tại Trung Quốc, các người mẫu cũng không ngần ngại chia sẻ những hấp dẫn của đất nước lớn thứ 3 trên thế giới về diện tích, điều thôi thúc họ đặt chân đến đây để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền và đổi đời.

Trung Quốc trọng dụng chân dài Châu Âu

Mặc dù điều kiện khắc nghiệt là thế nhưng đây là lần thứ 6 Rafaela  quay trở lại Trung Quốc để làm việc. Khi được hỏi về lý do chân dài Brazil chia sẻ: "Tôi không còn là cô gái non nớt của ngày xưa và có thể tự tin từ chối những công việc nghiệt ngã. Thị trường thời trang tại Trung Quốc dễ dàng xâm nhập hơn các thị trường đầy cạnh tranh khác. Và hơn hết, đây là nơi có cơ hội kiếm tiền rất tốt".

Người mẫu Lena cũng đồng ý quan điểm với  Rafaela: "Nếu bạn đảm nhận tốt công việc, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đó chính là lý do chính khiến tôi quyết định quay trở lại Quảng Châu".

Qủa thực, mẫu ngoại quốc có thể đi được một chặng đường rất dài tại thị trường Trung Quốc. Các thương hiệu và công ty địa phương vẫn rất quan tâm đến việc tạo dựng hình ảnh quốc tế bằng cách sử dụng các gương mặt người mẫu đến từ phương Tây và luôn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để tuyển dụng những chân dài Châu Âu.

Nếu một người mẫu làm việc tự do hoặc thỏa thuận khéo léo về phí hoa hồng với công ty quản lý thì mức catse thu được vô cùng hấp dẫn. Một buổi chụp hình cho catalouge thường có mức catse là 600 nhân dân tệ/ giờ (khoảng 1,8 triệu đồng).

Vì sao mẫu Tây vẫn dấn thân vào Trung Quốc? - 1

Nếu khéo léo, các chân dài phương Tây sẽ kiếm được khoản thu nhập không hề nhỏ tại Trung Quốc

Hay với một ngày làm việc tại một sự kiện thương mại như show quảng cáo xe hơi,  mẫu ngoại có thể được trả 3.000 Nhân dân tệ/ ngày ( khoảng 9 triệu) và mức catse cho chương trình quảng cáo trên truyền hình thậm chí còn lên đến mức giá 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng) cho một ngày làm việc. Một người mẫu làm việc thường xuyên và có hiệu quả thường có thu nhập từ 30.000 đến 50.000 Nhân dân tệ/ tháng (khoảng 90 triệu đến 150 triệu).

Hàng năm, có hàng trăm người mẫu Châu Âu đến Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội. Nhưng họ cũng phải đối mặt với nguy cơ "trắng tay" khi nhiều công ty quản lý quy mô nhỏ của Trung Quốc chỉ tuyển dụng những cô gái phương Tây sở hữu ngoại hình ưa nhìn hoặc đang là sinh viên có đôi chân dài nhằm tiết kiệm chi phí.

Mặc dù, Bắc Kinh và Thượng Hải được xem là những thành phố rất hấp dẫn đối với ngành công nghiệp thời trang nhưng chính Quảng Châu và Thẩm Quyến mới là những nơi trả mức lương rất hậu hĩnh cho các người mẫu ngoại với sự xuất hiện của 70 công ty quản lý người mẫu có thể tìm kiếm cho người mẫu những hợp đồng rất "béo bở".

Vì sao mẫu Tây vẫn dấn thân vào Trung Quốc? - 2

Mẫu Châu Âu rất được trọng dụng tại Châu Âu. Họ có thể kiếm được mức thu nhập lên đến 150 triệu/ tháng

Dễ dãi trong việc tuyển chọn người mẫu

Thị trường Trung Quốc cũng không hề khắt khe trong việc đề ra tiêu chuẩn hình thế cho người mẫu vì thế với những chân dài dù không sở hữu chiều cao 1m78 và số đo 3 vòng là 81-61-81 vẫn có thể duy trì được mức thu nhập cao, ổn định.

"Bạn không cần phải quá cao hay phải thật gầy" - người mẫu Diana chia sẻ - "Do tính chất thương mại mà các khách hàng Trung Quốc thường không đề ra tiêu chuẩn hình thể quá cao. Họ thích những cô gái trông thật dễ thương, thân hình mảnh mai với chiều cao khoảng 1m67 hoặc 1m70.

"Những gương mặt búp bê, đôi mắt lớn, miệng nhỏ nhắn và đường cong đẫy đà thường thu hút các khách hàng Trung Quốc" - Diana bộc bạch. "Nhưng với người mẫu trình diễn catwalk thì lại có tiêu chuẩn khác. Đó phải là những cô gái có vóc dáng khỏe khoắn nhưng không cần phải là Gisele hay Karlie Kloss bạn vẫn có thể được ưu ái".

Đúng như những gì Diana tâm sự, những mẫu ngoại "đắt show" tại Trung Quốc thường có ngoại hình xinh đẹp và mảnh mai, họ không cần phải sở hữu một thân hình quá chuẩn. Như Kasia là một cô gái có vóc dáng rất khỏe khắn.

Rafaela có mái tóc màu hạt dẻ, làn da nhợt nhạt nhưng lại nhỏ nhắn và gương mặt rất có nét. Lena là một cô gái mang vẻ đẹp Đông Âu điển hình với bờ môi dầy, đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng óng ả. Diana chỉ cao 1m65 nhưng cô gái này lại cô vóc dáng cơ thể rất nóng bỏng và khỏe khoắn.

Vì sao mẫu Tây vẫn dấn thân vào Trung Quốc? - 3

Thị trường thời trang Trung Quốc rất dễ dãi trong việc tuyển chọn các chân dài

Tuy nhiên, vẫn có một thực tế kỳ lạ rằng, mặc dù sự đóng góp của họ vào ngành công nghiệp người mẫu quốc tế không thua kém gì các người mẫu tại Châu Âu hay Châu Mỹ nhưng những mẫu ngoại đang làm việc tại Trung Quốc vẫn bị xem là những thành phần lao động bất hợp pháp. "Đó là điều khiến tôi phải rời bỏ đất nước này" - Lena tâm sự khi cô đang làm việc tại Milan. "Cuộc sống quá căng thẳng. Thật khó để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình khi mình không hề có chỗ đứng trong xã hội đó".

Với những người mẫu ngoại quốc khác, Trung Quốc vẫn là một mảnh đất đầy những nghịch lý và nỗi tuyệt vọng.

Kasia tâm sự rằng: "Công việc người mẫu nơi đây mang đến cho bạn cơ hội mà không phải ở nơi đâu cũng có được. Nhưng nó cũng giống như một con dao hai lưỡi. Vẫn  biết đây không phải là công việc mà chúng tôi theo đuổi cả cuộc đời nhưng một khi vẫn có thể chịu đựng, khách hàng vẫn cần thì Trung Quốc vẫn là một mảnh đất đáng để khai thác".

Theo phóng viên That'sMags

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan