Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm

Ngày 30/05/2016 00:05 AM (GMT+7)

Bữa sáng thưởng thức món hủ tiếu xào nấm đơn giản nhưng rất ngon miệng này thật hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 400g hủ tiếu khô 

- 400g nấm rơm, 4 cái nấm đùi gà hàn quốc 

- 200g hẹ, 2 củ cà rốt, 2 muỗng canh bột gia vị nấm, 2 muỗng canh xì dầu nấm, 1 muỗng canh dầu hào nấm, 1 củ hành tây, 1 bó hành lá, 1 trái ớt chuông đỏ, 1 mg cafe dầu mè

-  Ngò tiêu, tỏi, ớt

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 1

Cách làm:

Bước 1: Ngâm hủ tiếu 30 phút cho mềm, vớt ra để ráo. Rau cải và nấm rửa sạch, cắt vừa miếng ăn.

Bước 2: Làm nóng ít dầu trong chảo, cho hành vào xào thơm, thêm cà rốt vào xào 2 phút rồi cho nấm rơm vào xào săn. 

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 2

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 3

Bước 3: Cho nấm đùi gà, ớt chuông vào xào thêm vài phút. Cho 1/2 gia vị vào, đảo đều, tắt bếp. Múc rau ra bát.

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 4

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 5

Bước 4: Bắc chảo lại lên bếp, cho dầu và hành vào xào  thơm, kế đến cho hủ tiếu vào xào trong vòng 10 phút. Cho gia vị còn lại và hẹ vào, trộn đều.

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 6

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 7

Bước 5: Hủ tiếu vừa đủ mềm, thì cho tô rau trở lại chảo, thêm xì dầu, dầu hào, dầu mè, đảo đều, nêm nếm lại cho vừa ăn.

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 8

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 9

Bước 6: Trộn đều và tắt bếp. Cho hủ tiếu lên đĩa , xếp nấm, rau, ngò tiêu lên trên. Dùng nóng với nước tương và ớt.

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 10

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 11

Bữa sáng đơn giản với hủ tiếu xào nấm - 12

Chúc các bạn ngon miệng với cách làm hủ tiếu xào nấm!

Dung Đặng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày